Điện về - vùng nông thôn khởi sắc

VOV.VN - Nhiều dự án điện được triển khai giúp nông thôn vùng sâu của tỉnh Sóc Trăng từng bước “thay da đổi thịt”.

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, nhiều chương trình, dự án được triển khai giúp diện mạo nông thôn vùng sâu của tỉnh Sóc Trăng từng bước “thay da đổi thịt”; trong đó khởi sắc có dự án lưới điện về nông thôn. “Điện phục vụ trẻ nhỏ học hành tốt hơn, điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất cùng nhiều công việc khác nữa”. Đó là những lời tâm sự của rất nhiều bà con ở xã vùng sâu Mỹ Quới, huyện Ngã Năm.

Tiếp chúng tôi tại ngôi nhà, cách đó khoảng 30m là cột điện vừa mới xây dựng thuộc dự án cấp điện cho hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer, ông Danh Riêng và Danh Phương ở ấp Mỹ Tây B nói, điện đang đi vào cuộc sống của người dân nông thôn với những lợi ích mang lại rất thiết thực.

ảnh:KT

 Ông Danh Riêng cho biết: Con cháu từ trường về có điện học hành, còn mình xem tivi truyền hình hiểu được luật, những việc đúng sai, việc làm ăn hàng ngày; dạy bảo con cháu chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Có điện, chăn nuôi cũng không tốn nhiều công sức, giảm được chi phí, mình sử dụng mô tưa để rửa chuồng trại. Còn ông Danh Phương lại cho rằng: Đảng và Nhà nước hỗ trợ điện, giúp người dân xem tivi biết những tin tức thời sự, phương pháp canh tác từ đó giúp cho cuộc sống của bà con Khmer tiến bộ hơn những năm trước nhiều. Những năm trước, điện, đường không có, công việc gì cần gấp cũng khó mà làm được.

Qua quan sát có thể cảm nhận được hình ảnh vùng nông thôn nghèo Mỹ Quới ngày nay đang thực sự “thay da đổi thịt”. Từ những đường đất sình lầy, vào lúc trời chuyển mưa, hay bụi băm khi trời nắng nay đã thay dần bằng những con đường bê tông, nhựa hóa phẳng lì; những công trình phúc lợi, an sinh xã hội mọc lên cùng các hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là công trình trên không với lưới điện quốc gia bằng những đường dây trung, hạ thế vươn tỏa phủ kín toàn vùng đem anh sáng đến mọi người, mọi nhà.

Anh Danh Thanh, một trong những hộ Khmer được kéo điện miện phí thuộc dự án cấp điện cho hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tâm sự: Trước đây nhà nước hỗ trợ nhà, bây giờ là điện sáng trong nhà giúp con cháu tiếp tục học tập. Thông qua đài, tivi cũng giúp tôi học được cách trồng trọt. Nhờ có điện, đài giúp tôi có những thông tin để làm ăn hiệu quả.

Trước đây, tỷ lệ hộ gia đình chưa được kéo điện của xã Mỹ Quới chiếm khá cao, một số hộ dân ở vùng sâu để có điện sử dụng phải kéo điện một đoạn dài, vừa không an toàn lại tốn nhiều chi phí. Giờ đây, với dự án lưới điện về nông thôn, xã đã có 30 trạm biến áp, hơn 30.500m đường dây trung thế và hơn 44.500m đường dây hạ thế 1 pha 3 dây. Đến nay xã đã thực hiện kéo điện sinh hoạt được 2.030 hộ trong tổng số 2071 hộ trên toàn xã, đạt tỷ lệ hơn 98%; trong đó có 96 hộ dân tộc Khmer trong tổng số 100 hộ sinh sống trên địa bàn xã được kéo điện.

Lưới điện về nông thôn kết hợp với những công trình phúc lợi, an sinh xã hội như trường học, trạm y tế, đường xá… được đầu tư xây dựng đã góp sức đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây không ngừng được cải thiện, nâng lên. Ông Võ Hoàng Kiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quới, huyện Ngã năm cho biết: “Đảng ủy, UBND xã đánh giá, đây là vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội mang lại hiệu quả cao và thiết thực, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Khmer. Hướng tới, chúng tôi tiếp tục triển khai dự án điện Khmer giai đoạn 2 và khi thực hiện xong dự án cấp điện cho hộ Khmer, chúng tôi đề nghị đầu tư cho hộ dân chưa có điện sử dụng trong các nhánh rẽ và hộ sử dụng điện không đảm bảo an toàn của ngành điện”.

Sự đổi thay của Mỹ Quới hôm nay đã khẳng định cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với những chính sách, chủ trương đúng đắn, kịp thời cho các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn. Điện lưới quốc gia phủ kín khắp nơi đã tạo cho diện mạo nông thôn Sóc Trăng nói riêng và cả nước nói chung ngày càng đổi mới, góp phần tích cực trong việc thực hiện hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EVN báo lỗ sản xuất kinh doanh điện 4.736,7 tỷ đồng
EVN báo lỗ sản xuất kinh doanh điện 4.736,7 tỷ đồng

VOV.VN - Tổng số lỗ lũy kế kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành đến cuối năm 2012 là 19.878 tỷ đồng.

EVN báo lỗ sản xuất kinh doanh điện 4.736,7 tỷ đồng

EVN báo lỗ sản xuất kinh doanh điện 4.736,7 tỷ đồng

VOV.VN - Tổng số lỗ lũy kế kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành đến cuối năm 2012 là 19.878 tỷ đồng.

Xuất khẩu điện thoại vươn lên đứng đầu, đạt 21,5 tỷ USD
Xuất khẩu điện thoại vươn lên đứng đầu, đạt 21,5 tỷ USD

VOV.VN -Đây là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng lẫn kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Xuất khẩu điện thoại vươn lên đứng đầu, đạt 21,5 tỷ USD

Xuất khẩu điện thoại vươn lên đứng đầu, đạt 21,5 tỷ USD

VOV.VN -Đây là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng lẫn kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

1,36 tỷ USD cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
1,36 tỷ USD cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

VOV.VN-Tổ máy đầu tiên của nhà máy sẽ được đưa vào vận hành dự kiến cuối quý 4/2017 và  tổ máy thứ 2 cũng sẽ hoàn thành cuối quý 3/2018.

1,36 tỷ USD cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

1,36 tỷ USD cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

VOV.VN-Tổ máy đầu tiên của nhà máy sẽ được đưa vào vận hành dự kiến cuối quý 4/2017 và  tổ máy thứ 2 cũng sẽ hoàn thành cuối quý 3/2018.