Đất nền Nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương bây giờ ra sao?

Những căn hộ shophouse, nhà phân lô, biệt thự hiện đại đang mọc lên trên nền nhà máy dệt may lớn nhất Đông Dương một thời ở thành phố Nam Định.

Từng là Nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương vào Thế kỷ XX, giờ đây khu nhà xưởng trăm tuổi đang dần nhường chỗ cho những ngôi nhà mới.
Khu đô thị khi hoàn thiện có quy mô 24,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 410 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án đang dần hoàn thiện, những ngôi biệt thự mọc lên, nhiều nhà đã có người dọn vào ở.
Dự án shophouse là một trong những hạng mục thuộc giai đoạn 1 của Khu đô thị Dệt may với tổng mức đầu tư dự kiến là 130,9 tỷ đồng.
Khu nhà trên mặt đường Trần Phú sắp hoàn thành.
Cây bàng cổ thụ là nơi lá cờ Chi bộ Đảng đầu tiên tung bay tại thành phố Nam Định, cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ngồi trò chuyện với các công nhân khi về thăm nhà máy. Di tích này được giữ lại./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo Trần Đăng Tuấn: Không nên phá hết xưởng Nhà máy Dệt Nam Định
Nhà báo Trần Đăng Tuấn: Không nên phá hết xưởng Nhà máy Dệt Nam Định

VOV.VN - Nhà báo Trần Đăng Tuấn cho rằng các xưởng máy cũ được giữ lại sẽ là điểm nhấn lịch sử quý giá, đem lại lợi ích thiết thực cho Nam Định và nhà đầu tư.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn: Không nên phá hết xưởng Nhà máy Dệt Nam Định

Nhà báo Trần Đăng Tuấn: Không nên phá hết xưởng Nhà máy Dệt Nam Định

VOV.VN - Nhà báo Trần Đăng Tuấn cho rằng các xưởng máy cũ được giữ lại sẽ là điểm nhấn lịch sử quý giá, đem lại lợi ích thiết thực cho Nam Định và nhà đầu tư.

Hình ảnh: Tiếc nuối phá bỏ Nhà máy Dệt Nam Định
Hình ảnh: Tiếc nuối phá bỏ Nhà máy Dệt Nam Định

VOV.VN - Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi Nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương một thời được phá đi để phục vụ cho việc xây dựng một khu đô thị.

Hình ảnh: Tiếc nuối phá bỏ Nhà máy Dệt Nam Định

Hình ảnh: Tiếc nuối phá bỏ Nhà máy Dệt Nam Định

VOV.VN - Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi Nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương một thời được phá đi để phục vụ cho việc xây dựng một khu đô thị.