Chiêm ngưỡng tòa nhà chọc trời dành cho giới nhà giàu Dubai

VOV.VN - Tòa nhà Burj Khalifa 164 tầng (cao 828 m) nằm ở trung tâm thành phố Dubai là nơi ở của giới nhà giàu.

Tòa nhà thiết kế hình ngọn tháp nhọn được mô tả như một “thành phố thẳng đứng”.
Burj Khalifa đưa vào sử dụng năm 2010 và đã giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất thế giới trong nhiều năm.
Burj Khalifa bồng bềnh trong mây trời.
Tòa nhà cao nhất Dubai có hệ thống ánh sáng hiện đại.
Từ trên tòa nhà Burj Khalifa có thể ngắm nhìn toàn thành phố Dubai.
Nhà hàng ăn sang trọng trong tòa nhà.
Phía trước tòa nhà chọc trời Burj Khalifa là đài phun nước Dubai Fountain, công viên Burj Park và trung tâm mua sắm Dubai Mall.
Trên đài quan sát tầng 148 của tòa nhà có thể ngắm nhìn một Dubai lung linh.
Burj Khalifa là nơi ở dành cho giới nhà giàu Dubai với chi phí rất đắt đỏ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu ý tưởng xây dựng tòa nhà chọc trời lơ lửng trên không
Siêu ý tưởng xây dựng tòa nhà chọc trời lơ lửng trên không

VOV.VN - Một công ty kiến trúc Mỹ vừa công bố siêu ý tưởng thiết kế xây dựng tòa nhà chọc trời lơ lửng trên không trung.

Siêu ý tưởng xây dựng tòa nhà chọc trời lơ lửng trên không

Siêu ý tưởng xây dựng tòa nhà chọc trời lơ lửng trên không

VOV.VN - Một công ty kiến trúc Mỹ vừa công bố siêu ý tưởng thiết kế xây dựng tòa nhà chọc trời lơ lửng trên không trung.

Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm trên khắp thế giới
Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm trên khắp thế giới

VOV.VN - Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm trên khắp thế giới, trải từ Thượng Hải (Trung Quốc) tới Dubai (UAE).

Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm trên khắp thế giới

Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm trên khắp thế giới

VOV.VN - Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm trên khắp thế giới, trải từ Thượng Hải (Trung Quốc) tới Dubai (UAE).