Doanh nghiệp là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia

VOV.VN -Chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam chỉ tăng 2 bậc từ vị trí 70 lên 68 trong 148 nền kinh tế thế giới.

Sáng nay (28/11), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế”.

Theo các chuyên gia, sau gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, có nền kinh tế phát triển năng động, đang tích cực tham gia vào các liên kết kinh tế đa tầng và là điểm đến hấp dẫn trong đầu tư của khu vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, nền kinh tế Việt Nam phát triển còn chưa bền vững, năng lực cạnh tranh quốc gia còn chậm cải thiện và có vị trí xếp hạng khiêm tốn so với nhiều nước trong khu vực.

Theo báo cáo của Diễn đàn kinh tế Thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014-2015, chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam chỉ tăng 2 bậc từ vị trí 70 lên 68 trong 148 nền kinh tế thế giới.

Đông đảo các đại biểu tham dự Hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới sâu rộng hơn, các liên kết kinh tế đa tầng lớp với mức độ mở cửa thị trường sâu rộng vừa tạo ra không gian phát triển mới nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn. Do đó, việc nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp.

“Các doanh nghiệp là những tế bào của nền kinh tế, khó có thể có 1 nền kinh tế khỏe mạnh nếu các tế bào của nền kinh tế ốm yếu. Vì vậy, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ xét cho cùng là nhằm môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát huy tính sáng tạo và đổi mới để có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Do đó, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đòi hỏi không chỉ quyết tâm của Chính phủ mà cần có sự nỗ lực vươn lên của các doanh nghiệp”, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Cần giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

VOV.VN-Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cần giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Cần giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

VOV.VN-Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

PTT Vũ Đức Đam yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia
PTT Vũ Đức Đam yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia

VOV.VN - PTT Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh vào chiều 1/10.

PTT Vũ Đức Đam yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia

PTT Vũ Đức Đam yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia

VOV.VN - PTT Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh vào chiều 1/10.