Đẩy mạnh xúc tiến thương mại vào thị trường Nga

VOV.VN - Nhiều đại biểu cho rằng, thời điểm hiện nay là cơ hội tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Nga.

Chiều 29/8, tại TP HCM, Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại vào thị trường Liên bang Nga. Tham gia hội thảo có lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo thành phố Moscow và lãnh đạo UBND TP HCM, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư các tỉnh miền Đông Nam bộ và nhiều doanh nghiệp.  

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đánh giá cao tiềm năng của thị trường Nga. Đây là thị trường tiêu dùng lớn và ổn định với dân số 143 triệu người, thu nhập bình quân đầu người của Nga đạt gần 15.000 USD/năm. Mỗi người Nga sử dụng hơn 40% thu nhập cho tiêu dùng, nhưng năng lực sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 20-25% nhu cầu tiêu dùng trong nước. Đây cũng là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.  

Năm 2013, kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam đạt 4 tỷ USD, trong đó xuất siêu của Việt Nam sang Nga là 1,2 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Nga là điện thoại, máy vi tính, dệt may, giày da và thủy sản…

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp thành phố tiếp cận thêm thông tin về thị trường Nga, trao đổi kinh nghiệm đầu tư cũng như những khả năng hợp tác. Về phía thành phố sẽ cử đoàn tham gia hội chợ Moscow và tổ chức hội thảo tại hội chợ với khách mời là doanh nghiệp hàng đầu tại Nga.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, thời điểm này là cơ hội tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Nga, nhất là các mặt hàng tiêu dùng, dệt may, thủy sản...

Nhiều doanh nghiệp đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch đầu tư nên hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào thị trường Nga. Ngân hàng trung ương 2 nước cần thúc đẩy hợp tác về việc thanh toán bằng tiền tệ của 2 nước. Đây là những vướng mắc lớn nhất trong giao thương của 2 nước hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các hãng lớn trên thế giới đang e dè với thị trường Nga
Các hãng lớn trên thế giới đang e dè với thị trường Nga

VOV.VN - Các công ty xe hơi lớn như Renault của Pháp, Wolkswagen của Đức hay các ngân hàng nước ngoài đều e dè đối với thị trường Nga.

Các hãng lớn trên thế giới đang e dè với thị trường Nga

Các hãng lớn trên thế giới đang e dè với thị trường Nga

VOV.VN - Các công ty xe hơi lớn như Renault của Pháp, Wolkswagen của Đức hay các ngân hàng nước ngoài đều e dè đối với thị trường Nga.

Phát huy lợi thế hàng hoá Việt Nam tại thị trường Nga
Phát huy lợi thế hàng hoá Việt Nam tại thị trường Nga
Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga
Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga

Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga trong tháng 3 hoặc chậm nhất là cuối tháng 4 tới.

Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga

Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga

Cá tra Việt Nam có thể quay lại thị trường Nga trong tháng 3 hoặc chậm nhất là cuối tháng 4 tới.

Lệnh trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến thị trường Nga
Lệnh trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến thị trường Nga

VOV.VN -Các nhà đầu tư không hề quan tâm tới những đe dọa trừng phạt và cho rằng sẽ mang tính “tượng trưng” nhiều hơn.

Lệnh trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến thị trường Nga

Lệnh trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến thị trường Nga

VOV.VN -Các nhà đầu tư không hề quan tâm tới những đe dọa trừng phạt và cho rằng sẽ mang tính “tượng trưng” nhiều hơn.

Cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nga
Cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nga

VOV.VN - Thị trường Nga hiện nay đang mở ra những cơ hội tốt đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nga

Cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nga

VOV.VN - Thị trường Nga hiện nay đang mở ra những cơ hội tốt đối với các doanh nghiệp Việt Nam.