Dự án chung cư cao cấp phải để 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội?

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS cho biết, Bộ Xây dựng sẽ đưa kiến nghị này vào Dự thảo Nghị định.

Tại chương trình lắng nghe và trao đổi về cung cầu nhà ở xã hội, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. HCM cho rằng, Sở sẽ đề xuất Thành phố kiến nghị Chính phủ, ở tất cả các dự án phải dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội, chứ không riêng các dự án trên 10 héc-ta như hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: Không có chuyện nhà ở xã hội lại cứ phải ngoại ô, ra đồng, ra ruộng!

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, Bộ sẽ đưa kiến nghị này vào Dự thảo Nghị định, còn việc có được chấp nhận hay không, khi nào triển khai thì quyết định là ở Chính phủ.

Trước đó, việc dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội trong tất cả các dự án cũng đã được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đề cập.

Tuy nhiên, kiến nghị dành 20% quỹ đất cho tất cả các dự án khiến nhiều chủ đầu tư bất động sản cao cấp lo ngại, đặc biệt là với dự án resort cao cấp hay biệt thự.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM cho rằng, việc dành ra 20% quỹ đất là cần thiết, nhưng nên xem xét đối với từng dự án, có thể quy đổi thành một khu đất khác, hoặc quy đổi ra tiền và chủ đầu tư phải nộp số tiền đó. Số tiền đó được dùng để thực hiện nhà ở xã hội ở địa điểm khác.

Tại các dự án có giá bán cao, được bố trí đầy đủ tiện nghi với trung tâm thương mại lớn, nhà hàng khách sạn sang trọng, kéo theo đó là phí dịch vụ cao, nếu bố trí nhà ở xã hội thì người được mua cũng không dám ở.

Đồng quan điểm trên, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, quy định nhà ở xã hội phải có trong tất cả chung cư sẽ phá vỡ cảnh quan, mỹ quan của các dự án dạng biệt thự cao cấp.

Về vấn đề này, ông Nam thẳng thắn: “Không ở ngay trong tòa nhà, nhưng không có nghĩa trong cả mấy chục héc-ta, thậm chí cả trăm héc-ta mà không thể bố trí. Có thể bố trí ở ngay bên cạnh, nhà ở xã hội được hưởng hạ tầng xung quanh càng tốt cho người dân. Không có chuyện nhà ở xã hội lại cứ phải ngoại ô, ra đồng, ra ruộng”.

Trong khi chủ đầu tư các dự án cao cấp lo ngại, thì các chủ đầu tư các dự án thương mại giá thấp lại ủng hộ kiến nghị này.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, nếu Nhà nước quy đổi ra số lượng căn hộ thì quá tốt. Doanh nghiệp không phải nộp trước một số tiền lớn, mà chỉ bàn giao căn hộ khi xây xong, Nhà nước chắc chắn thu được tiền chính là căn hộ, người dân có nhà để ở ngay mà không phải chờ đợi thời gian xây dựng như các dự án khác.

Trên thực tế, một số dự án tại TP. HCM đã áp dụng phương án này như Dự án 19/19 Lạc Long Quân hay Dự án Carillon Hoàng Hoa Thám.

Nếu như vấn đề dành quỹ đất cho nhà ở xã hội ở tất cả các dự án tại Việt Nam đang còn là đề xuất và tranh cãi, thì tại Mỹ, Chính phủ nước này quy định, phải để ít nhất từ 5 - 10% lượng căn hộ cho nhà ở xã hội. Đối tượng ưu tiên là những người mua nhà lần đầu có lương bằng 60% mức lương trung bình của cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba xu hướng đánh giá thị trường bất động sản
Ba xu hướng đánh giá thị trường bất động sản

Hiện có 3 loại ý kiến đánh giá về trạng thái và xu hướng thị trường bất động sản.

Ba xu hướng đánh giá thị trường bất động sản

Ba xu hướng đánh giá thị trường bất động sản

Hiện có 3 loại ý kiến đánh giá về trạng thái và xu hướng thị trường bất động sản.

Bộ trưởng Xây dựng nói về thị trường bất động sản 2014
Bộ trưởng Xây dựng nói về thị trường bất động sản 2014

VOV.VN - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Thị trường bất động sản từng bước được hồi phục và năm 2014, chắc chắn thị trường giao dịch sẽ tốt hơn.

Bộ trưởng Xây dựng nói về thị trường bất động sản 2014

Bộ trưởng Xây dựng nói về thị trường bất động sản 2014

VOV.VN - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Thị trường bất động sản từng bước được hồi phục và năm 2014, chắc chắn thị trường giao dịch sẽ tốt hơn.

Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội
Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội

VOV.VN -Tồn kho bất động sản quý II đã giảm 15,4% so với cuối quý I/2013, tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp và hạng sang

Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội

Thị trường bất động sản thiếu nhà ở trung bình, nhà ở xã hội

VOV.VN -Tồn kho bất động sản quý II đã giảm 15,4% so với cuối quý I/2013, tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp và hạng sang

6 nghịch lý của thị trường bất động sản Việt Nam
6 nghịch lý của thị trường bất động sản Việt Nam

VOV.VN-GS Đặng Hùng Võ: Các nghịch lý này do tính thiếu chuyên nghiệp của thị trường BĐS về quản lý, đầu tư, tiêu dùng…

6 nghịch lý của thị trường bất động sản Việt Nam

6 nghịch lý của thị trường bất động sản Việt Nam

VOV.VN-GS Đặng Hùng Võ: Các nghịch lý này do tính thiếu chuyên nghiệp của thị trường BĐS về quản lý, đầu tư, tiêu dùng…

Hoàn thành 4 toà nhà ở xã hội đầu tiên tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Hoàn thành 4 toà nhà ở xã hội đầu tiên tại Bà Rịa-Vũng Tàu

(VOV)- 4 tòa nhà xã hội đầu tiên cao 12 tầng, diện tích 5.800 m2 vừa được hoàn thành, với giá bán khoảng 10 triệu đồng/m2

Hoàn thành 4 toà nhà ở xã hội đầu tiên tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Hoàn thành 4 toà nhà ở xã hội đầu tiên tại Bà Rịa-Vũng Tàu

(VOV)- 4 tòa nhà xã hội đầu tiên cao 12 tầng, diện tích 5.800 m2 vừa được hoàn thành, với giá bán khoảng 10 triệu đồng/m2

Nhà ở xã hội tại TP HCM: Cung chưa đáp ứng cầu
Nhà ở xã hội tại TP HCM: Cung chưa đáp ứng cầu

VOV.VN - Người dân mong đợi nhiều về nhà ở xã hội vì đối tượng xét duyệt bán, cho thuê được mở rộng hơn so với trước đây.

Nhà ở xã hội tại TP HCM: Cung chưa đáp ứng cầu

Nhà ở xã hội tại TP HCM: Cung chưa đáp ứng cầu

VOV.VN - Người dân mong đợi nhiều về nhà ở xã hội vì đối tượng xét duyệt bán, cho thuê được mở rộng hơn so với trước đây.

Hà Nội sẽ có dự án nhà ở xã hội trên 7 triệu đồng/m2
Hà Nội sẽ có dự án nhà ở xã hội trên 7 triệu đồng/m2

VOV.VN - Mức giá này rất phù hợp cán bộ nhà nước, lương thấp vẫn có thể tiếp cận với căn hộ có diện tích vừa phải.

Hà Nội sẽ có dự án nhà ở xã hội trên 7 triệu đồng/m2

Hà Nội sẽ có dự án nhà ở xã hội trên 7 triệu đồng/m2

VOV.VN - Mức giá này rất phù hợp cán bộ nhà nước, lương thấp vẫn có thể tiếp cận với căn hộ có diện tích vừa phải.

Thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, gói 30 ngàn tỷ chậm giải ngân
Thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, gói 30 ngàn tỷ chậm giải ngân

VOV.VN -Những căn hộ giá rẻ từ 400- 700 triệu đồng đang là ngôi nhà trong mơ của rất nhiều người thu nhập thấp.

Thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, gói 30 ngàn tỷ chậm giải ngân

Thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, gói 30 ngàn tỷ chậm giải ngân

VOV.VN -Những căn hộ giá rẻ từ 400- 700 triệu đồng đang là ngôi nhà trong mơ của rất nhiều người thu nhập thấp.

Năm 2014 mới là đáy thị trường bất động sản
Năm 2014 mới là đáy thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đã bắt đầu đà sụt giảm từ năm 2011 và phải mất 3 năm giá để đi đến vùng đáy.

Năm 2014 mới là đáy thị trường bất động sản

Năm 2014 mới là đáy thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đã bắt đầu đà sụt giảm từ năm 2011 và phải mất 3 năm giá để đi đến vùng đáy.

Thị trường bất động sản gia tăng tranh chấp: SOS!
Thị trường bất động sản gia tăng tranh chấp: SOS!

VOV.VN-Thị trường BĐS đang phát sinh ngày càng nhiều tranh chấp, đe dọa lợi ích của người tiêu dùng bị xâm phạm gia tăng.

Thị trường bất động sản gia tăng tranh chấp: SOS!

Thị trường bất động sản gia tăng tranh chấp: SOS!

VOV.VN-Thị trường BĐS đang phát sinh ngày càng nhiều tranh chấp, đe dọa lợi ích của người tiêu dùng bị xâm phạm gia tăng.