Ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua nhà ở

VOV.VN - Từ đầu năm 2015, các ngân hàng ở thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận được nhiều hồ sơ vay tiền mua nhà ở, mua đất…

Thị trường nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại thành phố Đà Nẵng đang ấm dần lên. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm mới Ất Mùi, các ngân hàng ở thành phố này đã tiếp nhận được nhiều hồ sơ vay tiền mua nhà ở, mua đất, sửa chữa nhà cửa, báo hiệu một năm mới nhiều triển vọng cho thị trường bất động sản. 

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, anh Phạm Đức Thu đã hoàn thiện hồ sơ vay 800 triệu đồng tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Đà Nẵng. Anh Thu cho biết: Gia đình có nhu cầu mua mảnh đất khoảng 900 triệu đồng, nhưng vợ chồng anh chỉ có gần 200 triệu đồng, không dám nghĩ tới chuyện mua đất làm nhà. Thế nhưng, khi biết Ngân hàng Ngoại Thương cho vay tới 75% giá trị mảnh đất, lãi suất trả hàng tháng hợp lý, trong khi các điều kiện về thu nhập vợ chồng anh đáp ứng được, nên đã làm hồ sơ vay ngân hàng.

Năm nay, MHNN yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận được các gói tín dụng của Nhà nước.
Ông Nguyễn Cao Phong, Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đà Nẵng cho biết: Thị trường bất động sản đang ấm dần lên, chi nhánh đã đưa ra nhiều sản phẩm hướng đến khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. Ngân hàng đưa ra gần 10 gói sản phẩm với mức lãi suất hấp dẫn và mức vay tối đa 75% giá trị. Ông Cao Phong nói: “Đối với các gói sản phẩm chúng tôi đã thực hiện trong năm 2014 đã mang lại hiệu ứng tích cực với người dân, đặc biệt cán bộ công nhân viên với các căn hộ, với nhu cầu để mua đất. Các gói này cũng nằm trong các gói 30.000 tỷ đông. Ngay từ những tháng đầu năm của năm 2015, chúng tôi bắt đầu triển khai tất cả các chương trình gói sản phẩm mà chúng tôi đã thực hiện trong năm 2014”.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, năm 2014, các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố, như: Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Ngoại Thương, Đầu tư, Công thương, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long…đã giải ngân hơn 40 tỷ đồng cho hơn 200 khách hàng vay mua nhà, chủ yếu là nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận được các gói tín dụng của Nhà nước. Ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng cho biết: Năm 2014, NHNN tiếp tục ra Thông tư số 32 nhằm mở rộng hơn nữa các đối tượng được vay để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2 và có trị giá dưới  1 tỷ đồng. Năm 2015 này, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để chúng ta tuyên truyền, phổ biến đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và các doanh nghiệp được tiếp cận với các gói tín dụng này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đạt 31,39%
Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đạt 31,39%

VOV.VN -Tốc độ giải ngân 6 tháng cuối năm 2014 tăng gấp hơn 2 lần so với giai đoạn từ tháng 6/2014 trở về trước.

Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đạt 31,39%

Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đạt 31,39%

VOV.VN -Tốc độ giải ngân 6 tháng cuối năm 2014 tăng gấp hơn 2 lần so với giai đoạn từ tháng 6/2014 trở về trước.

9 bước chuẩn bị khi vay gói 30.000 tỷ đồng mua nhà
9 bước chuẩn bị khi vay gói 30.000 tỷ đồng mua nhà

Khách hàng cần chuẩn bị nhiều thông tin quan trọng, thực hiện nhiều thủ tục, chọn dự án cũng như cân nhắc chủ đầu tư uy tín...

9 bước chuẩn bị khi vay gói 30.000 tỷ đồng mua nhà

9 bước chuẩn bị khi vay gói 30.000 tỷ đồng mua nhà

Khách hàng cần chuẩn bị nhiều thông tin quan trọng, thực hiện nhiều thủ tục, chọn dự án cũng như cân nhắc chủ đầu tư uy tín...

Thêm 8 ngân hàng tham gia cho vay gói 30.000 tỷ đồng
Thêm 8 ngân hàng tham gia cho vay gói 30.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành các văn bản chấp thuận cho thêm 8 ngân hàng thương mại cổ phần được tham gia chương trình cho vay này.

Thêm 8 ngân hàng tham gia cho vay gói 30.000 tỷ đồng

Thêm 8 ngân hàng tham gia cho vay gói 30.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành các văn bản chấp thuận cho thêm 8 ngân hàng thương mại cổ phần được tham gia chương trình cho vay này.

Được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng để sửa nhà
Được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng để sửa nhà

Hiện tổng cho vay bất động sản tại TP HCM trên 120.000 tỷ đồng, trong đó cho vay sửa chữa nhà chiếm từ 17 -18%.

Được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng để sửa nhà

Được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng để sửa nhà

Hiện tổng cho vay bất động sản tại TP HCM trên 120.000 tỷ đồng, trong đó cho vay sửa chữa nhà chiếm từ 17 -18%.

Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng còn nhiều bất cập
Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng còn nhiều bất cập

VOV.VN - Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng vẫn đang được triển khai rất chậm, người dân và doanh nghiệp rất khó tiếp cận gói tín dụng này.

Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng còn nhiều bất cập

Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng còn nhiều bất cập

VOV.VN - Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng vẫn đang được triển khai rất chậm, người dân và doanh nghiệp rất khó tiếp cận gói tín dụng này.