Doanh nghiệp ngoại "than" khó về thủ tục hành chính ở Việt Nam

VOV.VN - Nhiều nhà đầu tư nước ngoài 'than' vẫn gặp phải trở ngại lớn khi làm việc với hệ thống hành chính tại Việt Nam.

Tại buổi công bố Sách Trắng 2017, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định sẽ cải thiện môi trường kinh doanh sau khi nghe doanh nghiệp ngoại than khó về thủ tục hành chính tại Việt Nam.

Số giờ nộp thuế của doanh nghiệp đã bớt nhưng doanh nghiệp vẫn 'than' khó (Ảnh minh họa: KT)

Ông Hoàng Quốc Vượng cho rằng, đây là cơ sở để Bộ đưa ra các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, phát triển môi trường kinh doanh tại Việt Nam, góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Việt Nam áp dụng các ưu đãi đầu tư như cắt giảm thuế trong một số lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ môi trường, nông nghiệp. Đây là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp châu Âu luôn dẫn đầu trên toàn cầu.

Sách Trắng 2017 chỉ ra những tồn tại, bất cập cần được tiếp tục cải thiện. Đó là quy trình cấp phép các dự án có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn khá mơ hồ.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang gặp phải trở ngại lớn khi làm việc với hệ thống hành chính của Việt Nam. Việc đăng ký thuế, thông quan, đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác thường xuyên bị chậm trễ, kết quả xử lý hồ sơ không lường trước được. Điều này khiến các doanh nghiệp phải tiêu tốn nhiều nguồn lực để cho các thủ tục hành chính mà đáng lẽ có thể sử dụng để phát triển các hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp châu Âu cho rằng, việc nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các biện pháp hành chính như áp đặt giá bán tối đa là đi ngược với chủ trương hoàn thiện nền kinh tế thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EuroCham: Việt Nam cần chính sách rõ ràng để phát triển điện gió
EuroCham: Việt Nam cần chính sách rõ ràng để phát triển điện gió

VOV.VN - Sách trắng 2015 của EuroCham nêu kiến nghị Việt Nam cần có khung chính sách rõ ràng để lĩnh vực điện gió tại Việt Nam phát triển.

EuroCham: Việt Nam cần chính sách rõ ràng để phát triển điện gió

EuroCham: Việt Nam cần chính sách rõ ràng để phát triển điện gió

VOV.VN - Sách trắng 2015 của EuroCham nêu kiến nghị Việt Nam cần có khung chính sách rõ ràng để lĩnh vực điện gió tại Việt Nam phát triển.

EuroCham: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp FDI
EuroCham: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp FDI

VOV.VN -Ấn phẩm Sách Trắng 2017 do EuroCham công bố hôm nay (2/3) đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

EuroCham: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp FDI

EuroCham: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp FDI

VOV.VN -Ấn phẩm Sách Trắng 2017 do EuroCham công bố hôm nay (2/3) đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kiến nghị bỏ trần giá sữa
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kiến nghị bỏ trần giá sữa

VOV.VN - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa kiến nghị bỏ trần giá sữa đối với mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kiến nghị bỏ trần giá sữa

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kiến nghị bỏ trần giá sữa

VOV.VN - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa kiến nghị bỏ trần giá sữa đối với mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Sách trắng 2017: EVFTA có khả năng trở thành hiệp định dẫn chiếu
Sách trắng 2017: EVFTA có khả năng trở thành hiệp định dẫn chiếu

VOV.VN - Theo Sách trắng 2017, Hiệp định EVFTA khiến Việt Nam trở thành điểm đến kinh doanh hứa hẹn nhất tại khu vực Đông Nam Á cho các doanh nghiệp châu Âu.

Sách trắng 2017: EVFTA có khả năng trở thành hiệp định dẫn chiếu

Sách trắng 2017: EVFTA có khả năng trở thành hiệp định dẫn chiếu

VOV.VN - Theo Sách trắng 2017, Hiệp định EVFTA khiến Việt Nam trở thành điểm đến kinh doanh hứa hẹn nhất tại khu vực Đông Nam Á cho các doanh nghiệp châu Âu.