Chuyên gia quốc tế đến hỗ trợ khắc phục hậu quả cháy trên siêu tàu New Diamond

VOV.VN - Đội chuyên gia gồm 10 người từ Anh và Hà Lan đã đến Sri Lanka và dự kiến sẽ được đưa đến tàu chở dầu hiện đang ở vị trí cách bờ biển 40 hải lý.

Lực lượng hải quân Sri Lanka vừa thông báo, đám cháy trên siêu tàu New Diamond chở 2 triệu thùng dầu đang ở bờ biển phía Đông nước này đã được dập tắt. Tuy nhiên, nước vẫn được tiếp tục phun vào chiếc tàu này để đề phòng khả năng đám cháy bùng phát trở lại.

Cùng ngày, một đội chuyên gia quốc tế đã đến Sri Lanka để đánh giá thiệt hại của vụ cháy, trong bối cảnh quan ngại tăng về nguy cơ xảy ra thảm họa môi trường nếu dầu trên chiếc tàu này bị rò rỉ.

Đội chuyên gia gồm 10 người từ Anh và Hà Lan đã đến Sri Lanka và dự kiến sẽ được đưa đến tàu chở dầu hiện đang ở vị trí cách bờ biển 40 hải lý. Đây là các chuyên gia về các hoạt động cứu hộ, đánh giá thảm họa và tham vấn pháp lý. 

Các nhà hoạt động môi trường cảnh báo nếu xảy ra rò rỉ dầu có thể dẫn đến hủy diệt hệ sinh thái biển và thảm họa môi trường bờ biển phía Đông Sri Lanka và thậm chí có thể là thảm họa biển lớn nhất thế giới.

Trước đó, ngày 3/9, tàu New Diamond chở 2 triệu thùng dầu thô  trên hành trình từ Kuwati đến cảng Paradip của Ấn Độ đã phát tín hiệu cấp cứu, sau khi xảy ra một vụ cháy nổ trong buồng động cơ. Hải quân Sri Lanka và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã điều 15 tàu đến, cùng phối hợp để dập đám cháy trên chiếc tàu này.

1 thủy thủ người Philippines thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ cháy, trong khi 21 thủy thủ còn lại được Hải quân Sri Lanka cứu sống ngày 4/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao vật tư y tế hỗ trợ Bangladesh và Sri Lanka chống dịch Covid-19
Trao vật tư y tế hỗ trợ Bangladesh và Sri Lanka chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (14/8), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Bangladesh và Sri Lanka phòng, chống dịch Covid-19.

Trao vật tư y tế hỗ trợ Bangladesh và Sri Lanka chống dịch Covid-19

Trao vật tư y tế hỗ trợ Bangladesh và Sri Lanka chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (14/8), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Bangladesh và Sri Lanka phòng, chống dịch Covid-19.

Sri Lanka mở lại trường học sau nhiều tuần không phát hiện ca Covid-19 mới
Sri Lanka mở lại trường học sau nhiều tuần không phát hiện ca Covid-19 mới

VOV.VN - Việc mở cửa trở lại áp dụng với tất cả các cấp học đi cùng nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Sri Lanka mở lại trường học sau nhiều tuần không phát hiện ca Covid-19 mới

Sri Lanka mở lại trường học sau nhiều tuần không phát hiện ca Covid-19 mới

VOV.VN - Việc mở cửa trở lại áp dụng với tất cả các cấp học đi cùng nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Sri Lanka bắt 46.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm chống Covid-19
Sri Lanka bắt 46.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm chống Covid-19

VOV.VN - Sri Lanka hôm 4/5 cho biết, có hơn 46.000 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc kể từ ngày 20/3 do vi phạm lệnh giới nghiêm hạn chế Covid-19 lây lan.

Sri Lanka bắt 46.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm chống Covid-19

Sri Lanka bắt 46.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm chống Covid-19

VOV.VN - Sri Lanka hôm 4/5 cho biết, có hơn 46.000 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc kể từ ngày 20/3 do vi phạm lệnh giới nghiêm hạn chế Covid-19 lây lan.