Azerbaijan cố gắng ngăn sự chia rẽ giữa các nước lớn do Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 gây nhiều thiệt hại cho thế giới, bao gồm sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước lớn. Trong bối cảnh đó, Azerbaijan cố gắng đoàn kết các bên.

Mới đây trang Modern Diplomacy đăng tải một bài viết của một học giả thuộc Trung tâm Phân tích Quan hệ Quốc tế tại Baku (Azerbaijan) trình bày chính sách đoàn kết quốc tế của quốc gia này trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới.

Cờ Azerbaijan bên cờ Liên Hợp Quốc. Ảnh: Flickr.

Trong bài viết của mình, nữ Tiến sĩ Esmira Jafarova chỉ rõ tình trạng chia rẽ hiện nay trong cộng đồng quốc tế trước đại dịch Covid-19, căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra. Bà cho biết, mặc dù Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết đầu tiên của mình về Covid-19 vào ngày 2/4/2020, kêu gọi “đoàn kết toàn cầu, chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế” đương đầu với các đại dịch thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa lên tiếng về đại dịch này.

Nữ học giả Azerbaijan còn nêu thực tế, trước cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có tiền lệ mang tên Covid-19, một số chính phủ không thể hiện sự ủng hộ nhất quán và chắc chắn cho cuộc chiến chống dịch bệnh này. Theo bà Jafarova, chính phủ các nước đó theo đuổi chính sách dân tộc riêng thay vì “nuôi dưỡng tình đoàn kết toàn cầu và hợp tác vào thời khắc khó khăn như hiện nay”.

Trước tình hình đó, bà Jafarova cho biết, Azerbaijan ngoài việc kiên quyết chống Covid-19 trong nước đã sốt sắng nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa các nước trước kẻ thù chung này. Bà Jafarova viết, Azerbaijan xác định rằng “không ai an toàn cho đến khi tất cả mọi người cùng an toàn”.

Azerbaijan đã tận dụng vị thế Chủ tịch của Hội đồng Turk và Phong trào Không liên kết để khởi xướng 2 hội nghị thượng đỉnh trực tuyến hồi tháng 4 và tháng 5 trong bối cảnh giãn cách xã hội được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Học giả Jafarova viết, Azerbaijan mong muốn các thể chế này thảo luận nhằm xây dựng sự đoàn kết và tìm giải pháp đối phó với tình trạng lây nhiễm Covid-19 trên toàn cầu.

Bên cạnh 2 hội nghị trực tuyến nói trên, theo Esmira Jafarova, Azerbaijan vừa rồi còn đề xuất tổ chức một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để ứng phó với Covid-19. Tiến sĩ Jafarova cho biết, đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của hơn 130 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc (tức là chiếm 2/3 số các nước thành viên của tổ chức đa phương toàn cầu này).

Tiến sĩ Jafarova còn có một so sánh đáng lưu ý. Bà coi cuộc chiến chống Covid-19 như một cuộc chiến thực sự, nhưng là chống lại một kẻ thù vô hình. Bà cũng ví cuộc chiến tranh này như một Đại chiến Thế giới lần thứ 3, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của toàn cầu và các thể chế quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên