Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khoá XII

VOV.VN -Dự kiến, hội nghị sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó Trung ương sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch BCH  Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng nay (25/12) Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương khoá XII khai mạc. Dự kiến, Hội nghị sẽ bế mạc vào chiều mai (26/12).

Dự kiến, hội nghị sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng: Trung ương sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Một số nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nội dung quan trọng khác cũng sẽ được thảo luận tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 và xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

 

Cùng trong thời điểm này, các cấp uỷ Đảng của các Bộ, ngành, địa phương đang rốt ráo chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, bước quan trọng nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII.

Trước đó, trả lời bao chí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.

“Trong xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình được coi trọng trước nhất. Cùng với đó là năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách"- ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, đến nay, kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng "chạy" quy hoạch hoặc “vận động”, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới
Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

Hôm nay, Quốc hội khai mạc Kỳ họp 6, trình nhân sự bầu Chủ tịch nước
Hôm nay, Quốc hội khai mạc Kỳ họp 6, trình nhân sự bầu Chủ tịch nước

VOV.VN - Dự kiến chiều nay (22/10), bà Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Hôm nay, Quốc hội khai mạc Kỳ họp 6, trình nhân sự bầu Chủ tịch nước

Hôm nay, Quốc hội khai mạc Kỳ họp 6, trình nhân sự bầu Chủ tịch nước

VOV.VN - Dự kiến chiều nay (22/10), bà Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

“Giới thiệu nhân sự chiến lược bước đầu khắc phục hiện tượng “xin phiếu”
“Giới thiệu nhân sự chiến lược bước đầu khắc phục hiện tượng “xin phiếu”

VOV.VN - Kết quả giới thiệu nhân sự cấp chiến lược cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch, hay vận động, xin phiếu.

“Giới thiệu nhân sự chiến lược bước đầu khắc phục hiện tượng “xin phiếu”

“Giới thiệu nhân sự chiến lược bước đầu khắc phục hiện tượng “xin phiếu”

VOV.VN - Kết quả giới thiệu nhân sự cấp chiến lược cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch, hay vận động, xin phiếu.

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ông Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ông Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng
Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng

Việc chuẩn bị nhân sự đại hội chỉ được công bố vào phút chót tại đại hội sẽ dễ bị lọt các cán bộ không đủ tiêu chuẩn. 

Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng

Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng

Việc chuẩn bị nhân sự đại hội chỉ được công bố vào phút chót tại đại hội sẽ dễ bị lọt các cán bộ không đủ tiêu chuẩn. 

Khi quyền lực không được “nhốt“
Khi quyền lực không được “nhốt“

VOV.VN -Nếu các cán bộ cấp cao không nhận thức được “phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế” thì quyền lực sẽ trở thành ma lực gây phương hại cho cộng đồng.

Khi quyền lực không được “nhốt“

Khi quyền lực không được “nhốt“

VOV.VN -Nếu các cán bộ cấp cao không nhận thức được “phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế” thì quyền lực sẽ trở thành ma lực gây phương hại cho cộng đồng.

"Lò” rực cháy, đừng biến mình thành “củi“!
"Lò” rực cháy, đừng biến mình thành “củi“!

VOV.VN -Cuộc chiến chống tham nhũng, xử lý cán bộ ngày càng vào hồi quyết liệt, như lời cảnh báo: Hãy soi lại mình, tránh “tự diễn biến, tự suy thoái” mà kết cục cuối cùng sẽ không ai mong muốn

"Lò” rực cháy, đừng biến mình thành “củi“!

"Lò” rực cháy, đừng biến mình thành “củi“!

VOV.VN -Cuộc chiến chống tham nhũng, xử lý cán bộ ngày càng vào hồi quyết liệt, như lời cảnh báo: Hãy soi lại mình, tránh “tự diễn biến, tự suy thoái” mà kết cục cuối cùng sẽ không ai mong muốn

Nhân sự mới TPHCM, Bắc Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk
Nhân sự mới TPHCM, Bắc Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk

TPHCM, Nghệ An, Đắk Lắk, Bắc Ninh vừa tiến hành kiện toàn nhân sự một số cơ quan, đơn vị.

Nhân sự mới TPHCM, Bắc Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk

Nhân sự mới TPHCM, Bắc Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk

TPHCM, Nghệ An, Đắk Lắk, Bắc Ninh vừa tiến hành kiện toàn nhân sự một số cơ quan, đơn vị.

Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương
Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

VOV.VN - Các đồng chí được giới thiệu nguồn quy hoạch là những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc; có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương

VOV.VN - Các đồng chí được giới thiệu nguồn quy hoạch là những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc; có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

7 nhân sự mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
7 nhân sự mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư vừa có quyết định chỉ định 7 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

7 nhân sự mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

7 nhân sự mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư vừa có quyết định chỉ định 7 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng trình nhân sự Bộ trưởng TT-TT
Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng trình nhân sự Bộ trưởng TT-TT

VOV.VN -Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nhân sự Bộ trưởng Bộ TT-TT cũng sẽ được Thủ tướng trình trong phiên làm việc hôm nay.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng trình nhân sự Bộ trưởng TT-TT

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng trình nhân sự Bộ trưởng TT-TT

VOV.VN -Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nhân sự Bộ trưởng Bộ TT-TT cũng sẽ được Thủ tướng trình trong phiên làm việc hôm nay.

Nhân sự khóa XIII: Nếu làm bài bản, hạn chế “lươn, chạch” lọt quy hoạch!
Nhân sự khóa XIII: Nếu làm bài bản, hạn chế “lươn, chạch” lọt quy hoạch!

VOV.VN -Với sự chuẩn bị bài bản của Trung ương về nhân sự cho Đại hội XIII, bước đầu khắc phục được tình trạng “mua phiếu”, “vận động” để hạn chế những “con lươn”, “con chạch” lọt vào quy hoạch

Nhân sự khóa XIII: Nếu làm bài bản, hạn chế “lươn, chạch” lọt quy hoạch!

Nhân sự khóa XIII: Nếu làm bài bản, hạn chế “lươn, chạch” lọt quy hoạch!

VOV.VN -Với sự chuẩn bị bài bản của Trung ương về nhân sự cho Đại hội XIII, bước đầu khắc phục được tình trạng “mua phiếu”, “vận động” để hạn chế những “con lươn”, “con chạch” lọt vào quy hoạch