Dịch có xu hướng giảm, doanh nghiệp Lào được tạo điều kiện hoạt động

VOV.VN - Chính phủ Lào cho phép các dự án điện, khai khoáng, đường sắt cao tốc, các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng... được hoạt động bình thường.

Trong bối cảnh dịch có xu hướng giảm, phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay (10/5), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, bà Khamchan Vongsengboun cho biết, Chính phủ nước này đang nỗ lực giải quyết khó khăn để phục hồi kinh tế. 10 chính sách và 9 biện pháp giảm tác động của Covid-19 được thông qua năm ngoái sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay để khắc phục khủng hoảng do dịch bệnh mang lại.

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực thiết yếu có thể hoạt động, nhưng phải tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong khi các ngành dễ bị tổn thương như du lịch, lưu trú, sản xuất cũng đang trong diện được xem xét hỗ trợ phù hợp.

Chính phủ Lào cho phép các dự án điện, khai khoáng, đường sắt cao tốc, các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng... được hoạt động bình thường. Đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập cảnh chuyên gia, lao động, trang thiết bị và máy móc phục vụ triển khai các dự án.

Tình hình lây lan dịch Covid-19 tại Lào có xu hướng giảm dần, với 25 ca mắc mới ở 4 tỉnh, thành phố được ghi nhận trong ngày 10/5. Trong đó, tỉnh Bokeo có thêm 15 ca, thủ đô Vientiane 6 ca, 4 ca còn lại thuộc về 2 tỉnh Champasak và Savannakhet.

Nơi có diễn biến dịch phức tạp nhất cả nước vẫn là thủ đô Vientiane, nhưng xu hướng đang giảm dần, hiện có tổng cộng 730 ca dương tính với Covid-19, tiếp đến là tỉnh Bokeo (Bắc Lào), với 284 ca, chủ yếu ở huyện Tôn phơng (Tonpheung), nơi có đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Tỉnh Champasak (Nam Lào) xếp thứ ba với 183 ca. Trong tổng số 1.327 bệnh nhân Covid-19 tại Lào, hiện đã có 240 ca khỏi bệnh và 1 ca tử vong.

Bộ Y tế Lào khuyến cáo công dân nước này tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm, chủ động đăng ký tiêm ngừa vaccine để có thể sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào đẩy mạnh xuất khẩu gia súc lớn và cơ hội cho doanh nghiệp Việt
Lào đẩy mạnh xuất khẩu gia súc lớn và cơ hội cho doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Chăn nuôi là lĩnh vực cung cấp một trong số 20 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Lào. Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện tại của Lào là Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam.

Lào đẩy mạnh xuất khẩu gia súc lớn và cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Lào đẩy mạnh xuất khẩu gia súc lớn và cơ hội cho doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Chăn nuôi là lĩnh vực cung cấp một trong số 20 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Lào. Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện tại của Lào là Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt đầu tư tại Bắc Lào
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt đầu tư tại Bắc Lào

VOV.VN - Nhiều kiến nghị, đề xuất đã được đưa ra tại Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam, người Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Bắc Lào”.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt đầu tư tại Bắc Lào

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt đầu tư tại Bắc Lào

VOV.VN - Nhiều kiến nghị, đề xuất đã được đưa ra tại Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam, người Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Bắc Lào”.

Ngân hàng Trung ương Lào muốn ngừng cho Chính phủ vay tiền
Ngân hàng Trung ương Lào muốn ngừng cho Chính phủ vay tiền

Ngân hàng Trung ương Lào vừa đề xuất ngừng các khoản vay trực tiếp dành cho các dự án đầu tư mới của Chính phủ.

Ngân hàng Trung ương Lào muốn ngừng cho Chính phủ vay tiền

Ngân hàng Trung ương Lào muốn ngừng cho Chính phủ vay tiền

Ngân hàng Trung ương Lào vừa đề xuất ngừng các khoản vay trực tiếp dành cho các dự án đầu tư mới của Chính phủ.