Các dự án “bỏ hoang” hơn 10 năm nay ở huyện Mê Linh

VOV.VN -  Sau hơn 1 thập kỷ hình thành, các dự án bất động sản tại huyện Mê Linh, Hà Nội vẫn trong cảnh “bỏ hoang”.

Tại khu vực huyện Mê Linh, dọc hai bên con đường nối xã Tiền Phong, Đại Thịnh, Thanh Lâm..., có thể thấy hàng chục mảnh đất nhiều năm bỏ hoang, cỏ dại mọc.
Dự án KĐT Minh Đức rộng 17,1 ha do công ty TNHH Minh Đức là chủ đầu tư. Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp thuận chủ trương cho thực hiện dự án từ năm 2008 nhưng nay vẫn chỉ là bãi cỏ.
Nhiều tuyến đường quy hoạch trong dự án đã làm xong nhưng hệ thống hạ tầng điện, nước không có.
Nhiều tuyến đường đã xuống cấp do bị bỏ hoang nhiều năm.
Thống kê của Ban giải phóng mặt bằng UBND huyện Mê Linh cho thấy, hiện có gần 50 dự án nhà ở, khu đô thị mới. Riêng bốn xã Tiền Phong, Tráng Việt, Đại Thịnh, Thanh Lâm và thị trấn Quang Minh đã có hơn 20 dự án khu đô thị quy mô như: Minh Giang Đầm, Tiền Phong, Phúc Việt, Hà Phong, Cienco 5…
The Diamond Park là một dự án có quy mô lớn 16,8 ha, đã bị "đắp chiếu, phơi sương" gần chục năm sau khi khởi công. Dự án có 219 lô liền kề, 120 lô biệt thự, 3 khu nhà ở xã hội, trường học, khu tổ hợp trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, các công trình công cộng, dịch vụ…
Hiện tại các tuyến đường nội bộ trong dự án đã được hoàn thiện.
Cả dự án vẫn vắng tanh.
Cỏ dại mọc um tùm.
Nhiều con đường đã xuống cấp.
Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 có diện tích 55,38ha với tổng mức đầu tư khoảng 810 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp và thương mại có diện tích 65.981m2, đất ở biệt thự 135.721m2, đất giáo dục 38.070m2, đất ở xây mới 261.602m2, đất giao thông chính khu vực 21.309m2 và nhiều đất sử dụng khác.
Khoảng 10 ha đất đã được đầu tư hạ tầng đường giao thông, trồng cây, san lấp. Song thực trạng nơi đây cho thấy dường như chủ đầu tư đã “bỏ quên” dự án này trong nhiều năm qua.
Đất dự án vẫn để chăn bò.
Cả khu đô thị vẫn "bỏ hoang"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao nhiều dự án bỏ hoang hàng chục năm ở Hà Nội không bị thu hồi?
Vì sao nhiều dự án bỏ hoang hàng chục năm ở Hà Nội không bị thu hồi?

VOV.VN - GS Đặng Hùng Võ cho rằng, khó thu hồi dự án chậm tiến độ là do lợi ích đã được trao đổi.

Vì sao nhiều dự án bỏ hoang hàng chục năm ở Hà Nội không bị thu hồi?

Vì sao nhiều dự án bỏ hoang hàng chục năm ở Hà Nội không bị thu hồi?

VOV.VN - GS Đặng Hùng Võ cho rằng, khó thu hồi dự án chậm tiến độ là do lợi ích đã được trao đổi.

Dự án bỏ hoang nhiều năm, có nên thu hồi?
Dự án bỏ hoang nhiều năm, có nên thu hồi?

VOV.VN - Nhiều dự án "ôm" đất nhiều năm, nhưng chủ đầu tư không chịu triển khai, vì sao các dự án này vẫn không bị thu hồi?

Dự án bỏ hoang nhiều năm, có nên thu hồi?

Dự án bỏ hoang nhiều năm, có nên thu hồi?

VOV.VN - Nhiều dự án "ôm" đất nhiều năm, nhưng chủ đầu tư không chịu triển khai, vì sao các dự án này vẫn không bị thu hồi?