Doanh nghiệp góp phần gợi mở định hướng phát triển cho Quảng Ninh

VOV.VN - Doanh nghiệp giúp đỡ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đưa ra những gợi mở về thể chế, về chiến lược phát triển, hình thành định hướng phát triển...

Phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh diễn ra sáng nay (26/12), ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: Doanh nghiệp giúp đỡ lãnh đạo tỉnh, đưa ra những gợi mở về thể chế, chiến lược phát triển.

Lãnh đạo VCCI đánh giá cao sự phát triển và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh
Giai đoạn 2012-2017, tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội khá cao, giữ vững vai trò là một trong những động lực kinh tế khu vực phía Bắc. Bằng sự đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, Quảng Ninh đã xúc tiến thu hút được nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư vào địa bàn, tạo nên bước thay đổi diện mạo lớn cho địa phương.

Những kết quả này của Quảng Ninh có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp, với cầu nối là Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh. Hoạt động từ năm 2012, Hiệp hội hiện có 761 Hội viên là đại diện cho các ngành nghề có tiếng nói chung trong phản hồi các cơ chế, chính sách, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với địa phương, Hiệp hội cùng đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp thành viên, góp phần đưa Quảng Ninh lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong cả nước. Cùng với đó, nhiều chương trình, mô hình như Cafe doanh nhân hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phong trào, góp phần xây dựng đạo đức văn hóa doanh nhân trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng bức trướng cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận định, tỉnh Quảng Ninh không chỉ phát triển kinh tế mạnh mẽ mà còn nắm giữ vai trò dẫn dắt trong cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trên cả nước.

Suốt trong hành trình cải cách của Quảng Ninh, có sự sát cánh của cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan chính quyền. Đây là mô hình rất thành công trong công thức hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp, trong đó có vai trò cầu nối rất quan trọng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

 Nhân dịp Đại hội, VCCI cũng trao tặng cờ cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương năm 2017. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Doanh nghiệp Quảng Ninh - Nhân văn, Chuyên nghiệp, Hội nhập, Phát triển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh đưa vào sử dụng tuyến băng tải than gần 1.300 tỷ đồng
Quảng Ninh đưa vào sử dụng tuyến băng tải than gần 1.300 tỷ đồng

VOV.VN - Tuyến băng tải than có chiều dài toàn tuyến hơn 6 km, chạy qua địa bàn 3 xã, phường của thành phố Uông Bí.  

Quảng Ninh đưa vào sử dụng tuyến băng tải than gần 1.300 tỷ đồng

Quảng Ninh đưa vào sử dụng tuyến băng tải than gần 1.300 tỷ đồng

VOV.VN - Tuyến băng tải than có chiều dài toàn tuyến hơn 6 km, chạy qua địa bàn 3 xã, phường của thành phố Uông Bí.  

Quảng Ninh làm đường cao tốc, sân bay khởi động đặc khu kinh tế
Quảng Ninh làm đường cao tốc, sân bay khởi động đặc khu kinh tế

Cùng với soạn thảo Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Quảng Ninh đã triển khai nhiều công trình hạ tầng lớn nơi đây.

Quảng Ninh làm đường cao tốc, sân bay khởi động đặc khu kinh tế

Quảng Ninh làm đường cao tốc, sân bay khởi động đặc khu kinh tế

Cùng với soạn thảo Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Quảng Ninh đã triển khai nhiều công trình hạ tầng lớn nơi đây.

Bí thư Quảng Ninh: Không để hợp tác thành hợp thức hóa “than thổ phỉ“
Bí thư Quảng Ninh: Không để hợp tác thành hợp thức hóa “than thổ phỉ“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu ngành than không để việc hợp tác với doanh nghiệp ngoài ngành trở thành hợp thức hóa cho “than thổ phỉ”.

Bí thư Quảng Ninh: Không để hợp tác thành hợp thức hóa “than thổ phỉ“

Bí thư Quảng Ninh: Không để hợp tác thành hợp thức hóa “than thổ phỉ“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu ngành than không để việc hợp tác với doanh nghiệp ngoài ngành trở thành hợp thức hóa cho “than thổ phỉ”.

Hội trà hoa vàng được tổ chức tại huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh
Hội trà hoa vàng được tổ chức tại huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh

VOV.VN - Hội trà hoa vàng sẽ được tổ chức từ ngày 5 - 7/01/2018 tại huyện miền núi Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Hội trà hoa vàng được tổ chức tại huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh

Hội trà hoa vàng được tổ chức tại huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh

VOV.VN - Hội trà hoa vàng sẽ được tổ chức từ ngày 5 - 7/01/2018 tại huyện miền núi Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.