Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, tăng tốc cuối năm
(VOV) - Bên cạnh chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp trong những lúc khó khăn nhất đã tự tìm cách cứu lấy mình.
Báo cáo của Bộ Tài chính mới đây cho thấy, sau khi Nghị quyết 13 của Chính phủ về giãn, giảm thuế cho các doanh nghiệp trong nước, đã có hơn 6 nghìn doanh nghiệp sản xuất trở lại. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ thiết thực từ Chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp trong những lúc khó khăn nhất cũng đã tự tìm cách cứu lấy mình bằng cách này hay cách khác. Điều đó cho thấy các chính sách, những nỗ lực của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến, khó khăn cũng đang dần qua đi.
Ông Trần Xuân Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, một trong những đơn vị sản xuất thép lớn ở Việt Nam cho biết: để tháo gỡ khó khăn, doanh nghiệp của ông không “bó tay” ngồi yên, mà tìm cách liên kết với các đơn vị khác, dùng hàng đổi hàng, như vậy cả 2 doanh nghiệp đều giảm được nguồn vốn, mà quan trọng hơn là giải bài toán đầu ra cho hàng tồn kho, không bị tồn đọng vốn.
Thép Hòa Phát nỗ lực tìm bài toán cho hàng tồn kho |
Theo ông Lương Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khóa Việt Tiệp, để trụ vững trong giai đoạn hiện nay và để cạnh tranh được với các đối thủ khác, đơn vị đã tập trung phát huy thế mạnh lâu năm của mình trong lĩnh vực sản xuất khóa cửa và các phụ kiện khác, tạo những sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao nhưng có giá thành thấp hơn…
Đồng thời, lên kế hoạch sản xuất kinh doanh chắc chắn, nguyên liệu dùng đến đâu mua đến đó, không tích trữ để có ngồn vốn lưu chuyển, hạn chế vay tín dụng trong sản xuất, cắt giảm tối đa các chi phí không hợp lý, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) luôn phải giải quyết bài toán cân đối sản xuất kinh doanh để phù hợp với giá cả nguyên vật liệu, lãi suất ngân hàng và bảo đảm chất lượng các công trình.
Ông Lê Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 cho biết: để khắc phục những khó khăn hiện nay, tổng công ty đang đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm, nhằm bàn giao sớm cho chủ đầu tư để có kinh phí trả lương công nhân cũng như có vốn triển khai các dự án khác.
Tại dự án BOT đường tránh thành phố Hà Tĩnh dự kiến thi công trong 2 năm, nhưng Tổng công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, đó là cách khắc phục khó khăn tốt nhất trong lúc này.
Bên cạnh việc chủ động tìm giải pháp khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp, Chính phủ cùng các bộ ngành, địa phương đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: hạ mặt bằng lãi suất, cơ cấu lại nợ, ưu đãi thuế...Bộ Công thương đang tiếp tục đề nghị một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% cho một số ngành, giảm 50% tiền thuê đất…đây có thể nói là cơ hội để các doanh nghiệp yên tâm ổn định sản xuất.
Ông Nguyễn Thanh Hòa, vụ phó Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương cho biết: trước mắt, Vụ Thị trường trong nước sẽ chủ trì, phối hợp giải quyết hàng tồn kho trong các doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty. Bộ Công thương đã làm việc với các tập đoàn, tổng công ty để xây dựng thỏa ước giúp các đơn vị này dùng hàng hóa, tiêu thụ hàng cho nhau.
Dự kiến, trong tháng 10 này Bộ sẽ tổ chức ký thỏa ước sử dụng hàng hóa giữa các tập đoàn, tổng công ty. Đối với các địa phương, Bộ cũng đã phối hợp với Sở công thương ở phía Bắc, vùng Đông Nam bộ, đồng bằng Sông Cửu Long, sắp tới là khu vực Tây Nguyên, nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Chính phủ cũng vừa đồng ý ứng trước 30 nghìn tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản năm 2013 cho các dự án trọng điểm, cấp bách phải hoàn thành đúng tiến độ…Đây sẽ là những tín hiệu vui cho các doanh nghiệp trong thời gian tới./.