Bộ trưởng Vũ Đức Đam: Chính phủ không tập trung cứu nhà giàu

(VOV) -Giải pháp đưa ra để cứu thị trường BĐS hiện nay nhằm tạo điều kiện để những người khó khăn về nhà ở tiếp cận được thị trường.

Tại họp báo Chính phủ chiều nay (29/1), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình “đóng băng”, “chết lâm sàng” của thị trường bất động sản.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói: Ngay đầu năm 2012, Chính phủ đã giao 2 bộ Kế hoạch-Đầu tư rà soát thực trạng doanh nghiệp Việt Nam. Bộ đã có báo cáo đầy đủ về tình hình DN và được cập nhật liên tục. Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng khảo sát thị trường bất động sản (nhà ở, văn phòng cho thuê…) và có bước khảo sát kỹ.

Trước đó, theo ông Đam, Bộ Tài chính, Ngân hàng, Xây dựng và các DN đã có buổi làm việc tại TP HCM và Hà Nội về thị trường bất động sản. Vì thế nghị quyết của Chính phủ là dựa trên khảo sát thực trạng của thị trường. “Chính phủ không tập trung cứu nhà giàu. Chính phủ điều hành cho nền kinh tế phát triển, nhất quán ưu tiên cho đối tượng khó khăn, dồn nhiều công sức phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo. Vì thế, giải pháp ưu tiên đối với thị trường bất động sản, cũng là bước hỗ trợ người nghèo có điều kiện tiếp cận thị trường. Chắc chắn, những người có thu nhập trung bình sẽ thụ hưởng nhiều hơn người giàu” Bộ trưởng Đam nói.

Bộ trưởng cũng lưu ý, thị trường bất động sản của ta khác so với các nước phát triển. Ở nhiều nước, họ đã hoàn thành xây dựng từ nhiều năm. Chúng ta nhiều dự án đang, bắt đầu thực hiện nên gắn với nhiều ngành liên quan. Ngoài ra, người Việt Nam do thói quen nhiều năm ai cũng muốn có nhà riêng, trong khi ở các nước những người thu nhập trung bình, làm công ăn lương là thuê nhà. Các đặc điểm này được các bộ ngành bàn tính tới. Tới đây, giải pháp tài chính, đất đai, qui hoạch, xây dựng đều nhằm tháo gỡ cho thị trường đồng thời là cơ hội đẩy nhanh việc giúp đỡ những người trước đây khó khăn về nhà ở. “Một số thiết chế xã hội như bệnh viện, trường học đang khó khăn, triển khai tạo điều kiện để các chủ dự án đẩy nhanh chuyển đổi sang các thiết chế này” – ông Đam cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản
Chính phủ ra Nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản

(VOV) -Chính phủ cho phép chuyển các dự án nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội để cho thuê hoặc cho  mua cho các đối tượng chính sách

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản

(VOV) -Chính phủ cho phép chuyển các dự án nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội để cho thuê hoặc cho  mua cho các đối tượng chính sách

Tập trung ”phá băng” thị trường bất động sản
Tập trung ”phá băng” thị trường bất động sản

(VOV) -Theo Bộ trưởng Xây dựng, “phá băng” thị trường BĐS phải gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia...

Tập trung ”phá băng” thị trường bất động sản

Tập trung ”phá băng” thị trường bất động sản

(VOV) -Theo Bộ trưởng Xây dựng, “phá băng” thị trường BĐS phải gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia...

Cứu thị trường bất động sản cần “phương thuốc” hữu hiệu
Cứu thị trường bất động sản cần “phương thuốc” hữu hiệu

(VOV) - “Giá bất động sản hiện nay vẫn bị coi là nghịch lý. Cung và cầu về nhà ở đang rất lớn nhưng lại không gặp nhau”.

Cứu thị trường bất động sản cần “phương thuốc” hữu hiệu

Cứu thị trường bất động sản cần “phương thuốc” hữu hiệu

(VOV) - “Giá bất động sản hiện nay vẫn bị coi là nghịch lý. Cung và cầu về nhà ở đang rất lớn nhưng lại không gặp nhau”.

Bộ trưởng Xây dựng: Tồn kho bất động sản do lỗi quản lý
Bộ trưởng Xây dựng: Tồn kho bất động sản do lỗi quản lý

(VOV) - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng thừa nhận thực tế này khi giải trình trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Bộ trưởng Xây dựng: Tồn kho bất động sản do lỗi quản lý

Bộ trưởng Xây dựng: Tồn kho bất động sản do lỗi quản lý

(VOV) - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng thừa nhận thực tế này khi giải trình trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Con số 80% doanh nghiệp BĐS làm ăn có lãi là sai sự thật
Con số 80% doanh nghiệp BĐS làm ăn có lãi là sai sự thật

(VOV) -Theo Bộ Xây dựng, nếu như năm 2010 có 19,4% doanh nghiệp thua lỗ thì năm 2011 tăng lên 30,8% và đến 2012 vẫn ở mức cao là 30,4%.

Con số 80% doanh nghiệp BĐS làm ăn có lãi là sai sự thật

Con số 80% doanh nghiệp BĐS làm ăn có lãi là sai sự thật

(VOV) -Theo Bộ Xây dựng, nếu như năm 2010 có 19,4% doanh nghiệp thua lỗ thì năm 2011 tăng lên 30,8% và đến 2012 vẫn ở mức cao là 30,4%.