Toàn cảnh “lá phổi xanh” của Cầu Giấy bị xin xén đất làm bãi đỗ xe

Doanh nghiệp đề xuất xén một phần diện tích đất Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) làm bãi đỗ xe, trong khi đó nhiều diện tích đất vẫn bị bỏ hoang xung quanh.

Mới đây Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ có đề xuất UBND TP Hà Nội và được đồng ý dự án bãi đỗ xe ngầm tại một phần đông bắc Công viên Cầu Giấy. Doanh nghiệp này xin xén 1,45 ha (trên tổng diện tích 10 ha).
Vị trí xây dựng nằm ở phía bắc công viên, giáp đường Thành Thái (rộng 30m), phía tây giáp cổng chính, phía đông là mặt đường ven công viên (rộng 17,5 m).
Bãi đỗ xe ngầm này được đề xuất xây 3 hầm ngầm. Hai hầm dưới cùng dự kiến có diện tích 24.000 m2 và làm chỗ đỗ cho khoảng 874 ôtô. Hầm trên cùng, chủ đầu tư dự định dành 12.000 m2 kinh doanh. Trong đó xây dựng rạp chiếu phim, trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm thương mại…
Trên mặt đất, chủ đầu tư cho biết sẽ xây dựng vườn hoa, khu vui chơi trẻ em bù vào phần đất đã xén đi. Đề xuất này đã được lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đồng ý và giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc hướng dẫn thực hiện.
Tuy nhiên, nhiều người dân phường Dịch Vọng đã lên tiếng phản đối dự án. Hàng trăm người dân đã ký vào đơn kiến nghị gửi Thủ tướng chỉ ra điểm bất hợp lý của chủ dự án.
Người dân cho rằng các chung cư tại đây đều phân lô thấp tầng và đầy đủ chỗ đỗ xe, không như chủ đầu tư nói thiếu. Mỗi chung cư đều có 1-3 tầng hầm, hoàn toàn đảm bảo chỗ đỗ. Trong khi đó, nhiều lô đất xung quanh công viên được quy hoạch làm bãi đỗ xe thì không được xây dựng.
Ngoài ra, bên ngoài công viên cũng có nhiều lô đất được giao rồi nhưng dự án triển khai chậm nhiều năm. Những lô đất đó được xây dựng sân tennis, quán bia, sân bóng đá mini. Người dân đặt câu hỏi tại sao chính quyền thành phố không thu hồi dự án chậm để làm bãi đỗ xe.
Anh Trần Sáng, đại diện cư dân khu vực Dịch Vọng, cho biết từ những điểm bất hợp lý, người dân mong muốn không triển khai dự án, tránh phá vỡ quy hoạch và cảnh quan công viên Cầu Giấy.
Công viên Cầu Giấy hiện được cho là những "lá phổi xanh" ít ỏi của Cầu Giấy nói riêng và Hà Nội nói chung. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người dân đến công viên tập thể dục, vui chơi, đi dạo, thư giãn...
Gần công viên này, Hà Nội cũng dự kiến xây một công viên khác rộng 32 ha là Công viên CV1 Cầu Giấy. Tuy nhiên dự án hiện tại vẫn là bãi đất trống dù đã khởi công được vài năm. Một dự án khác là Công viên Nam Trung Yên (phường Yên Hòa) cũng trong tình trạng đắp chiếu tương tự.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung từng cho biết từ năm 2016 - 2020, Hà Nội phát triển 1 triệu cây xanh, xây dựng 20-25 công viên, trong đó có 3 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế, người dân mong muốn chính quyền đẩy nhanh tiến độ, cũng như không xén đi những công viên đang có.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bãi đỗ xe thông minh “đắp chiếu”, thành nơi đổ rác tại Hà Nội
Bãi đỗ xe thông minh “đắp chiếu”, thành nơi đổ rác tại Hà Nội

VOV.VN - Bãi đỗ xe tự động trên đường Nguyên Hồng đã được Hà Nội phê duyệt từ lâu nhưng cho đến nay vẫn "đắp chiếu" và thành nơi đổ rác của người dân.

Bãi đỗ xe thông minh “đắp chiếu”, thành nơi đổ rác tại Hà Nội

Bãi đỗ xe thông minh “đắp chiếu”, thành nơi đổ rác tại Hà Nội

VOV.VN - Bãi đỗ xe tự động trên đường Nguyên Hồng đã được Hà Nội phê duyệt từ lâu nhưng cho đến nay vẫn "đắp chiếu" và thành nơi đổ rác của người dân.

Bãi đỗ xe biến thành nhà xưởng cho thuê, Hà Nội xử lý thế nào?
Bãi đỗ xe biến thành nhà xưởng cho thuê, Hà Nội xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND phường Yên Phụ phối hợp với các lực lượng liên tục xử lý, cưỡng chế giải tỏa công trình vi phạm nhưng doanh nghiệp thuê đất chưa di chuyển

Bãi đỗ xe biến thành nhà xưởng cho thuê, Hà Nội xử lý thế nào?

Bãi đỗ xe biến thành nhà xưởng cho thuê, Hà Nội xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND phường Yên Phụ phối hợp với các lực lượng liên tục xử lý, cưỡng chế giải tỏa công trình vi phạm nhưng doanh nghiệp thuê đất chưa di chuyển