Ký túc xá tiền tỷ không hút được sinh viên

VOV.VN -Do cơ sở hạ tầng yếu kém, không có dịch vụ đi kèm, các ký túc xá tiền tỷ không thu hút được sinh viên vào ở.

Hiện nay, 2 ký túc xá sinh viên ở phía Bắc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đến giai đoạn bàn giao, đưa vào sử dụng. Thế nhưng, do cơ sở hạ tầng yếu kém, không có dịch vụ đi kèm, các ký túc xá tiền tỷ này không thu hút được sinh viên vào ở.

Sau khi đưa con trai là sinh viên mới của Trường Đại học Thông tin liên lạc tham quan ký túc xá sinh viên Nha Trang, ở phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, bà Trần Thị Vân, đến từ tỉnh Nam Định cho biết, ký túc xá còn mới, khang trang, mỗi phòng rộng rãi chỉ bố trí 4 giường cùng công trình phụ khép kín.


Ký túc xá Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trơ trọi giữa nơi vắng vẻ

Tuy nhiên, bà Vân cùng nhiều phụ huynh khác không khỏi  lo lắng khi xung quanh ký túc xá rất vắng, không có các quán ăn, dịch vụ, ký túc xá cũng chưa có nhà ăn. Còn con đường dẫn vào ký túc xá cũng đã xuống cấp, mỗi lần có mưa lớn, trở nên lầy lội. Theo bà Vân, ký túc xá ở đây đẹp nhưng xa so với trường học, chỗ vui chơi, giải trí cũng chưa có.

Từ tháng 12/2013, Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và vận hành ký túc xá sinh viên Nha Trang. Khu ký túc xá gồm 4 khối nhà 5 tầng, với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng, từ nguồn vốn Ngân sách, dành cho sinh viên của các trường Đại học, cao đẳng trong thành phố.

Tuy nhiên, do các trường đại học, cao đẳng ở phân tán nhiều nơi nên không mấy sinh viên đăng ký vào ở ký túc xá. Ông Trần Phi Hùng, Phó giám đốc Trung tâm quản lý nhà và chung cư tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: “Sở Giao thông nên có tuyến xe buýt giải quyết điều kiện đi lại của sinh viên thì mới thu hút sinh viên về ở tập trung trong ký túc”.

Bên cạnh khu ký túc xá sinh viên Nha Trang, Ký túc xá trường Cao đẳng Y tế, ở xã Vĩnh Ngọc, phía Bắc thành phố Nha Trang cũng chuẩn bị đưa vào sử dụng. Khu ký túc xá này có 4 khối nhà 5 tầng, quy mô 1 ngàn sinh viên vào ở, với tổng mức xây dựng 77 tỷ đồng, do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Có ký túc xá mới nhưng lãnh đạo Nhà trường lo ngại sẽ không mấy sinh viên vào ở vì khu ký túc xá cách trường học đến 7 cây số, xung quanh ký túc xá là ruộng, đồng, ít dân cư và thiếu các dịch vụ đi kèm như căng tin, giải trí.

Ông Trương Quang Thuận, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế tỉnh Khánh Hòa lo lắng học sinh không sử dụng dịch vụ ký túc xá vì trường quá xa ký túc. Hiện nay, tỉnh cũng chưa có kinh phí để làm căng tin, nhà ăn, dịch vụ đi kèm. Các em có thể chấp nhận thuê mướn ở gần trường hơn là đăng ký ở ký túc xá. Lịch học khác nhau cho nên tổ chức xe buýt thì cũng khó lòng mà đáp ứng được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên cần ký túc xá
Khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên cần ký túc xá

Dự kiến tới năm 2015, cả nước sẽ có khoảng 4,3 triệu học sinh, sinh viên và 70% trong số này có nhu cầu về chỗ ở tại ký túc xá - tương đương 3 triệu học sinh, sinh viên.

Khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên cần ký túc xá

Khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên cần ký túc xá

Dự kiến tới năm 2015, cả nước sẽ có khoảng 4,3 triệu học sinh, sinh viên và 70% trong số này có nhu cầu về chỗ ở tại ký túc xá - tương đương 3 triệu học sinh, sinh viên.

Tăng cường an ninh, trật tự khu vực ký túc xá của sinh viên
Tăng cường an ninh, trật tự khu vực ký túc xá của sinh viên

VOV.VN-Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh khu vực ký túc xá của cán bộ, học sinh, sinh viên

Tăng cường an ninh, trật tự khu vực ký túc xá của sinh viên

Tăng cường an ninh, trật tự khu vực ký túc xá của sinh viên

VOV.VN-Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh khu vực ký túc xá của cán bộ, học sinh, sinh viên

Sinh viên say rượu náo loạn ký túc xá trong đêm
Sinh viên say rượu náo loạn ký túc xá trong đêm

  Khoảng 0h45 ngày 4/1, toàn bộ Kí túc xá trường Đại học Quảng Nam náo loạn vì một nhóm sinh viên say xỉn, gây rối. Thậm chí còn đánh cả bảo vệ khu kí túc xá.

Sinh viên say rượu náo loạn ký túc xá trong đêm

Sinh viên say rượu náo loạn ký túc xá trong đêm

  Khoảng 0h45 ngày 4/1, toàn bộ Kí túc xá trường Đại học Quảng Nam náo loạn vì một nhóm sinh viên say xỉn, gây rối. Thậm chí còn đánh cả bảo vệ khu kí túc xá.

"Có thể sử dụng ký túc xá để phục vụ Asiad 18"
"Có thể sử dụng ký túc xá để phục vụ Asiad 18"

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Vương Bích Thắng đã đề cập đến phương án dùng ký túc xá, khách sạn thay làng VĐV.

"Có thể sử dụng ký túc xá để phục vụ Asiad 18"

"Có thể sử dụng ký túc xá để phục vụ Asiad 18"

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Vương Bích Thắng đã đề cập đến phương án dùng ký túc xá, khách sạn thay làng VĐV.

Khởi công khu ký túc xá sinh viên bằng nguồn xã hội hóa
Khởi công khu ký túc xá sinh viên bằng nguồn xã hội hóa

Sáng 6/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khởi công xây dựng khu ký túc xá (KTX) sinh viên – Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại tỉnh Kon Tum.  

Khởi công khu ký túc xá sinh viên bằng nguồn xã hội hóa

Khởi công khu ký túc xá sinh viên bằng nguồn xã hội hóa

Sáng 6/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khởi công xây dựng khu ký túc xá (KTX) sinh viên – Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại tỉnh Kon Tum.  

Nhiều dự án ký túc xá “lỡ hẹn”
Nhiều dự án ký túc xá “lỡ hẹn”

Đến thời điểm này, chỉ có 2/9 dự án KTX sinh viên được đưa vào sử dụng đúng tiến độ, còn lại vẫn đang xây dở chưa biết khi nào mới xong.

Nhiều dự án ký túc xá “lỡ hẹn”

Nhiều dự án ký túc xá “lỡ hẹn”

Đến thời điểm này, chỉ có 2/9 dự án KTX sinh viên được đưa vào sử dụng đúng tiến độ, còn lại vẫn đang xây dở chưa biết khi nào mới xong.

Hà Nội: Rơi từ tầng cao ký túc xá sinh viên, cô gái trẻ tử vong
Hà Nội: Rơi từ tầng cao ký túc xá sinh viên, cô gái trẻ tử vong

Thi thể được phát hiện trong tư thế nằm sấp, mặt mũi biến dạng khó có thể nhận ra. 

Hà Nội: Rơi từ tầng cao ký túc xá sinh viên, cô gái trẻ tử vong

Hà Nội: Rơi từ tầng cao ký túc xá sinh viên, cô gái trẻ tử vong

Thi thể được phát hiện trong tư thế nằm sấp, mặt mũi biến dạng khó có thể nhận ra.