Diễn dàn CEO: Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh

VOV.VN - Chính phủ cần tiếp tục có những cải cách về thể chế một cách toàn diện, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp.

“Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh” là nội dung của diễn đàn CEO được tổ chức chiều nay (20/3) tại  Hà Nội.

Diễn dàn CEO Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh
Tại diễn đàn nhiều đại biểu và các chuyên gia cho rằng, để tạo môi trường thuận lợi bình đẳng cho doanh nghiệp thì công tác cải cách về thể chế cần được đẩy mạnh toàn diện.

Tại hội thảo, các đại biểu cho biết: hiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta vẫn ở thứ hạng thấp, nhất là những chỉ số quan trọng. Đây là một thực tế và là rào cản lớn khi chúng ta thực sự bước vào công cuộc hội nhập ngày một sâu rộng hơn vào sân chơi quốc tế.

Theo báo cáo của Diễn dàn kinh tế thế giới chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2014-2015 chỉ tăng 2 bậc, từ vị trí 70 lên 68 trong 148 nền kinh tế.

Trong khi đó, theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nước ta xếp hạng 78/189 quốc gia về chỉ số năng lực cạnh tranh. Điều này cho thấy, năng lực cạnh tranh của chúng ta còn chậm được cải thiện, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp hạn chế về khả năng phát triển thị trường và thương hiệu; cũng như năng lực quản trị còn chậm được cải thiện, năng suất lao động trong khu vực chưa cao.

Ngoài ra các rào cản về thủ tục hành chính, về môi trường đầu tư còn nhiều bất cập cũng là những yếu tố cản trở, tạo thêm gánh nặng lên các doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, để tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh: Chính phủ cần tiếp tục có những cải cách về thể chế một cách toàn diện, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp để mở rộng quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp. Trong cải cách hành chính phải bao gồm những cải cách pháp luật và thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần tiếp tục phát hiện, kiến nghị đề xuất lên các cơ quan chức năng những giải pháp hiệu quả nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mình.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Nghị quyết 19 năm 2015 vừa được Chính phủ ban hành sẽ tạo ra những cải cách thuận lợi giúp doanh nghiệp hội nhập và phát triển tốt hơn. Nghị quyết đưa ra mục tiêu thay vì chọn đích ASEAN 6 bằng chọn đích ASEAN 4- đây là quyết tâm nâng thứ hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của quốc gia giai đoạn tới.

Ông Vũ Tiến Lộc nói: “Thực hiện nghị quyết 19 của Chính phủ tác động về đổi mới thể chế trong nước và những áp lực của quá trình hội nhập buộc các cơ quan chính quyền Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa, gia tốc hơn nữa quá trình đổi mới thể chế. Cải cách thể chế đã được đặt lên một đường ray đúng đắn để vươn tới chuẩn mực và thực tiễn tốt nhất. Bên cạnh đó cải cách thể chế bước vào làn sóng đổi mới trong những năm tới và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên