Sau vụ Alibaba lừa đảo, các địa phương phải công khai các dự án BĐS

VOV.VN - Trong chương trình phát triển nhà ở, phát triển đô thị, kế hoạch sử dụng đất và đầu tư hạ tầng của từng địa phương cần phải công bố để người dân biết.

Sau vụ Công ty CP Địa ốc Alibaba lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi để vụ việc diễn ra trong một thời gian dài? Trong cuộc họp báo Quý III của Bộ Xây dựng mới đây, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã đưa ra lời giải thích.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên để thu gom nhiều đất nông nghiệp.

Các dự án bất động sản phải được công khai, không công khai là vi phạm quy định.

Nhóm cầm đầu sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự “vẽ” ra dự án không có thật để bán cho khoảng 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng. Những khách hàng đã tham gia mua bán, góp vốn với Alibaba có nguy cơ mất trắng khi các lãnh đạo công ty này đều đã bị bắt.

Nói về trách nhiệm của Bộ Xây dựng, với vai trò là cơ quan quản lý về thị trường bất động sản, ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, để triển khai được một dự án thì có nhiều công đoạn, liên quan đến nhiều luật. Cụ thể là Luật đất đai, Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật quy hoạch, đô thị. Các dự án của Alibaba đã vi phạm tất cả các luật.

Với trách nhiệm của mình, Bộ Xây dựng thanh tra việc thực thi quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, đồng thời phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát dự án. Còn trách nhiệm chính thuộc về UBND cấp tỉnh.

“Trong chương trình phát triển nhà ở, phát triển đô thị, kế hoạch sử dụng đất và đầu tư hạ tầng các địa phương cần phải công bố để người dân biết, tránh tình trạng lừa đảo. Theo quy định của pháp luật, các dự án bất động sản phải được công khai, không công khai là vi phạm quy định. Cần xử lý nghiêm các chủ đầu tư, kiểm tra, thực hiện việc thu hồi, đình chỉ dự án theo quy định. Theo chức năng, Bộ Xây dựng đã đôn đốc từng tỉnh, thành phố. Tỉnh nào có vi phạm, có các dự án nghiêm trọng Bộ Xây dựng đã có văn bản”, ông Ninh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Mổ xẻ” trách nhiệm quản lý các dự án bất động sản tại Bình Thuận
“Mổ xẻ” trách nhiệm quản lý các dự án bất động sản tại Bình Thuận

VOV.VN - Chấn chỉnh hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn là vấn đề nóng trong phiên chất vấn kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X.

“Mổ xẻ” trách nhiệm quản lý các dự án bất động sản tại Bình Thuận

“Mổ xẻ” trách nhiệm quản lý các dự án bất động sản tại Bình Thuận

VOV.VN - Chấn chỉnh hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn là vấn đề nóng trong phiên chất vấn kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X.

Nhiều người “sập bẫy” các dự án bất động sản “ma” ở Bình Dương
Nhiều người “sập bẫy” các dự án bất động sản “ma” ở Bình Dương

VOV.VN - Nhiều người dân ở Bình Dương “sập bẫy” với các dự án bất động sản “ma”. Nhiều dự án chưa được cấp phép, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng đã rao bán.

Nhiều người “sập bẫy” các dự án bất động sản “ma” ở Bình Dương

Nhiều người “sập bẫy” các dự án bất động sản “ma” ở Bình Dương

VOV.VN - Nhiều người dân ở Bình Dương “sập bẫy” với các dự án bất động sản “ma”. Nhiều dự án chưa được cấp phép, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng đã rao bán.

Công ty Rạng Đông có đủ điều kiện để phát triển dự án bất động sản?
Công ty Rạng Đông có đủ điều kiện để phát triển dự án bất động sản?

VOV.VN - Nhà máy Rạng Đông sẽ di dời ra khỏi nội đô Hà Nội, diện tích đất 5,7 ha của nhà máy sẽ được xây dựng công trình công cộng hay là một dự án chung cư?

Công ty Rạng Đông có đủ điều kiện để phát triển dự án bất động sản?

Công ty Rạng Đông có đủ điều kiện để phát triển dự án bất động sản?

VOV.VN - Nhà máy Rạng Đông sẽ di dời ra khỏi nội đô Hà Nội, diện tích đất 5,7 ha của nhà máy sẽ được xây dựng công trình công cộng hay là một dự án chung cư?