Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2018 sẽ có 1.500 gian hàng

VOV.VN - Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018 thu hút sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp với 1.500 gian hàng với các sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến...

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018 được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia và Bảo tàng Hà Nội, từ ngày 6/9 - 10/9/2018 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chủ trì. Đây còn là sự kiện kỷ niệm 20 năm Triển lãm Quốc tế Vietbuild trưởng thành, phát triển (1998 – 2018) và là một trong chuỗi sự kiện của Hội nghị Bất động sản Quốc tế - IREC 2018.

Ban tổ chức triển lãm cho biết, quy mô triển lãm bao gồm 1.500 gian hàng với các sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến của gần 400 doanh nghiệp. Trong đó, có 261 doanh nghiệp trong nước, 75 doanh nghiệp liên doanh, 65 doanh nghiệp và các tập đoàn nước ngoài đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Pháp, Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Italy, Anh, Trung Quốc...

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 6/9-10/9/2018.

Theo ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - Trưởng ban tổ chức triển lãm, các triển lãm Vietbuild được tổ chức thời gian vừa qua đã đem lại hiệu quả lớn, thiết thực cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt, các sản phẩm tham gia triển lãm đã giúp tiếp cận với người tiêu dùng gần hơn, qua đó giúp doanh nghiệp sản xuất đưa ra được những sản phẩm phù hợp với xu thế tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng
Dùng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng

VOV.VN -Việc sử dụng tro xỉ, thạch cao thải ra từ nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng là một trong nhưng giải pháp tích cực, mang lại hiệu quả cao...

Dùng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng

Dùng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng

VOV.VN -Việc sử dụng tro xỉ, thạch cao thải ra từ nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng là một trong nhưng giải pháp tích cực, mang lại hiệu quả cao...

“Hô biến” xà bần thành vật liệu xây dựng mới ở Hà Nội
“Hô biến” xà bần thành vật liệu xây dựng mới ở Hà Nội

VOV.VN - Xà bần không phải đưa đi chôn lấp mà sẽ được “hô biến”, nghiền nhỏ tại chỗ bằng 1 cỗ máy và có thể tái sử dụng làm vật liệu xây dựng công trình mới.

“Hô biến” xà bần thành vật liệu xây dựng mới ở Hà Nội

“Hô biến” xà bần thành vật liệu xây dựng mới ở Hà Nội

VOV.VN - Xà bần không phải đưa đi chôn lấp mà sẽ được “hô biến”, nghiền nhỏ tại chỗ bằng 1 cỗ máy và có thể tái sử dụng làm vật liệu xây dựng công trình mới.

Hội nghị Bất động sản quốc tế IREC 2018 lần đầu tổ chức tại Việt Nam
Hội nghị Bất động sản quốc tế IREC 2018 lần đầu tổ chức tại Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị bất động sản Quốc tế IREC 2018 dự kiến sẽ đón hơn 300 khách mời quốc tế đến từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Hội nghị Bất động sản quốc tế IREC 2018 lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Hội nghị Bất động sản quốc tế IREC 2018 lần đầu tổ chức tại Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị bất động sản Quốc tế IREC 2018 dự kiến sẽ đón hơn 300 khách mời quốc tế đến từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

IREC 2018 - “Cửa” cho Bất động sản Việt Nam bước ra thế giới
IREC 2018 - “Cửa” cho Bất động sản Việt Nam bước ra thế giới

VOV.VN - Hội nghị BĐS quốc tế 2018 diễn ra từ 5-7/9 tại Hà Nội sẽ mang đến cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận xu hướng thế giới cho các doanh nghiệp BĐS Việt. 

IREC 2018 - “Cửa” cho Bất động sản Việt Nam bước ra thế giới

IREC 2018 - “Cửa” cho Bất động sản Việt Nam bước ra thế giới

VOV.VN - Hội nghị BĐS quốc tế 2018 diễn ra từ 5-7/9 tại Hà Nội sẽ mang đến cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận xu hướng thế giới cho các doanh nghiệp BĐS Việt.