Định bỏ xây đặc khu, Thái Lan tính chuyện “né” thuế từ EU

VOV.VN - Thái Lan đang dự tính hủy kế hoạch xây đặc khu để phát triển hạ tầng ở biên giới kết nối với các nước láng giềng.

Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak vừa cho biết, các cơ quan chính phủ của nước này đang dự thảo kế hoạch phát triển khu vực biên giới nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và thu hẹp khoảng cách nông thôn và thành thị.

Từ năm 2014, Chính phủ Thái Lan đã khởi động các dự án đặc khu kinh tế bằng việc đưa ra ý tưởng xây dựng các cụm công nghiệp tại các vùng xa xôi và vùng khó khăn dọc biên giới.

Các dự án này đã kéo đầu cơ bất động sản gia tăng và giá đất tăng vọt, đồng thời đẩy chi phí xây dựng đặc khu tăng lên. Do đó, các đặc khu kinh tế được quy hoạch của Thái Lan được cho là khó cạnh tranh được với đặc khu của các nước vùng sông Mekong mở rộng.Hàng hóa từ các quốc gia láng giềng như Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam có thể được miễn thuế vào EU. Trong khi đó, Thái Lan là quốc gia phát triển hơn nên đang đối mặt với mức thuế quan 30%  cho hầu hết các mặt hàng của nước này vào EU và mức 100%  đối với các mặt hàng “nhạy cảm”.

Thái Lan đang phát triển cơ sở hạ tầng ở biên giới để kết nối với các quốc gia láng giềng.
Phó Thủ tướng Somkid cho biết, vấn đề thuế quan đã khiến Thái Lan phải xem lại phương án xây dựng đặc khu kinh tế. Thay vì cạnh tranh, Thái Lan sẽ học hỏi và hợp tác cùng phát triển với các quốc gia láng giềng vùng Mekong.

Chính phủ Thái Lan sẽ sớm tổ chức các cuộc họp cấp cao với Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (gọi tắt là CLMV) để thảo luận cách thức phối hợp và phát triển các đặc khu kinh tế tại khu vực biên giới.

Thái Lan hiện đang nghiêng về phương án xây dựng đường sắt kết nối với các quốc gia này, cải thiện hạ tầng giao thông và logistics khu vực biên giới để thu hút thương mại và đầu tư vào các đặc khu. Để từ đó, hàng hóa do Thái Lan đầu tư sản xuất tại các nước CLMV sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào EU.

Ông Korbsak Pootrakool, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Thái Lan nhận định, việc phát triển khu vực biên giới ở tỉnh Mukdahan miền đông Thái Lan (gần Đặc khu kinh tế Savan Seno của Lào) cần ưu tiên cải thiện hạ tầng logistic, thay vì xây một khu công nghiệp mới.

Theo ông Korbsak, việc cải thiện hạ tầng logistics có thể thu hút các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào sản xuất và xuất khẩu các hàng hóa có xuất xứ từ Lào để được miễn thuế xuất khẩu khi vào EU.

Dự kiến, trong vài năm tới, Thái Lan cũng sẽ đầu tư cải thiện hạ tầng thương mại và logistics tại khu vực biên giới phía tây và phía bắc nhằm tiếp cận các đặc khu kinh tế tại hai thành phố Dawei và Myawaddy của Myanmar. Thái Lan đặt mục tiêu đưa giao thương biên mậu với Myanmar sẽ tăng gấp đôi lên 12 tỉ USD vào năm 2026./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật đặc khu: “Dân thấy cho thuê đất 99 năm không ổn thì điều chỉnh“
Luật đặc khu: “Dân thấy cho thuê đất 99 năm không ổn thì điều chỉnh“

VOV.VN - "Những ý kiến của người dân mà thấy việc 99 năm là không ổn, là bất an, mà lòng dân bất an thì khó làm lắm cho nên phải điều chỉnh".

Luật đặc khu: “Dân thấy cho thuê đất 99 năm không ổn thì điều chỉnh“

Luật đặc khu: “Dân thấy cho thuê đất 99 năm không ổn thì điều chỉnh“

VOV.VN - "Những ý kiến của người dân mà thấy việc 99 năm là không ổn, là bất an, mà lòng dân bất an thì khó làm lắm cho nên phải điều chỉnh".

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc thêm các góp ý về luật đặc khu
Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc thêm các góp ý về luật đặc khu

VOV.VN - Một số ĐBQH đề nghị lùi thời gian thông qua dự luật đặc khu dù đã sát "giờ G". Dự kiến dự luật này được Quốc hội biểu quyết vào ngày 15/6 tới.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc thêm các góp ý về luật đặc khu

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc thêm các góp ý về luật đặc khu

VOV.VN - Một số ĐBQH đề nghị lùi thời gian thông qua dự luật đặc khu dù đã sát "giờ G". Dự kiến dự luật này được Quốc hội biểu quyết vào ngày 15/6 tới.

ĐBQH Vũ Trọng Kim: Dân quan tâm đến đặc khu là điều đáng mừng
ĐBQH Vũ Trọng Kim: Dân quan tâm đến đặc khu là điều đáng mừng

VOV.VN - ĐBQH Vũ Trọng Kim cho rằng, người dân đặc biệt quan tâm đến dự án luật về đặc khu là điều rất đáng mừng, nếu "bình chân như vại" mới đáng lo.

ĐBQH Vũ Trọng Kim: Dân quan tâm đến đặc khu là điều đáng mừng

ĐBQH Vũ Trọng Kim: Dân quan tâm đến đặc khu là điều đáng mừng

VOV.VN - ĐBQH Vũ Trọng Kim cho rằng, người dân đặc biệt quan tâm đến dự án luật về đặc khu là điều rất đáng mừng, nếu "bình chân như vại" mới đáng lo.

Đặc khu kinh tế sẽ “trải thảm đỏ” cho các nhà đầu tư
Đặc khu kinh tế sẽ “trải thảm đỏ” cho các nhà đầu tư

VOV.VN - Ba đặc khu được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới cho đất nước...

Đặc khu kinh tế sẽ “trải thảm đỏ” cho các nhà đầu tư

Đặc khu kinh tế sẽ “trải thảm đỏ” cho các nhà đầu tư

VOV.VN - Ba đặc khu được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới cho đất nước...

Chưa thông qua Luật về đặc khu, bỏ quy định cho thuê đất 99 năm
Chưa thông qua Luật về đặc khu, bỏ quy định cho thuê đất 99 năm

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, thời gian thông qua luật đặc khu sẽ được lùi sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Chưa thông qua Luật về đặc khu, bỏ quy định cho thuê đất 99 năm

Chưa thông qua Luật về đặc khu, bỏ quy định cho thuê đất 99 năm

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, thời gian thông qua luật đặc khu sẽ được lùi sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.