OPEC+ sắp tiếp tục cắt giảm sản lượng?

VOV.VN - OPEC+ có thể sẽ xem xét phương án giảm sản lượng sâu hơn từ 1 triệu thùng/ngày trở lên trong cuộc họp sắp tới.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu đang xem xét cắt giảm sản lượng dầu lên tới 1 triệu thùng/ngày. WSJ dẫn lời các đại biểu cho biết động thái này có thể sẽ được công bố tại cuộc họp sắp tới của OPEC +.

Kênh thông tin tài chính Mỹ CNBC cho biết, OPEC+ sẽ triệu tập cuộc họp để quyết định các bước tiếp theo trong chính sách sản xuất vào ngày 30/11/2023. Sự tập trung giờ đây đổ dồn vào việc các thành viên OPEC - được dẫn dắt bởi Saudi Arabia - liệu có đạt được sự đồng thuận hay không.

Cuộc họp trùng với ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị biến đổi hhí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2023 (COP28) do thành viên chủ chốt của OPEC là UAE chủ trì.

Theo các nguồn tin của CNBC, các nhà sản xuất thành viên OPEC lớn, bao gồm Tây Phi, Angola và Nigeria, đang phản đối việc giảm mức cơ bản thấp hơn cho năm tới. Ngoài xung đột nội bộ, OPEC+ còn phải đối mặt với sự mất kết nối giữa giá cả và các nguyên tắc cơ bản cung-cầu.

Các thành viên OPEC+ đã thực hiện cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày, cùng với việc một số thành viên tự nguyện cắt giảm 1,66 triệu thùng mỗi ngày.

Theo Wall Street Journal, trước thềm các cuộc đàm phán về khả năng cắt giảm sản lượng, giá dầu trên thế giới bật tăng. Giá dầu Brent, hợp đồng được giao dịch nhiều nhất nhất, tăng khoảng 1,5% lên hơn 82 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu thô được dự báo sẽ tăng cao
Giá dầu thô được dự báo sẽ tăng cao

VOV.VN - Giá dầu thô được dự báo sẽ tăng tới 100 USD/thùng vào cuối năm nay do căng thẳng địa chính trị và lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu thô được dự báo sẽ tăng cao

Giá dầu thô được dự báo sẽ tăng cao

VOV.VN - Giá dầu thô được dự báo sẽ tăng tới 100 USD/thùng vào cuối năm nay do căng thẳng địa chính trị và lo ngại về nguồn cung.

Nguồn thu từ dầu thô của Nga sụt xuống thấp nhất năm
Nguồn thu từ dầu thô của Nga sụt xuống thấp nhất năm

Giá dầu lao dốc cùng xuất khẩu dầu sụt giảm khiến doanh thu từ dầu của Nga trong tháng 9 giảm 3,2 tỷ USD, xuống còn 15,3 tỷ USD. Đây là tháng thu nhập từ dầu thô thấp nhất trong năm của Nga.

Nguồn thu từ dầu thô của Nga sụt xuống thấp nhất năm

Nguồn thu từ dầu thô của Nga sụt xuống thấp nhất năm

Giá dầu lao dốc cùng xuất khẩu dầu sụt giảm khiến doanh thu từ dầu của Nga trong tháng 9 giảm 3,2 tỷ USD, xuống còn 15,3 tỷ USD. Đây là tháng thu nhập từ dầu thô thấp nhất trong năm của Nga.