Doanh nghiệp Nga chuyển sang dùng Nhân dân tệ thay USD

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp Nga cũng đã mở tài khoản giao dịch mới tại nhiều nước châu Á.

Các công ty của Nga đang chuẩn bị chuyển thanh toán các hợp động sang Nhân dân tệ và một số tiền tệ châu Á khác, trong bối cảnh lo ngại lệnh trừng phạt của phương Tây khiến họ khó tiếp cận với thị trường USD.

“Trong vài tuần qua, nhiều doanh nghiệp lớn của Nga đã bắt đầu thanh toán nhiều sản phẩm bằng đồng NDT và một số loại tiền tệ châu Á khác, đồng thời lập tài khoản tại nhiều địa điểm ở châu Á”, Pavel Teplukhin, Giám đốc Ngân hàng Deutsche Bank tại Nga cho biết trên Financial Times.

Andrei Kostin, Giám đốc điều hành Ngân hàng nhà nước Nga VTB cho biết, việc mở rộng sang dùng các loại tiền tệ khác thay cho USD là một trong các “nhiệm vụ chính” của họ.

“Trong bối cảnh thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc đang được đẩy mạnh, tăng cường thanh toán bằng đồng Rúp và NDT là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi; và chúng tôi đã bắt đầu thực hiện việc này từ tháng 5.”, ông Kostin cho biết.

Động thái mở nhiều tài khoản để giao dịch bằng đồng BDT, Đôla Hong Kong hoặc Đôla Singapore đã cho thấy nỗ lực của Nga trong việc nhắm tới mối quan hệ chặt chẽ với châu Á, trong khi mối quan hệ với châu Âu ngày càng căng thẳng.

Các lệnh trừng phạt đang đẩy các công ty châu Âu phải giảm phụ thuộc vào thị trường tài chính phương Tây, do các ngân hàng Mỹ và châu Âu đã giảm mạnh hoạt động cho vay tại Nga, từ khi nước này sáp nhập Crimea hồi tháng 3.

Ngân hàng trung ương Nga đang thiết lập một hệ thống thanh toán riêng để giảm phụ thuộc vào các công ty phương Tây như Visa và MasterCard.

“Việc Nga giảm phụ thuộc vào đồng USD không có gì sai, nếu không muốn nói là hoàn toàn hợp lý. Ví dụ như không có lý do gì khi ta làm ăn với Nhật Bản mà lại phải dùng USD”, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng phương Tây tại Nga cho biết.

Giám đốc điều hành một hãng sản xuất của Nga có 70% doanh thu từ hoạt động xuất khẩu sử dụng đồng USD, đã lên kế hoạch thay đổi điều khoản thanh toán của hợp đồng sang các loại tiền tệ khác nhằm tranh bị lệnh trừng phạt ảnh hưởng. “Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẵn sàng chuyển sang các loại tiền tệ khác như NDT hay đôla Hong Kong”, ông cho biết.

Alexander Dyukov, Giám đốc mảng dầu mỏ của Gazprom cho biết, công ty này đã đàm phán với khác hàng về khả năng thay đổi loại tiền tệ thanh toán thay vì sử dụng USD cho trước đây. Trong khi đó, hãng Norilsk Nickel của Nga cũng đang thảo luận về việc thanh toán các hợp đồng dài hạn bằng NDT với các đối tác Trung Quốc.

“Đây không phải là động thái nhất thời, mà là một xu hướng. Các công ty của Nga có thể giảm trừ rủi ro bằng cách thêm các điều khoản hợp đồng cho phép họ đổi loại tiền tệ thanh toán khi cần thiết”, ông Teplukhin đến từ Ngân hàng Deutsche Bank nhận định.

Một số chính trị gia đã từng đưa ra ý kiến Moscow nên đáp trả lệnh trường phạt phương Tây bằng việc hoàn toàn “xóa bỏ tình trạng đôla hóa” nền kinh tế. Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận mới đây với các doanh nghiệp lớn về việc làm thế nào để nền kinh tế ít bị tổn thương, chính phủ Nga chỉ ủng hộ niêm yết trong nước, đa dạng hóa tiền tệ thanh toán; và từ chối việc đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn.

“Chỉ cần Nga không bị trừng phạt có hệ thống, khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng với việc tiếp cận USD, tôi cho rằng Nga sẽ không làm gì để ngăn chặn đôla hóa nền kinh tế”, ông Andrei Belousov, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Putin cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên