Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg 2021 sẽ được tổ chức trực tiếp

VOV.VN - Theo thông báo của Quỹ Roscongress, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021 sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp, sử dụng các công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Năm ngoái, do dịch Covid-19, diễn đàn này đã bị hủy.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 2-5/6 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expoforum của thành phố. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov cho biết, Điện Kremlin dự kiến, Tổng thống V.Putin sẽ tham dự diễn đàn trực tiếp, mà không phải qua kết nối video.

Trong thông báo của Quỹ Roscongress, có trích dẫn lời của Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga, Thư ký điều hành Ban tổ chức Diễn đàn Anton Kobyakov, nêu rõ, "Diễn đàn sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp truyền thống, sử dụng các công nghệ kỹ thuật số hiện đại cung cấp khả năng truyền phát các sự kiện trên các nguồn tài nguyên của Diễn đàn. Các đại biểu nước ngoài đang tích cực bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia toàn thời gian vào các sự kiện của diễn đàn và hình thức này sẽ được duy trì với sự tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19".

Quỹ Roscongress lưu ý, để đảm bảo an toàn cho những người tham gia, cần tổ chức theo dõi sức khỏe của những hành khách đến St.Petersburg. Một nhóm công tác của ban tổ chức do lãnh đạo Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova đứng đầu, sẽ soạn thảo ra toàn bộ các biện pháp an toàn dịch tễ học để áp dụng tại diễn đàn.

Trong thông báo cũng nhấn mạnh đến thực tế là Nga chưa tổ chức các sự kiện kinh doanh lớn như vậy, trong điều kiện có những hạn chế do đại dịch. Do đó, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho các sự kiện, đảm bảo an toàn và thoải mái cho tất cả những người tham gia diễn đàn.

Các phiên thảo luận của diễn đàn theo truyền thống sẽ về các vấn đề kinh tế toàn cầu và Nga, các chủ đề về xã hội và phát triển công nghệ. Ngoài ra, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021 sẽ có Diễn đàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nga, Diễn đàn Thanh niên, các hoạt động của Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO), BRICS và ASEAN và các sự kiện khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức tranh kinh tế Việt Nam qua lăng kính các tổ chức quốc tế
Bức tranh kinh tế Việt Nam qua lăng kính các tổ chức quốc tế

VOV.VN - “Bình minh đang lên”, “ngôi sao sáng”, “trường hợp ngoại lệ”… là những mỹ từ các tổ chức uy tín quốc tế dành cho Việt Nam trong một năm toàn cầu khủng hoảng vì Covid-19.

Bức tranh kinh tế Việt Nam qua lăng kính các tổ chức quốc tế

Bức tranh kinh tế Việt Nam qua lăng kính các tổ chức quốc tế

VOV.VN - “Bình minh đang lên”, “ngôi sao sáng”, “trường hợp ngoại lệ”… là những mỹ từ các tổ chức uy tín quốc tế dành cho Việt Nam trong một năm toàn cầu khủng hoảng vì Covid-19.

Diễn đàn kinh tế Davos: Viễn cảnh phục hồi kinh tế toàn cầu còn gian nan
Diễn đàn kinh tế Davos: Viễn cảnh phục hồi kinh tế toàn cầu còn gian nan

VOV.VN - Theo IMF, kinh tế thế giới gặp khó khăn hơn khi cùng lúc chịu tác động của nhiều yếu tố gộp lại như tác động của đại dịch, cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra và hậu quả của biến đổi khí hậu. 

Diễn đàn kinh tế Davos: Viễn cảnh phục hồi kinh tế toàn cầu còn gian nan

Diễn đàn kinh tế Davos: Viễn cảnh phục hồi kinh tế toàn cầu còn gian nan

VOV.VN - Theo IMF, kinh tế thế giới gặp khó khăn hơn khi cùng lúc chịu tác động của nhiều yếu tố gộp lại như tác động của đại dịch, cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra và hậu quả của biến đổi khí hậu. 

WB dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng khoảng 4% năm 2021
WB dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng khoảng 4% năm 2021

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) kỳ vọng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 4% năm nay, sau khi sụt giảm 4,3% vào năm 2020, với giả định các loại vaccine ngừa Covid-19 được phân bổ và triển khai tiêm phòng trên diện rộng.

WB dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng khoảng 4% năm 2021

WB dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng khoảng 4% năm 2021

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) kỳ vọng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 4% năm nay, sau khi sụt giảm 4,3% vào năm 2020, với giả định các loại vaccine ngừa Covid-19 được phân bổ và triển khai tiêm phòng trên diện rộng.