Hội nghị Bất động sản quốc tế IREC 2018 lần đầu tổ chức tại Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị bất động sản Quốc tế IREC 2018 dự kiến sẽ đón hơn 300 khách mời quốc tế đến từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hiệp hội Môi giới Bất động sản Hoa Kỳ đã thống nhất lần đầu tiên tổ chức Hội nghị bất động sản Quốc tế IREC 2018 tại Việt Nam. Trước đó, hội nghị đã tổ chức tại Philippines (năm 2015), Hàn Quốc (2016), Thái Lan (2017).

Dự kiến có hơn 300 khách mời quốc tế đến từ gần 30 quốc gia, bao gồm lãnh đạo các Hiệp hội bất động sản của các tổ chức quốc tế và gần 1.000 đại biểu trong nước tham dự.

IREC 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 5– 7/9/2018) tại Trung tâm Hội nghị quốc Gia và Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng Quốc gia (Hà Nội) với nhiều hoạt động như: Hội nghị toàn thể các hiệp hội bất động sản thế giới; các diễn đàn chuyên đề về xu hướng phát triển thị trường bất động sản toàn cầu; các hội nghị giới thiệu, xúc tiến đầu tư; triển lãm bất động sản quốc tế…

Ban tổ chức thông tin về Hội nghị bất động sản Quốc tế IREC 2018.

Theo ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội nghị, IREC 2018 sẽ là dịp để các nhà quản lý, các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các ý kiến bàn thảo, thúc đẩy các thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn, bền vững hơn. Đồng thời, qua các cơ hội kết nối đầu tư, sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư bất động sản: Quan tâm 3 động lực của người mua
Đầu tư bất động sản: Quan tâm 3 động lực của người mua

Để không quá phụ thuộc vào sự biến động của thị trường, giới đầu tư không nên dựa vào cảm quan cá nhân mà hãy nhắm vào động lực của người mua.

Đầu tư bất động sản: Quan tâm 3 động lực của người mua

Đầu tư bất động sản: Quan tâm 3 động lực của người mua

Để không quá phụ thuộc vào sự biến động của thị trường, giới đầu tư không nên dựa vào cảm quan cá nhân mà hãy nhắm vào động lực của người mua.

Thị trường bất động sản căn hộ giảm mạnh ở TP HCM
Thị trường bất động sản căn hộ giảm mạnh ở TP HCM

VOV.VN - Số lượng căn hộ chào bán mới tại TP.HCM trong qúy 2 đạt hơn 6.100 căn hộ, giảm 36% so với năm trước.

Thị trường bất động sản căn hộ giảm mạnh ở TP HCM

Thị trường bất động sản căn hộ giảm mạnh ở TP HCM

VOV.VN - Số lượng căn hộ chào bán mới tại TP.HCM trong qúy 2 đạt hơn 6.100 căn hộ, giảm 36% so với năm trước.

Siết tín dụng vào bất động sản, giao dịch trên thị trường giảm
Siết tín dụng vào bất động sản, giao dịch trên thị trường giảm

VOV.VN - Nguồn cung ít, giao dịch giảm, tâm lý nghe ngóng của chủ đầu tư và nhà đầu tư khi tín dụng vào bất động sản từ ngân hàng tiếp tục bị hạn chế.

Siết tín dụng vào bất động sản, giao dịch trên thị trường giảm

Siết tín dụng vào bất động sản, giao dịch trên thị trường giảm

VOV.VN - Nguồn cung ít, giao dịch giảm, tâm lý nghe ngóng của chủ đầu tư và nhà đầu tư khi tín dụng vào bất động sản từ ngân hàng tiếp tục bị hạn chế.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giải thể tăng nhiều nhất
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giải thể tăng nhiều nhất

VOV.VN-7 tháng qua, tỷ lệ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng tới 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giải thể tăng nhiều nhất

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giải thể tăng nhiều nhất

VOV.VN-7 tháng qua, tỷ lệ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng tới 75% so với cùng kỳ năm ngoái.