Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, an toàn thông tin

VOV.VN - Hôm nay (17/11), tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore - Tiêu Chí Hiền.

Chào mừng Bộ trưởng Tiêu Chí Hiền và Đoàn đại biểu Singapore đến thăm Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước nói chung và Singapore nói riêng để kết nối, trao đổi thông tin, phục vụ công dân hai nước đi lại, sinh sống, lao động, học tập và lợi ích của hai quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, Bộ Công an Việt Nam đã xây dựng thành công và đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và Định danh, xác thực điện tử vào vận hành, đến nay đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Sau gần hai năm triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, làm cho xã hội văn minh hơn, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, phòng chống tội phạm.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về dữ liệu và bảo vệ dữ liệu, dữ liệu liên thông quốc tế giữa hai quốc gia; kinh nghiệm xây dựng, quản trị, vận hành, khai thác và phát triển Trung tâm dữ liệu lớn (siêu máy tính); việc thực hiện các chương trình hợp tác về chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số thúc đẩy sự phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực, hợp tác công tư và quốc tế hóa.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác, đào tạo chuyên môn kỹ thuật nhân lực cao trong lĩnh vực số hóa, chuyển đổi số, an toàn thông tin, quản trị vận hành hệ thống trong lĩnh vực an ninh quốc gia. Hợp tác nghiên cứu và triển khai xây dựng công nghệ tiên tiến góp phần hình thành, thúc đẩy phát triển chính phủ số, chuyển đổi số, an ninh quốc gia giữa Việt Nam và Singapore.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam - Singapore phát triển tốt đẹp
Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam - Singapore phát triển tốt đẹp

VOV.VN - Chiều nay (17/11), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) tổ chức Tọa đàm Đối thoại với chủ đề "50 năm quan hệ Việt Nam - Singapore: Thành tựu và triển vọng" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao hai nước.

Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam - Singapore phát triển tốt đẹp

Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam - Singapore phát triển tốt đẹp

VOV.VN - Chiều nay (17/11), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) tổ chức Tọa đàm Đối thoại với chủ đề "50 năm quan hệ Việt Nam - Singapore: Thành tựu và triển vọng" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao hai nước.

Việt Nam và Singapore đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng
Việt Nam và Singapore đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Chiều nay (5/10), tại trụ sở Bộ Quốc phòng, diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 14. Trưởng đoàn Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng đoàn Singapore là ông Chan Heng Kee - Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng.

Việt Nam và Singapore đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng

Việt Nam và Singapore đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Chiều nay (5/10), tại trụ sở Bộ Quốc phòng, diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 14. Trưởng đoàn Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng đoàn Singapore là ông Chan Heng Kee - Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng.