Doanh nghiệp Mỹ ngày càng quan tâm đầu tư ở Việt Nam

Chính sách trở lại châu Á của Mỹ và khả năng Hiệp định TPP được ký kết, sẽ là những cơ hội lớn cho DN Mỹ tới đầu tư tại Việt Nam.

Hội thảo thu hút đầu tư vào Việt Nam vừa được tổ chức tại thành phố New York, Mỹ, với sự tham gia của hơn 70 đại diện các công ty, quỹ đầu tư, các cơ quan tổ chức thương mại Mỹ tại New York.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh với quy mô dân số lớn, lực lượng lao động trẻ dồi dào cùng vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam có nhiều cơ hội để đầu tư, kinh doanh.

Về cấp độ địa phương, Bình Dương là tỉnh có môi trường đầu tư hàng đầu ở Việt Nam và đã đạt nhiều thành tựu trong thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế của đất nước. Hiện tại, đã có rất nhiều công ty, tập đoàn Mỹ có mặt tại Bình Dương.

Tại hội thảo, đại diện các công ty, tập đoàn Mỹ bày tỏ quan tâm đến các thủ tục đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, cũng như mối quan hệ thương mại song phương Mỹ-Việt.

Để minh chứng cho sự thành công khi đầu tư tại Việt Nam, ông Walter Blocker, Chủ tịch Công ty Vietnam Trade Alliance (VTA), hiện đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ông là thế hệ doanh nhân Mỹ đầu tiên đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Ông khẳng định Việt Nam đã đạt được bước tiến dài trong cải cách môi trường đầu tư và hiện VTA đang kinh doanh khá thành công tại đây.

Trong khi đó, ông Marc Mealy, Phó Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) lại nhấn mạnh đến vị trí quan trọng của Việt Nam trong kết nối kinh tế, thương mại với ASEAN. Theo ông, chính sách trở lại châu Á của chính quyền Mỹ và khả năng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết, sẽ là những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Mỹ tới đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Võ Sơn Điền, Giám đốc tiếp thị của Becamex IDC Bình Dương cho biết mục tiêu của tổng công ty khi tổ chức hội thảo này là thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư, công ty vừa và nhỏ của Mỹ vì những tập đoàn lớn của nền kinh tế lớn nhất thế giới này đều đã có mặt tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đứng thứ 10 trong đầu tư vào Việt Nam
Thái Lan đứng thứ 10 trong đầu tư vào Việt Nam

Đến nay, các doanh nghiệp Thái Lan đang triển khai 250 dự án đầu tư với số vốn đăng k‎‎‎‎ý hơn 5,5 tỷ USD  

Thái Lan đứng thứ 10 trong đầu tư vào Việt Nam

Thái Lan đứng thứ 10 trong đầu tư vào Việt Nam

Đến nay, các doanh nghiệp Thái Lan đang triển khai 250 dự án đầu tư với số vốn đăng k‎‎‎‎ý hơn 5,5 tỷ USD  

Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 2,3 tỷ USD
Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 2,3 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của Nhật Bản chiếm tới 88,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 2,3 tỷ USD

Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 2,3 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của Nhật Bản chiếm tới 88,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Doanh nghiệp Italia quan tâm đầu tư vào Việt Nam
Doanh nghiệp Italia quan tâm đầu tư vào Việt Nam

Tính đến cuối tháng 3/2011, Italia có 39 dự án đầu tư vào Việt Nam (trong đó có 23 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký hơn 187 triệu USD

Doanh nghiệp Italia quan tâm đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Italia quan tâm đầu tư vào Việt Nam

Tính đến cuối tháng 3/2011, Italia có 39 dự án đầu tư vào Việt Nam (trong đó có 23 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký hơn 187 triệu USD

Nhật Bản vẫn ưu tiên đầu tư vào Việt Nam
Nhật Bản vẫn ưu tiên đầu tư vào Việt Nam

Việt Nam có nguồn lao động dồi dào; chính sách, môi trường đầu tư tích cực cũng là những yếu tố thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư.

Nhật Bản vẫn ưu tiên đầu tư vào Việt Nam

Nhật Bản vẫn ưu tiên đầu tư vào Việt Nam

Việt Nam có nguồn lao động dồi dào; chính sách, môi trường đầu tư tích cực cũng là những yếu tố thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư.

Hội thảo xúc tiến đầu tư vào Việt Nam tại Anh
Hội thảo xúc tiến đầu tư vào Việt Nam tại Anh

Trong 7 tháng của năm 2011, trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt 1,300 tỷ USD và nhập khẩu 315 triệu USD.  

Hội thảo xúc tiến đầu tư vào Việt Nam tại Anh

Hội thảo xúc tiến đầu tư vào Việt Nam tại Anh

Trong 7 tháng của năm 2011, trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt 1,300 tỷ USD và nhập khẩu 315 triệu USD.  

Kêu gọi doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam
Kêu gọi doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, các doanh nghiệp Hà Lan sẽ phát huy thế mạnh của mình để đầu tư, kinh doanh thành công ở Việt Nam.  

Kêu gọi doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam

Kêu gọi doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, các doanh nghiệp Hà Lan sẽ phát huy thế mạnh của mình để đầu tư, kinh doanh thành công ở Việt Nam.  

“Các nước châu Âu rất mong đầu tư vào Việt Nam”
“Các nước châu Âu rất mong đầu tư vào Việt Nam”

Đây là khẳng định của Chủ tịch bộ phận gia công Tập đoàn Harvey Nash, Vương quốc Anh.

“Các nước châu Âu rất mong đầu tư vào Việt Nam”

“Các nước châu Âu rất mong đầu tư vào Việt Nam”

Đây là khẳng định của Chủ tịch bộ phận gia công Tập đoàn Harvey Nash, Vương quốc Anh.