Trụ sở cơ quan bị “bỏ hoang” ở Lào Cai đã có phương án giải quyết

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang rà soát, sắp xếp lại một số trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị đưa vào sử dụng.

Sau phản ánh của VOV về một số trụ sở cơ quan nhà nước bị bỏ hoang ngay giữa khu đô thị - hành chính mới của thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), các đại diện liên quan đã cho ý kiến về phương án giải quyết đối với những trụ sở này.

Cụ thể, đối với công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Lào Cai nằm trên mặt đường 30/4, phường Bắc Lệnh, ông Vũ Cao Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai cho biết, lý do xuất phát từ thay đổi trong cơ cấu tổ chức của hệ thống Đoàn Thanh niên, khiến trụ sở này bị gián đoạn một thời gian.

“Do chủ trương tinh giản biên chế, vừa qua, tỉnh Lào Cai đã quyết định sáp nhập Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên vào Cung thiếu nhi để trở thành Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên và nhi đồng, trụ sở chính nằm tại Cung thiếu nhi cũ. Còn trụ sở trước kia định dành cho Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên nay sẽ cho Tỉnh đoàn và Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh sử dụng chung để phát huy hết công năng”, ông Minh thông tin.

Cuối năm 2019, sau khi Trung ương Đoàn nhất trí sắp xếp lại, tỉnh Lào Cai đã lập dự án tu bổ công trình, cải tạo nhà điều hành, nhà công vụ, hội trường và các phòng chức năng cho phù hợp để đưa Đoàn Nghệ thuật của tỉnh về.

Theo ông Nguyễn Việt Phong, Trưởng đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh, trụ sở của Đoàn đang hoạt động nằm trong khu đô thị cũ cũng đã xuống cấp nhiều năm. Việc tỉnh chủ trương sắp xếp như vậy là khá phù hợp, thay vì phải xây một trụ sở mới riêng cho Đoàn, và cũng đúng với chủ trương chung di dời toàn bộ cơ quan nhà nước xuống khu đô thị - hành chính mới.

 “Vị trí này xung quanh còn có Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao, Trung tâm điện ảnh… Đoàn chuyển về đây góp phần hình thành quần thể các cơ quan trong khối văn hóa; phía Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên và nhi đồng của Tỉnh đoàn cũng có các hoạt động tương đồng như bồi dưỡng năng khiếu, văn hóa, văn nghệ thì việc sử dụng chung không có trở ngại gì”, ông Phong cho biết.

Còn đối với công trình trụ sở Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường trên đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, sau khi Ban Quản lý giải thể, mặt bằng này và khu vực xung quanh được điều chỉnh quy hoạch, nay đề biển dự án tiểu khu đô thị 21. Tới đây, sau khi tỉnh đấu giá đất, triển khai dự án, công trình sẽ được tận dụng làm nhà tạm cho chủ đầu tư rồi sau đó giải phóng.

Ngoài 2 công trình nói trên, thời gian vừa qua, tỉnh Lào Cai cũng rà soát, sắp xếp lại một số trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị khác. Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi công năng, bố trí lại trụ sở cho phù hợp là động thái tích cực đáng ghi nhận của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, nếu tính toán phù hợp ngay từ trong quy hoạch ban đầu thì không có chuyện phải thay đổi, điều chỉnh, từ đó tiết kiệm đáng kể cho ngân sách nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những trụ sở cơ quan tiền tỷ bị bỏ hoang ở Lào Cai
Những trụ sở cơ quan tiền tỷ bị bỏ hoang ở Lào Cai

VOV.VN - Trong khi không ít cơ quan của Lào Cai đang phải sử dụng diện tích chật hẹp thì những công trình, trụ sở lại bỏ hoang đặt ra dấu hỏi về đầu tư xây dựng.

Những trụ sở cơ quan tiền tỷ bị bỏ hoang ở Lào Cai

Những trụ sở cơ quan tiền tỷ bị bỏ hoang ở Lào Cai

VOV.VN - Trong khi không ít cơ quan của Lào Cai đang phải sử dụng diện tích chật hẹp thì những công trình, trụ sở lại bỏ hoang đặt ra dấu hỏi về đầu tư xây dựng.

Dự án treo kéo dài, hơn 600 ha đất nông nghiệp bỏ hoang ở Đà Nẵng
Dự án treo kéo dài, hơn 600 ha đất nông nghiệp bỏ hoang ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, hiện có hơn 600 ha đất nông nghiệp bị thu hồi, trong khi các dự án treo kéo dài nhiều năm không triển khai.

Dự án treo kéo dài, hơn 600 ha đất nông nghiệp bỏ hoang ở Đà Nẵng

Dự án treo kéo dài, hơn 600 ha đất nông nghiệp bỏ hoang ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, hiện có hơn 600 ha đất nông nghiệp bị thu hồi, trong khi các dự án treo kéo dài nhiều năm không triển khai.

Dự án lấn biển bỏ hoang “chây ỳ” bàn giao sau quyết định thu hồi
Dự án lấn biển bỏ hoang “chây ỳ” bàn giao sau quyết định thu hồi

VOV.VN - Đã 9 tháng trôi qua, chủ đầu tư Dự án Nha Trang Sao vẫn không chịu trả đất cho địa phương quản lý khiến khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Dự án lấn biển bỏ hoang “chây ỳ” bàn giao sau quyết định thu hồi

Dự án lấn biển bỏ hoang “chây ỳ” bàn giao sau quyết định thu hồi

VOV.VN - Đã 9 tháng trôi qua, chủ đầu tư Dự án Nha Trang Sao vẫn không chịu trả đất cho địa phương quản lý khiến khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.