Cần Thơ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản

(VOV) - Thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý tìm mọi biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản.

Ngày 10/5, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản  trên địa bàn thành phố nhằm tìm giải  pháp  tháo gỡ khó  khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, do tình hình kinh tế khó khăn chung nên thị trường bất động sản bị "đóng băng", hoạt động trầm lắng, việc thu hút đầu tư của các dự án khu dân cư trên địa bàn trong thời gian qua còn hạn chế. 

Đến nay, thành phố có 88 dự án khu dân cư, tái định cư được đầu tư. Từ đầu năm 2012 đến nay, Sở Xây dựng đã  rà soát và đề nghị UBND TP thu hồi 19 dự án chậm triển khai hoặc gia hạn nhiều lần mà không thực hiện đúng tiến độ…

Tại cuộc họp, nhiều doanh nghiệp cho rằng, việc thành phố ban hành Quyết định quy định doanh nghiệp phải ký quỹ 3% trên tổng số vốn đầu tư dự án kinh doanh bất động sản là quá cao, gây trở ngại cho doanh nghiệp trong thời điểm đang gặp khó khăn về vốn hiện nay.

Về thủ tục hành chính, các doanh nghiệp cho rằng tính thống nhất trong áp dụng các quy định liên quan đến lĩnh vực bất động sản  chưa cao (đặc biệt là cấp quận, huyện) làm mất thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp còn đề nghị UBND thành phố sớm triển khai, phổ biến quy chế phối hợp giữa các sở ngành trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn thành phố. Đề nghị hỗ trợ thu hồi đất đối với những hộ đòi nhận đền bù với giá cao so với các hộ dân trong dự án đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đối thoại với các hộ dân để giải quyết dứt điểm tranh chấp đất công, giao lại mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai dự án. Ngoài ra, thành phố cần xem xét lại các dự án xã hội hóa xây dựng nhà ở xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Thành Thống – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan cùng các doanh nghiệp rà soát lại những vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án về bất động sản, để tìm biện pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng kêu gọi các doanh nghiệp rà soát cải tổ lại kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, sớm đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời điểm  hiện nay.

“Đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS, cần rà soát chiến lược kinh doanh của mình để bổ sung, điều chỉnh thế nào cho phù hợp với tình hình mới. Làm sao có hiệu quả để giảm, giảm bớt rủi ro, giảm bớt được khó khăn. Bên cạnh điều chỉnh chiến lược tăng cường năng lực quản trị, nội bộ doanh nghiệp cần tăng tính chuyên nghiệp của mình. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại, bằng sư cố gắng của mình đề tìm mọi biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản”, Chủ tịch Võ Thành Thống nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Định giá đất – vấn đề phức tạp và nhạy cảm
Định giá đất – vấn đề phức tạp và nhạy cảm

(VOV) - Căn cứ vào giá trị đất đem lại cho người nông dân để tính giá đất là không căn cứ vào quy luật khách quan và quy luật giá trị.

Định giá đất – vấn đề phức tạp và nhạy cảm

Định giá đất – vấn đề phức tạp và nhạy cảm

(VOV) - Căn cứ vào giá trị đất đem lại cho người nông dân để tính giá đất là không căn cứ vào quy luật khách quan và quy luật giá trị.

Bất động sản và những con số biết nói
Bất động sản và những con số biết nói

(VOV) -Thị trường bất động sản đang bị che phủ bởi các con số che giấu bản chất thực của thị trường.

Bất động sản và những con số biết nói

Bất động sản và những con số biết nói

(VOV) -Thị trường bất động sản đang bị che phủ bởi các con số che giấu bản chất thực của thị trường.