Phương Tây tìm cách dựng lại chính quyền Niger bị lật đổ

VOV.VN - Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Pháp, vẫn đang theo đuổi các nỗ lực để khôi phục quyền lực cho chính quyền Niger bị lật đổ. Tuy nhiên, lực lượng đảo chính tại Niger tuyên bố sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài, đồng thời đưa ra cam kết sẽ tiến hành tổng tuyển cử sớm.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/8 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum, trong đó đã đưa ra cam kết sẽ giúp Niger khôi phục chính quyền được bầu dân chủ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ cũng tiến hành một cuộc điện đàm khác với người đồng cấp Pháp – quốc gia cũng tuyên bố sẽ giúp quốc gia Tây Phi khôi phục dân chủ cùng những cam kết hỗ trợ với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.

Washington Post của Mỹ ngày 3/8 đăng một bài viết được cho là của chính Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum. Trong bài viết, Tổng thống Mohamed Bazoum cho biết, ông đang bị giam giữ làm con tin và Niger dưới sự cầm quyền của ông là “pháo đài cuối cùng” của dân chủ tại khu vực Sahel. Ông kêu gọi chính phủ Mỹ và toàn thể cộng đồng quốc tế giúp Niger khôi phục trật tự hiến pháp; đồng thời cảnh báo, nếu cuộc đảo chính thành công, sẽ gây hậu quả thảm khốc cho tình hình trong nước, khu vực và toàn thế giới.

Cùng với những bức thư nhờ can thiệp quân sự từ nước ngoài của một số quan chức chính quyền Niger bị lật đổ trước đó, phương Tây và Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vẫn đang tìm cớ để can dự hơn nữa vào vào Niger, bao gồm cả quân sự.

Nhà lãnh đạo mới tự xưng của Niger, tướng Abdourahamane Tiani tuyên bố sẽ không lùi bước trước bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài và sẽ đáp trả ngay lập tực mọi cuộc tấn công quân sự vào Niger. Vị tướng này cũng cam kết sớm tiến hành một cuộc tổng tuyển cử chuyển đổi dân chủ phù hợp.

“Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và sự quan ngại của mình, người dân Niger nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình mà đất nước chúng tôi đang phải đối mặt. Chúng tôi luôn đủ khiêm tốn để lắng nghe tất cả các bên liên quan và cởi mở đối thoại, để một khi mọi cảm xúc lắng xuống, chúng ta có thể làm việc cùng nhau, để tạo điều kiện cho một quá trình chuyển đổi hòa bình, dẫn đến tổng tuyển cử trong một thời gian tương đối ngắn và hợp lý. Nhưng trên hết là một cách tiếp cận tốt hơn trong cuộc chiến chống khủng bố và xóa bỏ các tệ nạn kinh tế và xã hội khác đang phá hoại sự phát triển của Niger”, ông Tinai nhấn mạnh.

Chính quyền quân sự tại Niger cũng đã quyết định hủy bỏ 5 thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, đã kỷ từ năm 1977 đến năm 2020, như một phản ứng trước các động thái trừng phạt. Quốc gia Tây Phi này cùng ngừng các chương trình phát sóng của các hãng tin quốc tế do nhà nước Pháp tài trợ là France 24 và RFI.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp
Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp

VOV.VN - Ngày 4/8 chính quyền quân sự đảo chính Niger đã hủy bỏ một loạt các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, trong đó có thoả thuận hợp tác chống các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong khu vực Tây Phi.

Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp

Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp

VOV.VN - Ngày 4/8 chính quyền quân sự đảo chính Niger đã hủy bỏ một loạt các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, trong đó có thoả thuận hợp tác chống các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong khu vực Tây Phi.

Mỹ kêu gọi trao trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum
Mỹ kêu gọi trao trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/8 đã kêu gọi trao trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum và gia đình ông. Tổng thống Bazoum hiện đang bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính hôm 26/7.

Mỹ kêu gọi trao trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

Mỹ kêu gọi trao trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/8 đã kêu gọi trao trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum và gia đình ông. Tổng thống Bazoum hiện đang bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính hôm 26/7.

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân
Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 3/8, người dân Niger đã xuống đường biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Trong khi đó, Pháp cũng tuyên bố hoàn tất sơ tán công dân khỏi nước này.

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 3/8, người dân Niger đã xuống đường biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Trong khi đó, Pháp cũng tuyên bố hoàn tất sơ tán công dân khỏi nước này.