Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/11.

Ông Medvedev nói "Nga một mình chống lại NATO và phương Tây": Nga một mình trong cuộc chiến chống lại NATO và có khả năng đánh bại các đối thủ của mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay. Ông cũng khẳng định Nga chưa sử dụng "toàn bộ kho vũ khí của mình" và chưa tấn công vào "tất cả mục tiêu tiềm năng của đối thủ". Theo quan chức này: "Nga sẽ hình thành trật tự thế giới tương lai", đồng thời nhấn mạnh "trật tự thế giới bình đẳng mới này sẽ được thiết lập".

Ukraine tính điều 40.000 quân từ Kherson tới nơi khác sau khi Nga rút quân: Ukraine có thể đưa 40.000 binh lính từ Kherson tới các khu vực khác, trong đó có Zaporozhye sau khi các binh lính Nga rút khỏi thành phố Kherson, ông Vladimir Rogov, một thành viên thuộc hội đồng chính quyền khu vực Zaporozhye do Nga bổ nhiệm cho hay. Quan chức này cũng cho biết các binh lính nước ngoài từ khoảng 40 nước đứng về phía Ukraine đang chiến đấu ở giới tuyến trong khu vực Zaporozhye.

Nga rút quân khỏi thành phố chiến lược Kherson là bước lùi hay đòn hiểm: Các nhà phân tích cho rằng, việc Nga rút quân khỏi thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine dựa trên nhiều tính toán và cân nhắc chiến lược.

>>> Nga rút quân khỏi thành phố chiến lược Kherson: Bước lùi hay đòn hiểm của Moscow?

Mỹ nói Ukraine sẽ quyết định thời gian và nội dung đàm phán hòa bình với Nga: Đây là nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Phnom Penh ngày 12/11. Ông Blinken cũng thảo luận về cam kết vững chắc của Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine giảm nhẹ tác động từ các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine khi mùa đông đến gần, trong đó có việc tăng cường hỗ trợ nhân đạo.

"Ngoại trưởng Blinken đã nhắc lại rằng thời gian và nội dung của bất kỳ khung đàm phán nào đều là do phía Ukraine quyết định", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price thông báo.

Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc: Hãng thông tấn TASS ngày 12/11 đưa tin, các bên vẫn chưa thống nhất được điều khoản gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, trong khi phía Nga yêu cầu việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này không bị cản trở đến các thị trường thế giới.

Nguồn tin dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Vershinin cho biết, các cuộc đàm phán với các quan chức Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ hôm 11/11 rất hữu ích và chi tiết nhưng việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine vẫn chưa được giải quyết. Ông cũng cho biết sẽ không có tiến triển nào, trừ khi một ngân hàng nhà nước Nga tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp được kết nối lại với hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế (SWIFT). Các ngân hàng của Nga đã bị cắt khỏi hệ thống này do lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.

Thổ Nhĩ Kỳ nói phương Tây đang tấn công Nga "gần như không có giới hạn": Mỹ và phương Tây đang tấn công Nga "gần như không có giới hạn" dẫn đến phản ứng phòng thủ tự nhiên của nước này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định ngày 12/11 khi quay trở về từ một Hội nghị Thượng đỉnh ở Samarkand, Uzbekistan.

Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh:  Iran dường như đã phát triển vũ khí siêu thanh sử dụng công nghệ Nga sau khi cung cấp vũ khí cho Mocsow trong cuộc xung đột với Ukraine, Asia Times đưa tin, đồng thời nhận định, nếu điều này là sự thật, Mỹ và các đồng minh chiến lược sẽ "đứng ngồi không yên"./.

>>> Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiết lộ năng lực của UAV Orlan-10 trên chiến trường Ukraine
Nga tiết lộ năng lực của UAV Orlan-10 trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải đoạn video cho thấy máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga tiết lộ năng lực của UAV Orlan-10 trên chiến trường Ukraine

Nga tiết lộ năng lực của UAV Orlan-10 trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã đăng tải đoạn video cho thấy máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ nói Ukraine sẽ quyết định thời gian và nội dung đàm phán hòa bình với Nga
Mỹ nói Ukraine sẽ quyết định thời gian và nội dung đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - Đây là nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Phnom Penh ngày 12/11.

Mỹ nói Ukraine sẽ quyết định thời gian và nội dung đàm phán hòa bình với Nga

Mỹ nói Ukraine sẽ quyết định thời gian và nội dung đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - Đây là nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Phnom Penh ngày 12/11.

Ukraine lập hạm đội tàu không người lái cảm tử đối phó hải quân Nga
Ukraine lập hạm đội tàu không người lái cảm tử đối phó hải quân Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa thông báo đang khởi động chiến dịch gây quỹ nhằm sản xuất 100 tàu mặt nước không người lái (USV), được thiết kế kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự từ cuối tháng 2 vừa qua.

Ukraine lập hạm đội tàu không người lái cảm tử đối phó hải quân Nga

Ukraine lập hạm đội tàu không người lái cảm tử đối phó hải quân Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa thông báo đang khởi động chiến dịch gây quỹ nhằm sản xuất 100 tàu mặt nước không người lái (USV), được thiết kế kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự từ cuối tháng 2 vừa qua.

Ukraine tính điều 40.000 quân từ Kherson tới nơi khác sau khi Nga rút quân?
Ukraine tính điều 40.000 quân từ Kherson tới nơi khác sau khi Nga rút quân?

VOV.VN - Ukraine có thể đưa 40.000 binh lính từ Kherson tới các khu vực khác, trong đó có Zaporozhye sau khi các binh lính Nga rút khỏi thành phố Kherson, ông Vladimir Rogov, một thành viên thuộc hội đồng chính quyền khu vực Zaporozhye do Nga bổ nhiệm cho hay.

Ukraine tính điều 40.000 quân từ Kherson tới nơi khác sau khi Nga rút quân?

Ukraine tính điều 40.000 quân từ Kherson tới nơi khác sau khi Nga rút quân?

VOV.VN - Ukraine có thể đưa 40.000 binh lính từ Kherson tới các khu vực khác, trong đó có Zaporozhye sau khi các binh lính Nga rút khỏi thành phố Kherson, ông Vladimir Rogov, một thành viên thuộc hội đồng chính quyền khu vực Zaporozhye do Nga bổ nhiệm cho hay.

Hình ảnh quân Ukraine tiến vào thành phố Kherson
Hình ảnh quân Ukraine tiến vào thành phố Kherson

VOV.VN - Tổng thống Zelensky hôm 11/11 thông báo các đơn vị đặc nhiệm của quân đội Ukraine đã tiến vào thành phố Kherson - thủ phủ của tỉnh cùng tên. Xuất hiện nhiều bức ảnh và clip cho thấy cư dân Ukraine đang vẫy chào những người lính Ukraine.

Hình ảnh quân Ukraine tiến vào thành phố Kherson

Hình ảnh quân Ukraine tiến vào thành phố Kherson

VOV.VN - Tổng thống Zelensky hôm 11/11 thông báo các đơn vị đặc nhiệm của quân đội Ukraine đã tiến vào thành phố Kherson - thủ phủ của tỉnh cùng tên. Xuất hiện nhiều bức ảnh và clip cho thấy cư dân Ukraine đang vẫy chào những người lính Ukraine.