Khánh Hòa cưỡng chế các công trình xây dựng sai phép 

VOV.VN - Các công trình xây dựng trái phép có quy mô lớn chuyên phục vụ khách du lịch Trung Quốc tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ bị cưỡng chế trước ngày 15/4 tới.

Tại thành phố Nha Trang, có 7 công trình quy mô rất lớn chuyên phục vụ khách Trung Quốc đã có nhiều sai phạm. Đây là những công trình xây dựng không đúng quy hoạch, không đúng giấy phép, diện tích rộng từ 1.000 đến gần 3.000m2. Tuy vậy, đến nay, mới chỉ có 1 công trình được chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ. 6 công trình còn lại vẫn chưa tuân thủ yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 5/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 7 quyết định cưỡng chế, khắc phục hậu quả đối với 7 công trình nhà xưởng chuyên phục vụ, bán hàng lưu niệm cho khách du lịch Trung Quốc. UBND tỉnh Khánh Hòa đã bổ sung 9,6 tỷ đồng ngân sách từ nguồn thu tăng thu xổ số kiến thiết để thực hiện cưỡng chế các công trình nhà xưởng vi phạm.

Việc cưỡng chế sẽ được tiến hành trước ngày 15/4 tới. Hiện, UBND TP Nha Trang đã giao các đơn vị chức năng nghiên cứu để kê biển tài sản trên các thửa đất, nhằm thu hồi kinh phí cưỡng chế trong trường hợp người vi phạm không chi trả kinh phí thực hiện cưỡng chế.

Ông Lê Tiến Vĩnh, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Phước Đồng khá phức tạp vì là các công trình nhà xưởng, tháo dỡ nhà xưởng với kết cấu vượt nhịp lớn, cao tầng; đòi hỏi thiết bị giằng giữ, kỹ thuật cao. Xây dựng trái phép tràn lan, địa phương nào cũng phải xử lý, để tồn tại sao được!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biệt thự “khủng” xây dựng sai phép tại trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng)
Biệt thự “khủng” xây dựng sai phép tại trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng)

VOV.VN - Chủ đầu tư đã cho thi công thực tế lên đến 4 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 3 tầng lầu với tổng diện tích vi phạm là 528m2.

Biệt thự “khủng” xây dựng sai phép tại trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng)

Biệt thự “khủng” xây dựng sai phép tại trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng)

VOV.VN - Chủ đầu tư đã cho thi công thực tế lên đến 4 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 3 tầng lầu với tổng diện tích vi phạm là 528m2.

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép phá vỡ quy hoạch Thủ đô
Hàng loạt công trình xây dựng sai phép phá vỡ quy hoạch Thủ đô

VOV.VN - Tình trạng xây dựng sai phép, vượt tầng bất chấp quy định pháp luật, phá vỡ quy hoạch Thủ đô vẫn diễn ra ở một số địa bàn phường

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép phá vỡ quy hoạch Thủ đô

Hàng loạt công trình xây dựng sai phép phá vỡ quy hoạch Thủ đô

VOV.VN - Tình trạng xây dựng sai phép, vượt tầng bất chấp quy định pháp luật, phá vỡ quy hoạch Thủ đô vẫn diễn ra ở một số địa bàn phường

Hà Nội: Cán bộ địa phương "bảo kê" cho xây dựng sai phép
Hà Nội: Cán bộ địa phương "bảo kê" cho xây dựng sai phép

Thành phố Hà Nội đang đối mặt với tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra nghiêm trọng ở cả nội thành và ngoại thành.

Hà Nội: Cán bộ địa phương "bảo kê" cho xây dựng sai phép

Hà Nội: Cán bộ địa phương "bảo kê" cho xây dựng sai phép

Thành phố Hà Nội đang đối mặt với tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra nghiêm trọng ở cả nội thành và ngoại thành.