Doanh nghiệp phương Tây bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc

VOV.VN - Nhiều hãng xe ngoại, bao gồm Mercedes Benz, Audi và Chrysler cho biết đang bị giới chức Trung Quốc điều tra chống độc quyền.

Các công ty châu Âu đưa ra ý kiến cho rằng Trung Quốc sử dụng “biện pháp đe dọa” trong chiến dịch chống đốc quyền nhằm tìm lại nguồn lợi cho các doanh nghiệp địa phương.

Lời chỉ trích công khai hiếm có này được đưa ra sau khi nhiều hãng xe ngoại, bao gồm Mercedes Benz, Audi và Chrysler cho biết đang bị giới chức Trung Quốc điều tra chống độc quyền.

Mercedes vừa phải giảm trung bình 15% giá bán các phụ tùng xe. Chrysler giảm 20% giá phụ tùng và hơn 10.000 USD giá dòng xe Jeep Grand Cherokee SRT8.


Hãng xe hơi Audi đang bị điều tra chống độc quyền tại Trung Quốc (Ảnh: Getty Image)

Cuộc điều tra hiện tại được thực hiện theo luật chống độc quyền của Trung Quốc, có hiệu lực từ năm 2008. Luật này áp dụng với tất cả công ty đang hoạt động tại đây, kể cả doanh nghiệp nhà nước.

Và không chỉ các doanh nghiệp xe hơi bị điều tra, các công ty dược phẩm và nhà cung cấp sữa bột nước ngoài cũng đã từng trở thành mục tiêu của chiến dịch này.

Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham) tại Trung Quốc cho biết, thông tin này không phải là lần đầu tiên được nhắc đến, Trung Quốc đang tiến hành “các biện pháp đe dọa hành chính để ép các công ty chấp nhận bị trừng phạt mà không thông qua xét xử”.

EuroCham đại diện cho 1.800 doanh nghiệp tại Trung Quốc cho biết, cơ quan này đang ngày càng lo ngại các công ty nước ngoài sẽ thành đối tượng bị phân biệt đối xử tại thị trường này. “Luật cạnh tranh không nên được sử dụng để làm công cụ hành chính gây hại đến các công ty khác, hoặc để phục vụ cho mục đích không tốt nào đó”, EuroCham cho biết.

Giới chức Trung Quốc trong tháng trước cũng cho biết, họ đang điều tra Công ty Microsoft vì cho rằng hãng này không công bố đầy đủ thông tin liên quan đến hệ điều hành Windows và phần mềm văn phòng Office.

Hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới Qualcomm cũng từng bị điều tra tương tự trong năm ngoái. Hãng này sau đó cho biết cuộc điều tra đã khiến doanh thu năm 2013 của công ty bị sụt giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giao dịch bằng nội tệ
Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giao dịch bằng nội tệ

Thỏa thuận này sẽ gián tiếp tăng cường kim ngạch buôn bán giữa hai nước.

Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giao dịch bằng nội tệ

Nga và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giao dịch bằng nội tệ

Thỏa thuận này sẽ gián tiếp tăng cường kim ngạch buôn bán giữa hai nước.

Xem xét thay thế nhà thầu Trung Quốc ở Thuỷ điện Thượng Kon Tum
Xem xét thay thế nhà thầu Trung Quốc ở Thuỷ điện Thượng Kon Tum

VOV.VN - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gợi ý xem xét khả năng thay thế nhà thầu Trung Quốc tại công trình trên vì nhà thầu này đã bỏ về nước

Xem xét thay thế nhà thầu Trung Quốc ở Thuỷ điện Thượng Kon Tum

Xem xét thay thế nhà thầu Trung Quốc ở Thuỷ điện Thượng Kon Tum

VOV.VN - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gợi ý xem xét khả năng thay thế nhà thầu Trung Quốc tại công trình trên vì nhà thầu này đã bỏ về nước

Căng thẳng với Trung Quốc có làm kinh tế châu Á “chùn chân”?
Căng thẳng với Trung Quốc có làm kinh tế châu Á “chùn chân”?

VOV.VN - Những tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á làm dấy lên lo ngại về sự trì trệ trong hoạt động thương mại.

Căng thẳng với Trung Quốc có làm kinh tế châu Á “chùn chân”?

Căng thẳng với Trung Quốc có làm kinh tế châu Á “chùn chân”?

VOV.VN - Những tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á làm dấy lên lo ngại về sự trì trệ trong hoạt động thương mại.

Chad rút giấy phép của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc
Chad rút giấy phép của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc

VOV.VN - Các vụ ô nhiễm ở phía Nam Chad đã buộc chính phủ nước này phải ngừng hoạt động khoan dầu của CNPC.

Chad rút giấy phép của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc

Chad rút giấy phép của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc

VOV.VN - Các vụ ô nhiễm ở phía Nam Chad đã buộc chính phủ nước này phải ngừng hoạt động khoan dầu của CNPC.

Trung Quốc bắt 18 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại nước ngoài
Trung Quốc bắt 18 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại nước ngoài

VOV.VN - Đáng chú ý, trong số này có những kẻ đã lẩn trốn tại nước ngoài 10 năm, được cấp hộ chiếu tại nước sở tại nhưng vẫn không thoát tội.

Trung Quốc bắt 18 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại nước ngoài

Trung Quốc bắt 18 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại nước ngoài

VOV.VN - Đáng chú ý, trong số này có những kẻ đã lẩn trốn tại nước ngoài 10 năm, được cấp hộ chiếu tại nước sở tại nhưng vẫn không thoát tội.