Lạm phát khu vực Nam Á đang “hạ nhiệt”

VOV.VN - Kinh tế khu vực Nam Á đang trên đà phục hồi và đã có những dấu hiệu khả quan từ năng lực nội sinh của các nền kinh tế, cùng sự trợ giúp, can thiệp của các nhà tài trợ quốc tế.

Kinh tế Nam Á nói chung đang trên đà phục hồi và đã có những dấu hiệu khả quan ở mức độ khác nhau, tùy vào từng quốc gia. Những dấu hiệu này được ghi nhận trong những tháng vừa qua, trong bối cảnh cục diện địa chính trị và kinh tế toàn cầu có những biến chuyển.

Ngoài ra cũng phải kể đến những nỗ lực chống đỡ trước các cú sốc của các chính phủ trong khu vực, năng lực nội sinh của các nền kinh tế, cùng sự trợ giúp, can thiệp của các nhà tài trợ quốc tế nhằm giúp khu vực Nam Á vượt qua khủng hoảng. Điểm sáng không chỉ tại Nam Á mà còn của cả châu lục là Ấn Độ, khi kinh tế nước này đã phục hồi ngoạn mục sau đại dịch và các cú sốc do cuộc xung đột tại Ukraine gây ra.

Trước tiên, nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ Ấn Độ trong hơn 1 năm qua đã mang lại kết quả tích cực. Trong tháng 4, chỉ số lạm phát bán lẻ của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng là 4,70% so với 5,66% trong tháng 3. Chỉ số giá thực phẩm tiêu dùng (CFPI) tại nước này đã giảm xuống 3,84% trong tháng Tư.

Dù có nhích nhẹ trong tháng 5 và tháng 6, nhưng lạm phát tại Ấn Độ vẫn trong ngưỡng cho phép. Thành công này giúp cho Ấn Độ vẫn duy trì tăng trưởng ở mức độ nhất định, trong khi an sinh xã hội của đại đa số người dân vẫn được đảm bảo, bất chấp những biến động của thị trường bên ngoài.

Thứ hai, Ấn Độ vẫn đang nắm giữ nhiều dư địa cho tăng trưởng cả ngắn và dài hạn. Hồi cuối tháng 6, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ lên 6,3% cho năm tài chính 2023–2024 hiện tại so với dự đoán trước đó là 6%. Điều này chủ yếu là do động lực ngắn hạn và kết quả kinh tế khởi sắc trong quý đầu tiên. Ngoài ra, Fitch còn cho rằng trong các năm tài chính 2024-25 và 2025-26, ước tính mức tăng trưởng của Ấn Độ sẽ là 6,5% mỗi năm. Kể từ đó, lạm phát đã giảm bớt và nền kinh tế trong nước phục hồi.

Với hai quốc gia láng giềng của Ấn Độ là Pakistan và Sri Lanka, tình hình có kém khả quan hơn nhưng vẫn chưa hết hy vọng. Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có trong 1 năm vừa qua do nợ công, cạn kiệt dự trữ ngoại hối cùng lạm phát phi mã, hai quốc gia này cũng đã trụ lại được và đang dần phục hồi.

Việc cả Sri Lanka và Pakistan đã đạt được các thỏa thuận vay cứu trợ đầy khó khăn với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã mở ra các cơ hội mới để vượt qua khủng hoảng. Hai nước này bước đầu sẽ có tiền để trang trải các khoản nợ, thanh toán các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, và bơm tiền để hồi phục tăng trưởng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022
Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022

VOV.VN - Sáng nay (26/9), UBND tỉnh Bình Dương cùng Tổ chức Xúc tiến đầu tư quốc tế (Horasis), Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 với chủ đề “Năng động Việt Nam-tầm nhìn mới”. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022

VOV.VN - Sáng nay (26/9), UBND tỉnh Bình Dương cùng Tổ chức Xúc tiến đầu tư quốc tế (Horasis), Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 với chủ đề “Năng động Việt Nam-tầm nhìn mới”. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới: Thành tích kỳ diệu của kinh tế Ấn Độ
Trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới: Thành tích kỳ diệu của kinh tế Ấn Độ

VOV.VN - Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, Ấn Độ đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, dự kiến vượt Đức năm 2027 và Nhật Bản năm 2029.

Trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới: Thành tích kỳ diệu của kinh tế Ấn Độ

Trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới: Thành tích kỳ diệu của kinh tế Ấn Độ

VOV.VN - Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, Ấn Độ đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, dự kiến vượt Đức năm 2027 và Nhật Bản năm 2029.

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 7,3% trong năm tài chính 2020- 2021
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 7,3% trong năm tài chính 2020- 2021

VOV.VN - Mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng dương 1,6% trong quý 4 của năm tài khóa 2020-2021 (từ tháng 1-3/2021), nhưng tính trong cả 4 quý của năm vừa qua, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng âm 7,3%.

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 7,3% trong năm tài chính 2020- 2021

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 7,3% trong năm tài chính 2020- 2021

VOV.VN - Mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng dương 1,6% trong quý 4 của năm tài khóa 2020-2021 (từ tháng 1-3/2021), nhưng tính trong cả 4 quý của năm vừa qua, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng âm 7,3%.

Đại dịch Covid 19 có thể kéo lùi nền kinh tế Ấn Độ về 20 năm trước
Đại dịch Covid 19 có thể kéo lùi nền kinh tế Ấn Độ về 20 năm trước

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở Ấn Độ, đe dọa tới nền kinh tế nước này mặc dù chỉ cách đây vài tuần kinh tế Ấn Độ được dự báo đầy lạc quan, thuộc top tăng trưởng cao nhất thế giới.

Đại dịch Covid 19 có thể kéo lùi nền kinh tế Ấn Độ về 20 năm trước

Đại dịch Covid 19 có thể kéo lùi nền kinh tế Ấn Độ về 20 năm trước

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở Ấn Độ, đe dọa tới nền kinh tế nước này mặc dù chỉ cách đây vài tuần kinh tế Ấn Độ được dự báo đầy lạc quan, thuộc top tăng trưởng cao nhất thế giới.