Đề xuất giám sát dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa

VOV.VN - Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được đề xuất đưa vào diện đối tượng báo cáo để tăng cường giám sát dòng tiền, nhằm kiểm soát hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền do thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì, dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đại diện Bộ Công Thương cho biết doanh số chuyển tiền phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa qua các Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể, số tiền phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa qua các Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có xu hướng gia tăng, với 74,2 triệu USD chuyển ra trong giai đoạn 2023-2025, trong khi tiền chuyển về Việt Nam chỉ đạt khoảng 51 triệu USD.

Góp ý dự án luật, đại diện Bộ Công Thương đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào nhóm đối tượng báo cáo tại khoản 2 Điều 4 của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo Bộ Công Thương, việc bổ sung quy định này nhằm tăng cường theo dõi, giám sát và báo cáo các giao dịch xuyên biên giới có dấu hiệu bất thường, qua đó quản lý chặt chẽ dòng tiền phát sinh từ hoạt động giao dịch hàng hóa tập trung.

Cuộc họp cũng đề xuất bổ sung Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào nhóm đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền. Hoạt động mua bán hàng hóa xuyên biên giới thông qua Sở giao dịch hàng hóa gắn với thanh toán bù trừ, tất toán hợp đồng, phát sinh dòng tiền lớn, vì vậy việc đưa Sở giao dịch vào diện giám sát sẽ giúp quản lý chặt chẽ, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý rủi ro trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ninh thí điểm thông quan hàng hóa vào cuối tuần tại Cửa khẩu Bắc Luân II
Quảng Ninh thí điểm thông quan hàng hóa vào cuối tuần tại Cửa khẩu Bắc Luân II

VOV.VN - Hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu vào cuối tuần tại cửa khẩu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh được thí điểm thực hiện từ ngày 7/3. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa qua biên giới.

Quảng Ninh thí điểm thông quan hàng hóa vào cuối tuần tại Cửa khẩu Bắc Luân II

Quảng Ninh thí điểm thông quan hàng hóa vào cuối tuần tại Cửa khẩu Bắc Luân II

VOV.VN - Hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu vào cuối tuần tại cửa khẩu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh được thí điểm thực hiện từ ngày 7/3. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa qua biên giới.

Hàng hoá xuất nhập khẩu từ TP.HCM bị ảnh hưởng bởi tình hình khu vực Trung Đông
Hàng hoá xuất nhập khẩu từ TP.HCM bị ảnh hưởng bởi tình hình khu vực Trung Đông

VOV.VN - Tuyến vận tải từ TP.HCM đi châu Âu, hiện phải kéo dài thêm 7-10 ngày so với trước do ảnh hưởng bởi tình hình khu vực Trung Đông. Thông tin được đưa ra tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 5/3.

Hàng hoá xuất nhập khẩu từ TP.HCM bị ảnh hưởng bởi tình hình khu vực Trung Đông

Hàng hoá xuất nhập khẩu từ TP.HCM bị ảnh hưởng bởi tình hình khu vực Trung Đông

VOV.VN - Tuyến vận tải từ TP.HCM đi châu Âu, hiện phải kéo dài thêm 7-10 ngày so với trước do ảnh hưởng bởi tình hình khu vực Trung Đông. Thông tin được đưa ra tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 5/3.

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định đóng ghép hàng hóa quá cảnh
Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định đóng ghép hàng hóa quá cảnh

VOV.VN - Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP.HCM (HIEA) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giải quyết vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan khi thực hiện Nghị định 167/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 08 về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan.

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định đóng ghép hàng hóa quá cảnh

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định đóng ghép hàng hóa quá cảnh

VOV.VN - Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP.HCM (HIEA) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giải quyết vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan khi thực hiện Nghị định 167/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 08 về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan.