Dó trầm giúp hàng trăm nông dân Hà Tĩnh thành tỷ phú

Cây dó trầm là nguồn thu nhập chính và là loại cây giúp hàng trăm nông dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thoát nghèo và trở thành tỷ phú.

Bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại xóm 8, xã Phúc Trạch đã bán khoảng 30 cây dó trầm mọc tự nhiên trong vườn nhà cho các thương lái với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Giá thị trường của những cây dó trầm thời điểm hiện tại dao động từ 3 – 10 triệu đồng/cây.
Anh Lê Trung Hữu cùng với một người thợ của mình đang tiến hành gọt bỏ lớp vỏ gỗ của cây dó để lấy trầm nguyên chất và tạo đồ thủ công mỹ nghệ bán cho thương lái.
Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ vừa được anh Lê Trung Hữu và người thợ của mình tạo ra.
Thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Phúc Trạch có khoảng hơn 70 hộ gia đình đã cho thu nhập tiền tỷ bằng việc bán và chế tác các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dó trầm.
Giá thành của mỗi sản phẩm tùy thuộc vào thế và chất lượng trầm. Loại rẻ thì cũng có giá từ 5 – 10 triệu đồng/sản phẩm, còn loại đắt thì được định giá hàng trăm triệu đồng.
Phần vỏ của cây dó bị bỏ ra trong quá trình lấy trầm nguyên chất hoặc làm đồ thủ công mỹ nghệ sẽ được tận dụng để bán cho các cơ sở sản xuất hương đốt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạ mắt đu đủ hình bắp ngô - mô hình cây kinh tế mới
Lạ mắt đu đủ hình bắp ngô - mô hình cây kinh tế mới

Những trái đu đủ khi còn non trông rất giống bắp ngô thay vì tròn trịa như thông thường.

Lạ mắt đu đủ hình bắp ngô - mô hình cây kinh tế mới

Lạ mắt đu đủ hình bắp ngô - mô hình cây kinh tế mới

Những trái đu đủ khi còn non trông rất giống bắp ngô thay vì tròn trịa như thông thường.

Trồng bưởi đỏ trên đồi thu tiền tỷ
Trồng bưởi đỏ trên đồi thu tiền tỷ

Thay vì trồng ở đồng bằng, chị Giang ở Hoà Bình chọn cách trồng giống bưởi ruột đỏ trên đồi kết hợp với chăn nuôi để tạo ra trái giòn, ngọt hơn.

Trồng bưởi đỏ trên đồi thu tiền tỷ

Trồng bưởi đỏ trên đồi thu tiền tỷ

Thay vì trồng ở đồng bằng, chị Giang ở Hoà Bình chọn cách trồng giống bưởi ruột đỏ trên đồi kết hợp với chăn nuôi để tạo ra trái giòn, ngọt hơn.