Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Israel

VOV.VN - Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Israel.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Israel từ ngày 1-3/12, tại thành phố Tel Aviv, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Israel. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam-Israel. Ảnh: VGP

Cùng dự với Phó Thủ tướng có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Bình, Gia Lai, Lâm Đồng và Bến Tre và 20 đại biểu đại diện cho 10 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Đoàn. 

Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Israel trong các lĩnh vưc khoa học-công nghệ, nông nghiệp, quản lý nước, thực phẩm, công nghệ quốc phòng, năng lượng, công nghệ thông tin-viễn thông, tài chính-bảo hiểm, và đại diện cho Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Cơ quan Xuất khẩu Israel… 

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Israel Tạ Duy Chính và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar cũng tham dự Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực gần đây trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam–Israel; nêu bật những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, các lợi thế, tiềm năng kinh tế và chính sách thuận lợi của Việt Nam để các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng với việc ký một loạt các FTA quan trọng, trong đó có TPP. 

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh phát triển bền vững, tăng trưởng xanh là mục tiêu Việt Nam đang hướng tới, phù hợp với các lĩnh vực thế mạnh của Israel như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ an ninh mạng, y tế, tái sinh nước thải và chất rắn, công nghệ tưới tiêu, bảo quản sau thu hoạch… 

Phó Thủ tướng cam kết Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư và doanh nghiệp I-xra-en hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam.

Cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Israel Yair Shamir đánh giá cao quan hệ hai nước và nhắc lại chuyến thăm tốt đẹp trước đây của Tổng thống Simon Peres tới Việt Nam, coi Diễn đàn lần này là bước tiếp nối của các hoạt động của chuyến thăm đó; đánh giá hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh như khoa học-công nghệ, nông nghiệp… 

Ông Yair Shamir cho rằng hai bên còn nhiều lĩnh vực tiềm năng để hai nước có thể khai thác và hợp tác nhiều hơn nữa trong thời gian tới và đề nghị Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hai bên có thể kết nối, thiết lập hợp tác.

Đại diện Bộ Kinh tế Israel cũng nêu bật những cơ hội để hai nước tăng cường, thúc đẩy thương mại song phương hơn nữa. Đại diện cho các doanh nghiệp Israel, các công ty Afimilk và Netafirm cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong nông nghiệp giữa hai nước và nhấn mạnh, quảng bá công nghệ tưới tiêu, quản lý nước  của Israel như một lĩnh vực quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng là nguy cơ to lớn đối với các nước trên thế giới.

Trong phần đối thoại, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các Thứ trưởng Bộ KHCN và NN&PTNT và đoàn Việt Nam đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của các doanh nghiệp và đại biểu Israel liên quan các vấn đề cụ thể về chính sách khuyến khích đầu tư và môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Bên lề Diễn đàn, các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tham dự hoạt động kết nối, trao đổi về các tiềm năng hợp tác, kinh doanh với các doanh nghiệp Israel trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, nông nghiệp, thực phẩm, công nghệ thông tin-viễn thông, năng lượng…

Đây là hoạt động xúc tiến đầu tư – thương mại và hợp tác kinh tế song phương với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Israel do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế Israel và một số hiệp hội doanh nghiệp Israel tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel
Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel

Lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt nhấn mạnh hợp tác khoa học kỹ thuật và kinh tế thương mại.

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel

Lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt nhấn mạnh hợp tác khoa học kỹ thuật và kinh tế thương mại.

Việt Nam-Israel tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự
Việt Nam-Israel tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự

Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất Chính phủ hai nước ký kết Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm…

Việt Nam-Israel tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự

Việt Nam-Israel tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự

Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất Chính phủ hai nước ký kết Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm…

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Israel vì lợi ích mỗi quốc gia
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Israel vì lợi ích mỗi quốc gia

Theo đánh giá chung, kinh tế - thương mại tiếp tục sẽ là “điểm nhấn” trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Israel Shimon Peres.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Israel vì lợi ích mỗi quốc gia

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Israel vì lợi ích mỗi quốc gia

Theo đánh giá chung, kinh tế - thương mại tiếp tục sẽ là “điểm nhấn” trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Israel Shimon Peres.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Israel tiến triển tốt đẹp
Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Israel tiến triển tốt đẹp

Hai nước sẽ tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương và tăng cường các chuyến thăm song phương của các nghị sỹ.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Israel tiến triển tốt đẹp

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Israel tiến triển tốt đẹp

Hai nước sẽ tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương và tăng cường các chuyến thăm song phương của các nghị sỹ.