Lượng nhà đất mở bán trong quý 1 tại Hà Nội gần bằng cả năm 2018

VOV.VN - Thị trường nhà đất Hà Nội trong quý 1 năm 2019 có hơn 2.640 căn mở bán mới mức cao nhất trên thị trường so với quý 1 các năm 2017 và 2018.

Báo cáo của CBRE, lượng nhà đất mở bán trong 3 tháng đầu năm 2019 gần bằng với nguồn cung của cả năm 2018. Doanh số bán hàng cũng rất ấn tượng dù nguồn cung mở bán tăng cao, giao dịch mua bán đạt 2.128 căn, tăng 45% so với quý 4 năm 2018.

Về vị trí, thị trường tiếp tục dịch chuyển ra xa các khu vực truyền thống. 86% nguồn cung mở bán trong quý I đến từ các dự án phía Đông, trong khi các dự án phía Tây chỉ chiếm 3,7%. Về giá bán, giá biệt thự trung bình trên thị trường thứ cấp đạt 3.924 USD/m2 đất, tăng 3% so với quý trước.

Lượng nhà đất mở bán trong quý 1 tại Hà Nội gần bằng cả năm 2018.

Các khu vực mới như Hà Đông, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên… nhà liền thổ tại các khu vực này đang có xu hướng tăng nhờ có sự xuất hiện của các chủ đầu tư danh tiếng và các dự án có chất lượng cao và cơ sở hạ tầng khu vực được cải thiện.

Dự kiến trong năm 2019, thị trường nhà ở liền thổ sẽ đón thêm nhiều nguồn cung mới phần lớn đến từ các phân kỳ sau của các dự án đã mở bán.

Đối với thị trường chung cư, ghi nhận của CBRE đây là quý 1 có số lượng dự án mở bán cao nhất trong 5 năm qua. Tổng cộng có gần 11.900 căn mở bán từ 26 dự án, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2018.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ Phận Tư vấn và Nghiên Cứu CBRE Việt Nam.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ Phận Tư vấn và Nghiên Cứu CBRE Việt Nam cho biết, khu Đông dẫn dắt nguồn cung mở bán mới với 57% tổng số căn mở bán mới trong quý 1 năm 2019. Giao dịch vẫn rất khả quan, bất chấp kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, khoảng 9.390 căn bán, cao hơn 36% so với cùng kỳ.

“Phân khúc trung cấp tiếp tục giữ được tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng giao dịch, chiếm 68% số căn bán được. Giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp ghi nhận ở mức 1.333 USD/m2, tăng 1% theo năm” - bà Nguyễn Hoài An cho biết.

Trong năm 2019, số căn hộ mới cung cấp ra thị trường dự kiến khoảng trên 32.000 căn – mức tương đương với giai đoạn 2016 – 2018. Phân khúc trung cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường với tỷ trọng 65 – 70% tổng nguồn cung mở bán mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh thuế nhà, đất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản
Đánh thuế nhà, đất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản

VOV.VN - Việc đánh thuế nhà, đất cần có phương án hợp lý, không ảnh hưởng đến người dân nghèo và kìm hãm phát triển đô thị.

Đánh thuế nhà, đất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản

Đánh thuế nhà, đất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản

VOV.VN - Việc đánh thuế nhà, đất cần có phương án hợp lý, không ảnh hưởng đến người dân nghèo và kìm hãm phát triển đô thị.

Cẩn trọng khi mua nhà, đất trên giấy
Cẩn trọng khi mua nhà, đất trên giấy

VOV.VN - Nhiều người dân mua nhà chung cư ở TPHCM đang lâm vào cảnh ở cũng lo âu mà muốn bán cũng không được.

Cẩn trọng khi mua nhà, đất trên giấy

Cẩn trọng khi mua nhà, đất trên giấy

VOV.VN - Nhiều người dân mua nhà chung cư ở TPHCM đang lâm vào cảnh ở cũng lo âu mà muốn bán cũng không được.

Cho vay mua nhà đất để ở chiếm 52% tín dụng tiêu dùng
Cho vay mua nhà đất để ở chiếm 52% tín dụng tiêu dùng

VOV.VN - 11 tháng qua, cho vay phục vụ nhu cầu mua, xây dựng, sửa nhà để ở; nhận chuyển nhượng đất để xây nhà ở chiếm 52,9% tín dụng tiêu dùng.

Cho vay mua nhà đất để ở chiếm 52% tín dụng tiêu dùng

Cho vay mua nhà đất để ở chiếm 52% tín dụng tiêu dùng

VOV.VN - 11 tháng qua, cho vay phục vụ nhu cầu mua, xây dựng, sửa nhà để ở; nhận chuyển nhượng đất để xây nhà ở chiếm 52,9% tín dụng tiêu dùng.

Những chiêu “cò” nhà đất thổi giá khiến thị trường lên cơn sốt ảo
Những chiêu “cò” nhà đất thổi giá khiến thị trường lên cơn sốt ảo

VOV.VN - Thông tin trên các trang web bất động sản, qua sàn giao dịch và qua cả kênh truyền thông, nhiều dự án được “thổi giá” lên nhiều so với giá trị thực.

Những chiêu “cò” nhà đất thổi giá khiến thị trường lên cơn sốt ảo

Những chiêu “cò” nhà đất thổi giá khiến thị trường lên cơn sốt ảo

VOV.VN - Thông tin trên các trang web bất động sản, qua sàn giao dịch và qua cả kênh truyền thông, nhiều dự án được “thổi giá” lên nhiều so với giá trị thực.