TP HCM đề xuất đánh thuế lũy tiến nhà đất

Người nào có nhiều diện tích đất thì mức thuế cao, sở hữu nhiều nhà mức thuế tăng, nhà cao cấp thuế cao hơn nhà trung bình.

Giới đầu cơ bất động sản và cả những người đang sở hữu nhiều đất đai nhà cửa có khả năng sẽ phải đóng thuế cao hơn nếu như đề xuất đánh thuế lũy tiến nhà đất của TP HCM được xem xét thông qua.

Đây là một trong những nội dung được đề cập trong báo cáo gần đây của UBND TP HCM về thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, với những giải pháp quản lý thị trường này trong thời gian tới.

Thành phố đề xuất, cần xây dựng chính sách thuế nhà đất theo hướng bổ sung thuế sở hữu nhà ở. Theo đó, thuế sử dụng đất và nhà trên cơ sở thuế suất lũy tiến từng phần dựa trên tiêu chuẩn diện tích nhà ở bình quân, tùy thuộc vào loại đô thị, vị trí. Nghĩa là người nào càng có nhiều diện tích đất thì mức thuế càng cao, sở hữu nhiều nhà mức thuế càng tăng, nhà cao cấp mức thuế cao hơn nhà trung bình.

Thực hiện điều này, theo thành phố, Nhà nước không những tăng thu ngân sách, mà còn hạn chế được nạn đầu cơ đẩy giá bất động sản tăng lên quá cao, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng nhà đất có hiệu quả, không lãng phí.

Liên quan đến thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và các loại phí, thành phố đề xuất cần nghiên cứu điều chỉnh mức thuế suất hợp lý theo nguyên tắc ở mức thấp để khuyến khích các giao dịch chính thức công khai, hạn chế thấp nhất các giao dịch ngầm trên thị trường.

Ngoài ra, thành phố cũng kiến nghị nên giảm thuế giá trị gia tăng đối với người mua nhà lần đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp bất động sản nguy cơ bị kiện vì huy động vốn
Doanh nghiệp bất động sản nguy cơ bị kiện vì huy động vốn

VOV.VN-Doanh nghiệp lớn còn phải huy động vốn của đối tác nhằm “đối ngoại” cho dự án, nhưng dự án vẫn dở dang, nợ chưa trả được.

Doanh nghiệp bất động sản nguy cơ bị kiện vì huy động vốn

Doanh nghiệp bất động sản nguy cơ bị kiện vì huy động vốn

VOV.VN-Doanh nghiệp lớn còn phải huy động vốn của đối tác nhằm “đối ngoại” cho dự án, nhưng dự án vẫn dở dang, nợ chưa trả được.

Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng
Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng

VOV.VN-Các chủ đầu tư phải tiếp tục báo cáo về kinh doanh tại dự án tới khi bán, cho thuê hết sản phẩm sau khi dự án đã xây dựng xong.

Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng

Dự án bất động sản, phải báo cáo tới lúc bán hết hàng

VOV.VN-Các chủ đầu tư phải tiếp tục báo cáo về kinh doanh tại dự án tới khi bán, cho thuê hết sản phẩm sau khi dự án đã xây dựng xong.

Luật Bất động sản còn nhiều quy định quá chặt chẽ
Luật Bất động sản còn nhiều quy định quá chặt chẽ

VOV.VN-Điều này chưa khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư kinh doanh BĐS tại Việt Nam.

Luật Bất động sản còn nhiều quy định quá chặt chẽ

Luật Bất động sản còn nhiều quy định quá chặt chẽ

VOV.VN-Điều này chưa khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư kinh doanh BĐS tại Việt Nam.

Tăng trưởng tín dụng vào bất động sản
Tăng trưởng tín dụng vào bất động sản

Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng 6,3% đối với cho vay bất động sản là một dấu hiệu tốt.

Tăng trưởng tín dụng vào bất động sản

Tăng trưởng tín dụng vào bất động sản

Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng 6,3% đối với cho vay bất động sản là một dấu hiệu tốt.

Căn hộ chung cư sẽ phải nộp thuế đất
Căn hộ chung cư sẽ phải nộp thuế đất

Với việc áp sắc thuế này, giới đầu tư địa ốc thuê đất làm dự án sẽ phát sinh thêm chi phí vì phải nộp thêm tiền thuế đất phi nông nghiệp.

Căn hộ chung cư sẽ phải nộp thuế đất

Căn hộ chung cư sẽ phải nộp thuế đất

Với việc áp sắc thuế này, giới đầu tư địa ốc thuê đất làm dự án sẽ phát sinh thêm chi phí vì phải nộp thêm tiền thuế đất phi nông nghiệp.