Bất cập trong thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

“Dở khóc, dở cười” vì thuế: Lỗi do đâu?

VOV.VN - Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất là một trong những nghĩa vụ mà người sử dụng đất cần thực hiện trong quá trình sử dụng đất. Tuy nhiên, ngay tại Thủ đô Hà Nội, không ít trường hợp lại đang “dở khóc dở cười” vì những bất cập trong việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp này.

Như Báo điện tử VOV đã phản ánh, vừa qua, hàng loạt người dân tại Hà Nội bỗng dưng nhận được thông báo nợ quá hạn tiền thuế sử dụng đất, thậm chí còn bị phạt vì nợ quá hạn. Sau khi bài viết đăng tải đã nhận được rất nhiều phản hồi của người dân về những bức xúc trong quá trình nộp thuế này.

Nạn nhân chất độc da cam vẫn bị “đè” ra thu thuế

Ông Nguyễn Tiến Chung, ở phố Nguyễn Ngọc Nai, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cho biết, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất, thửa đất của ông có diện tích sử dụng là 68m2. Ông là bộ đội Trường Sơn, sau đó được xác định mắc bệnh hiểm nghèo liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể 71%.

Từ 1/8/2018, ông được hưởng chế độ nạn nhân chất độc hóa học. Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ông Chung thuộc diện được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Do đó, sau khi có quyết định được hưởng chế độ nạn nhân chất độc hóa học, ông đã nộp đầy đủ hồ sơ lên UBND phường Khương Mai để được hưởng chế độ miễn thuế này.

Tuy nhiên, đến kỳ thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2019, ông Chung vẫn nhận được thông báo nộp thuế đất phi nông nghiệp với số tiền hơn 92.000 đồng.

“Tôi có hỏi tổ thu thuế tại sao trước đây tôi nộp 980.000 đồng/năm, đã tách sổ chưa mà sao giờ thu như thế này nhưng bộ phận thu thuế nói chúng cháu cũng chỉ thu hộ thôi chứ cũng không biết”, ông Chung kể lại.

Đến năm 2020, bộ phận thu thuế của phường Khương Mai cho biết, trường hợp của ông Chung được miễn thuế 100%. Từ 2020-2022, ông Chung không phải nộp thuế. Tuy nhiên, mới đây, ông Chung lại nhận được giấy thông báo nộp thuế với số tiền là 532.740 đồng và 24.452 đồng tiền chậm nộp thuế.

“Nộp thuế cho nhà nước là trách nhiệm của người dân, là công dân tôi không muốn nợ thuế của nhà nước nên có thông báo nộp thuế thì tôi vẫn nộp, nhưng tôi rất bức xúc, số tiền này không nhiều nhưng nhà nước ưu đãi, cho hưởng chế độ mà bên thuế lại không cho hưởng”, ông Chung nói.

Ông Chung chia sẻ thêm, 6 năm nay, tháng nào ông cũng ra phường để nhận chế độ nạn nhân chất độc hóa học. Các đoàn thể của phường, tổ dân phố, chế độ quà tết, ngày Thương binh, tiền chế độ da cam… phường làm rất đầy đủ, chỉ có mỗi chế độ nhà nước cho hưởng về thuế thì có văn bản đầy đủ nhưng ông vẫn không được hưởng.

“Một vài năm tôi không nói nhưng tôi đã được hưởng chế độ 6 năm nay. Tôi có lên Chi cục thuế quận hỏi thì Chi cục thuế quận bảo trường hợp của tôi phải để phường có văn bản gửi lên. Tôi làm rất đúng quy trình, lấy ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố rồi mang lên phường, lên phường vướng mắc giải quyết không thông lại bảo lên Quận, lên Quận lại bảo về phường. Tôi gần 80 tuổi, đang mắc bệnh hiểm nghèo, đi lại về việc này đến 5-6 lần, chỉ có phường với quận, 1 đoạn đường thôi nhưng cảm giác đoạn đường quá dài, người dân phải đi mãi vẫn không giải quyết được”, ông Chung bức xúc.

Người muốn nộp thuế…cũng không cho nộp

Khác với trường hợp của ông Chung, trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Q., ngụ tại tổ 5 phường Long Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội lại “dở khóc dở cười” theo một kiểu khác. Ông Q. cho biết, gia đình ông đã chuyển về địa chỉ hiện tại hơn 7 năm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất đứng tên ông. 7 năm qua, năm nào khi tổ dân phố thông báo nộp tiền sử dụng đất phi nông nghiệp, ông Q. cũng chủ động đến để nộp thuế, tuy nhiên, đến điểm nộp thuế ông mới biết, ông không hề có tên trong danh sách nộp thuế đất.

“Không phải chỉ riêng trường hợp nhà tôi mà có nhiều nhà trong tổ 5 Phường Long Biên cũng trong trường hợp như vậy, thấy thông báo thu tiền thuế đất thì đúng ngày, giờ ra Nhà văn hóa để nộp tiền nhưng ra lại không có tên trong danh sách nộp thuế. Chính bác đi thu tiền thuế đất cũng bị như vậy. Mọi người cũng không biết làm như thế nào. Vì năm nào tổ dân phố cũng ghi nhận và làm danh sách báo cáo lên cấp trên nhưng năm sau lại như thế, 7-8 năm nay vẫn không có tên trong danh sách thu tiền thuế đất”, ông Q. nói.

Ông Q. băn khoăn, không hiểu là danh sách thống kê không tới được cơ quan thuế Quận Long Biên, hay đã tới nhưng họ không làm nên mới có tình trạng nhiều gia đình hàng năm cứ gọi ra Nhà văn hoá nộp thuế đất, nhưng ra lại về vì không có tên? Và liệu 1 ngày nào đó, ông có bị gán cho là “nợ thuế” hay không?!

“Tiền thuế đất không đáng bao nhiêu nhưng điểm “buồn cười” ở đây là tại sao khi người ta có đất, có sổ đỏ, tại sao hệ thống lại không vào danh sách? Mà nếu không vào danh sách, bị lỡ thì cũng chỉ 1-2 lần thôi chứ 8 năm nay vẫn thế. Không hiểu là họ quản lý kiểu gì? Cần có đổi mới như thế nào chứ như thế này người dân muốn nộp thuế cũng khó quá”, ông Q. than thở.

Trách nhiệm thuộc về đâu?

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VOV về những bất cập trong việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thời gian vừa qua, GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho rằng, nếu có thông báo nộp thuế mà người dân không nộp thì trách nhiệm thuộc về người nộp thuế, còn nếu trường hợp người dân đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đăng ký qua cơ quan thuế mà vẫn không nhận được thông báo nộp tiền thuế đất thì trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nhà nước.

“Những trường hợp được miễn thuế và đã làm giấy đề nghị miễn thuế gửi cho cơ quan thuế thì cơ quan thuế phải xử lý trường hợp đó. Nếu cơ quan thuế không xử lý, không trả lời thì trách nhiệm là của cơ quan thuế chứ không thể phạt người ta được”, GS.TS Hoàng Văn Cường chỉ rõ.

Lý giải nguyên nhân của những bất cập này, ông Cường cho rằng, hạn chế chính hiện nay là chính chưa liên thông được cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

“Khi cơ sở dữ liệu chưa liên thông thì việc cơ quan thuế chuyển sang thu thuế điện tử cũng không phát huy được tác dụng, thậm chí còn ách tắc giấy tờ. Phải có sự đồng bộ cả 2 bên, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan thuế. Đặc biệt, không có chuyện mua bán trao tay, nếu mua bán trao tay người ta không nộp thuế thì thông tin không được cập nhật; còn khi đã mua bán, đăng ký qua cơ quan thuế, cơ quan thuế cập nhật thông tin dữ liệu luôn thì sẽ không có tình trạng đã mua bán, đăng ký rồi mà người chủ cũ vẫn nhận thông báo thuế hoặc nhiều năm không nhận được thông báo nộp thuế”, ông Cường cho biết thêm.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, những bất cập trong việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không chỉ gây khó cho người dân mà còn gây thất thoát về nguồn thu cho ngân sách nhà nước thời gian qua. Nhất là khi hiện nay, việc kê khai nộp thuế khá đơn giản, thậm chí có thể thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai thông qua Cổng dịch vụ công, bằng hình thức trực tuyến.

“Tất cả các xã, phường đều có danh sách, bản đồ địa chính của xã, phường mình, không có lý do gì người sở hữu đất đai, sinh sống trên phường mình mà bộ phận địa chính lại không biết. Tuy nhiên, giữa địa chính phường và Chi cục thuế các quận không có sự liên thông nên mới có tình trạng nhiều người đứng tên quyền sử dụng đất nhưng vẫn không nhận được thông báo nộp thuế. Rõ ràng là địa chính phường và bộ phận thu thuế cơ sở ‘có vấn đề’”, ông Thịnh thẳng thắn.

Có thể thấy, người được hưởng chế độ chất độc da cam, người không có danh sách nộp thuế đều có ý kiến phản ánh đến cán bộ công chức phường và cán bộ thuế, nhưng nhiều năm qua, việc thu thuế thừa, thu "thiếu" vẫn diễn ra. Trong khi đó, các chi cục thuế áp dụng việc phạt nộp chậm thuế cũng diễn ra một cách tùy tiện, nhiều người dân phải nộp phạt nhưng không hiểu vì sao bị phạt. Liệu đây có phải là sự thiếu trách nhiệm của cán bộ thuế với người dân? Việc liên thông dữ liệu, phối hợp giữa các đơn vị của ngành Thuế và các ngành chính quyền có liên quan được thực hiện ra sao, Tổng Cục thuế, Cục thuế Hà Nội sẽ xử lý việc này như thế nào VOV.VN sẽ tiếp tục đề cập ở bài sau.

Trước đó, ngày 23/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ban hành Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Đây là văn bản quan trọng, là kim chỉ nam để ngành thuế triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hệ thống thuế. Theo đó, công tác quản lý thuế được hiện đại hoá toàn diện dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản là thể chế quản lý thuế, nguồn nhân lực và công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng ngành thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Khẳng định phương châm “Lấy người dân và DN làm trung tâm để phục vụ”, 1 trong 10 sự kiện nổi bật của ngành Thuế năm 2022 là số hóa toàn diện công tác quản lý, giảm thiểu thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, từng bước chuyển đổi số một cách toàn diện. Tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022, Tổng cục Thuế được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đối số xuất sắc”.

 

Ngay sau khi Báo điện tử VOV phản ánh, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã phối hợp với UBND phường Khương Mai rà soát thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) năm 2023 của địa bàn Tổ dân phố số 4 – Phường Khương Mai và xác định có 17 thông báo nộp thuế SDĐPNN/tổng số 208 thông báo nộp thuế SDĐPNN của địa bàn Tổ DP 4 – Phường Khương Mai có phát sinh số tiền chậm nộp (5.000 - 7.000 - 10.000 đồng).

Chi cục Thuế quận Thanh Xuân cho biết, các trường hợp này là do sơ suất trong khâu hạch toán chứng từ vào Hệ thống quản lý thuế TMS bị chậm, dẫn đến khi Hệ thống đến kỳ khóa sổ tự động, tại thời điểm đó số tiền thuế chưa được hạch toán (mặc dù người nộp thuế đã nộp), vì vậy, sinh ra tiền chậm nộp và đã phát hành trên thông báo.

Về phương án khắc phục đối với 17 trường hợp nêu trên, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã phối hợp với UBND phường Khương Mai rà soát và thực hiện ngay việc điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp trên hệ thống, và đã có thông báo gửi người nộp thuế biết về kết quả giải quyết của cơ quan Thuế, gửi thư xin lỗi người nộp thuế, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh để không phát sinh sai sót, nhầm lẫn.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Tiến Chung là nạn nhân chất độc hóa học đã làm thủ tục để được miễn thuế & đã thực tế đã được miễn thuế 3 năm qua, nhưng đến năm nay lại bị thu thuế trở lại & phạt chậm nộp thuế, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã phối hợp với UBND phường Khương Mai rà soát, kết quả cho thấy, trên Hệ thống quản lý thuế (TMS) của cơ quan thuế hiện nay đang theo dõi số tiền thuế SDĐPNN được miễn giảm theo Quyết định của Chi cục Thuế quận Thanh Xuân ban hành cho các năm 2021, 2022, 2023 đối với ông Chung (Cơ quan thuế đã căn cứ vào Danh sách kèm theo công văn đề nghị miễn giảm thuế cho người nộp thuế theo chính sách do UBND phường Khương mai gửi lên để ban hành Quyết định miễn giảm).

Tuy nhiên, khoảng thời gian từ 2018-2020 Chi cục Thuế quận Thanh Xuân chưa thực hiện ban hành Quyết định miễn giảm thuế SDĐPNN cho ông Chung do không nhận được Danh sách và văn bản đề nghị của UBND phường Khương Mai. Do đó, số tiền thuế còn phải nộp trên Thông báo nộp thuế năm 2023 là số tiền thuế nợ của các năm trước chuyển sang.

Về phương án khắc phục, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã phối hợp với UBND phường Khương Mai gặp gỡ và làm việc trưc tiếp với ông Nguyễn Tiến Chung, xác định ông Nguyễn Tiến Chung được hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội từ năm 2018.

Ngày 25/8/2023, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã nhận được công văn số 193/UBND của UBND phường Khương Mai về việc các trường hợp bổ sung gia đình chính sách được miễn giảm thuế SDĐPNN (kèm theo Danh sách); Chi cục Thuế Thanh Xuân đã ban hành Quyết định miễn giảm thuế SDĐPNN bổ sung cho ông Nguyễn Tiến Chung từ năm 2018-2020 theo quy định, đồng thời có thông báo gửi người nộp thuế biết về kết quả giải quyết của cơ quan Thuế.

 

Bài viết liên quan cùng chủ đề: “Bất cập trong thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”:

>> Bài 1: Nhiều người dân bỗng dưng bị cơ quan thuế “đòi nợ”

>> Bài 2: “Dở khóc, dở cười” vì thuế: Lỗi do đâu?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người dân bỗng dưng bị cơ quan thuế “đòi nợ”
Nhiều người dân bỗng dưng bị cơ quan thuế “đòi nợ”

VOV.VN - Vừa qua, hàng loạt người dân tại Hà Nội bỗng dưng nhận được thông báo nợ quá hạn tiền thuế sử dụng đất, thậm chí còn bị phạt vì nợ quá hạn. Điều đáng nói là nhiều người rơi vào tình trạng này cho biết, họ hoàn toàn không được chính quyền địa phương hay cơ quan thuế tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục để kê khai nộp thuế quyền sử dụng đất theo quy định.

Nhiều người dân bỗng dưng bị cơ quan thuế “đòi nợ”

Nhiều người dân bỗng dưng bị cơ quan thuế “đòi nợ”

VOV.VN - Vừa qua, hàng loạt người dân tại Hà Nội bỗng dưng nhận được thông báo nợ quá hạn tiền thuế sử dụng đất, thậm chí còn bị phạt vì nợ quá hạn. Điều đáng nói là nhiều người rơi vào tình trạng này cho biết, họ hoàn toàn không được chính quyền địa phương hay cơ quan thuế tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục để kê khai nộp thuế quyền sử dụng đất theo quy định.

Thất thu thuế thương mại điện tử: Ngân hàng và ngành thuế phối hợp chưa chặt chẽ
Thất thu thuế thương mại điện tử: Ngân hàng và ngành thuế phối hợp chưa chặt chẽ

VOV.VN - Tốc độ phát triển của thương mại điện tử ở TP.HCM rất nhanh và sôi động nhất cả nước với mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, việc thu thuế ở lĩnh vực này đang gặp nhiều khó khăn.

Thất thu thuế thương mại điện tử: Ngân hàng và ngành thuế phối hợp chưa chặt chẽ

Thất thu thuế thương mại điện tử: Ngân hàng và ngành thuế phối hợp chưa chặt chẽ

VOV.VN - Tốc độ phát triển của thương mại điện tử ở TP.HCM rất nhanh và sôi động nhất cả nước với mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, việc thu thuế ở lĩnh vực này đang gặp nhiều khó khăn.

Thuế thu nhập cá nhân lạc hậu: Người lao động khó chồng khó
Thuế thu nhập cá nhân lạc hậu: Người lao động khó chồng khó

VOV.VN - Trước tình hình kinh tế khó khăn, giá cả hàng hóa leo thang, thì những bất cập trong chính sách thuế thu nhập cá nhân cũng được cho là một trong các nguyên nhân khiến việc tăng lương cơ sở mới đây chỉ tồn tại trên… “danh nghĩa”.

Thuế thu nhập cá nhân lạc hậu: Người lao động khó chồng khó

Thuế thu nhập cá nhân lạc hậu: Người lao động khó chồng khó

VOV.VN - Trước tình hình kinh tế khó khăn, giá cả hàng hóa leo thang, thì những bất cập trong chính sách thuế thu nhập cá nhân cũng được cho là một trong các nguyên nhân khiến việc tăng lương cơ sở mới đây chỉ tồn tại trên… “danh nghĩa”.