Diễn đàn Kinh tế thế giới: Việt Nam có nhiều cải tiến

Theo chuyên gia kinh tế Thierry Geiger, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dù bị tụt hạng về cạnh tranh toàn cầu, nhưng Việt Nam đã có nhiều cải tiến trong những năm qua.

Theo báo cáo hàng năm về tính cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam tụt 5 bậc, từ vị trí 70 của năm 2008, xuống vị trí 75 trong năm nay.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chuyên gia kinh tế Thierry Geiger, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dù bị tụt hạng về cạnh tranh toàn cầu, nhưng Việt Nam đã có nhiều cải tiến trong những năm qua.

Ông Geiger cho biết, chỉ mất một chút điểm rất nhỏ cũng khiến một nước tụt hạng nhiều. Điểm của Việt Nam giảm từ 4.1 trong năm 2008 xuống còn 4.0 năm nay trong thang điểm từ 1 đến 7. Yếu tố chính khiến Việt Nam bị tụt bậc cạnh tranh chính là sự phát triển chưa vững chắc trong một số lĩnh vực của nền kinh tế.

Chuyên gia kinh tế Thierry Geiger cũng nhận định, Việt Nam đã thực hiện rất tốt cải cách trên nhiều lĩnh vực, nhất là cải tiến về thể chế. Việt Nam có một thị trường khá hiệu quả cho hàng hoá và dịch vụ, thị trường lao động hiệu năng khá. Chính phủ Việt Nam cũng đang thực hiện các bước hiệu quả để giảm thiểu lạm phát.

Để cải thiện thứ hạng của mình trong năm tới, theo Chuyên gia kinh tế Thierry Geiger, Việt Nam phải thực sự cải thiện được tình trạng kinh tế vĩ mô, trước hết là giảm lạm phát, tránh tình trạng tăng trưởng quá nóng của nền kinh tế, giới hạn thâm hụt cán cân thanh toán… Với hầu hết các lĩnh vực đã được cải thiện như hiện nay, Diễn đàn Kinh tế Thế giới hy vọng Việt Nam sẽ hồi phục và lên hạng trong bảng cạnh tranh vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên