Doanh nghiệp Việt học cách kinh doanh tại thị trường Ấn Độ

VOV.VN - Hiểu biết về luật pháp, tập quán thương mại và thông tin thị trường của Ấn Độ là yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp Việt làm ăn kinh doanh lâu dài tại đây.

Ngày 16/2, sự kiện đầu tiên trong chuỗi hội thảo kết hợp chương trình giới thiệu thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại – đầu tư tại Ấn Độ dành cho doanh nghiệp Việt Nam đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hoạt động này nhằm mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại địa bàn này, góp phần đưa thương mại song phương Việt - Ấn vượt qua mức 15 tỷ USD và cao hơn.

Chuỗi hội thảo và chương trình giới thiệu thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại – đầu tư tại Ấn Độ do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng các Văn phòng luật sư, công ty trợ giúp Pháp lý, và Hội đồng Xúc tiến Thương mại, Xuất nhập khẩu Ấn Độ tổ chức. Dự kiến, sẽ có khoảng 50 sự kiện trực tuyến giới thiệu thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại - đầu tư tại Ấn Độ diễn ra trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa hai nước (1972 – 2022).

Phát biểu chiều 16/2 tại chương trình đầu tiên với chủ đề “Quy định và thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh tại Ấn Độ”, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á- châu Phi, Bộ Công Thương, ông Đỗ Quốc Hưng khẳng định hoạt động này là hết sức thiết thực.

“Chuỗi hội thảo mang rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đây là chuỗi sự kiện rất lớn để chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2022. Thứ 2, đây cũng là một hoạt động rất thiết thực để giúp doanh nghiệp hai nước cũng như hai nền kinh tế tranh thủ thời gian phục hồi, và phát triển sau đại dịch Covid-19. Thứ ba, đây cũng là những hành động hết sức cụ thể để nhanh chóng giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ, giúp quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ sớm phát triển tương xứng với tiềm năng, trước hết là sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD trong thời gian tới”, ông Đỗ Quốc Hưng nói.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, việc thiếu vắng sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Ấn Độ là một hạn chế lớn. Điều này khiến hoạt động thương mại giữa hai nước chưa thực sự sôi nổi. Mặc dù thương mại song phương giữa Việt Nam với Ấn Độ tăng mạnh trong thời gian vừa qua, nhưng vẫn còn rất khiêm tốn khi so sánh với các đối tác khác như Mỹ hay Trung Quốc. Từ kinh nghiệm hỗ trợ thành công các nhà đầu tư Ấn Độ thành lập công viên dược phẩm tại Việt Nam, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho rằng việc thành lập các thể nhân của doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ là rất cần thiết.

Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ lần đầu vượt 13 tỷ USD trong năm 2021, đưa Ấn Độ trở thành đối tác thương mại đứng thứ 8 của Việt Nam (sau Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Hong Kong). Tuy nhiên, kết quả này được cho là vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai nước.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sự vắng bóng của doanh nghiệp Việt tại thị trường Ấn Độ. Thực tế cho thấy, nếu không có sự hiện diện thể nhân tại Ấn Độ, doanh nghiệp Việt Nam thường khó tìm kiếm được đối tác lớn uy tín và thường bị thua thiệt trong các vụ việc tranh chấp thương mại. Vì vậy, hiểu biết về luật pháp, tập quán thương mại và thông tin thị trường của quốc gia có gần 1,4 tỷ dân này là yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp làm ăn kinh doanh lâu dài tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh long Việt Nam mới chỉ có ở các khách sạn và các buổi tiệc ở Ấn Độ
Thanh long Việt Nam mới chỉ có ở các khách sạn và các buổi tiệc ở Ấn Độ

VOV.VN - Trái thanh long Việt Nam không xuất hiện nhiều trong các nhà hàng và đặc biệt là tại các siêu thị, quầy bán hàng hoa quả và bán hàng rong ở Ấn Độ nên đây vẫn là thị trường còn rất nhiều tiềm năng.

Thanh long Việt Nam mới chỉ có ở các khách sạn và các buổi tiệc ở Ấn Độ

Thanh long Việt Nam mới chỉ có ở các khách sạn và các buổi tiệc ở Ấn Độ

VOV.VN - Trái thanh long Việt Nam không xuất hiện nhiều trong các nhà hàng và đặc biệt là tại các siêu thị, quầy bán hàng hoa quả và bán hàng rong ở Ấn Độ nên đây vẫn là thị trường còn rất nhiều tiềm năng.

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ có thể đạt mục tiêu 15 tỷ USD trong năm 2022
Thương mại Việt Nam - Ấn Độ có thể đạt mục tiêu 15 tỷ USD trong năm 2022

VOV.VN - Kỳ vọng thương mại song phương giữa Việt Nam với Ấn Độ sẽ đạt 15 tỷ USD trong năm 2022, khi hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ có thể đạt mục tiêu 15 tỷ USD trong năm 2022

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ có thể đạt mục tiêu 15 tỷ USD trong năm 2022

VOV.VN - Kỳ vọng thương mại song phương giữa Việt Nam với Ấn Độ sẽ đạt 15 tỷ USD trong năm 2022, khi hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Ấn Độ quan tâm tới thị trường Việt Nam
Nhiều doanh nghiệp lớn của Ấn Độ quan tâm tới thị trường Việt Nam

VOV.VN - Trong các ngày từ 17 - 21/8, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã có chuyến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại hai bang miền Nam Ấn Độ là Karnataka và Tamil Nadu.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Ấn Độ quan tâm tới thị trường Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp lớn của Ấn Độ quan tâm tới thị trường Việt Nam

VOV.VN - Trong các ngày từ 17 - 21/8, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã có chuyến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại hai bang miền Nam Ấn Độ là Karnataka và Tamil Nadu.

Nhiều tiềm năng hợp tác dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ
Nhiều tiềm năng hợp tác dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ

VOV.VN - Nhiều lợi thế của Ấn Độ như nguồn cung nguyên liệu cũng như năng lực đào tạo nhân nhân lực sẽ là sự bổ sung quý giá cho ngành dệt may Việt Nam.

Nhiều tiềm năng hợp tác dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ

Nhiều tiềm năng hợp tác dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ

VOV.VN - Nhiều lợi thế của Ấn Độ như nguồn cung nguyên liệu cũng như năng lực đào tạo nhân nhân lực sẽ là sự bổ sung quý giá cho ngành dệt may Việt Nam.

Xơ sợi nhân tạo của Việt Nam không bị áp thuế chống phá giá tại Ấn Độ
Xơ sợi nhân tạo của Việt Nam không bị áp thuế chống phá giá tại Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ quyết định không áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Xơ sợi nhân tạo của Việt Nam không bị áp thuế chống phá giá tại Ấn Độ

Xơ sợi nhân tạo của Việt Nam không bị áp thuế chống phá giá tại Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ quyết định không áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm việc mở ‘Công viên Dược phẩm’ tại Việt Nam
Doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm việc mở ‘Công viên Dược phẩm’ tại Việt Nam

VOV.VN - Tiềm năng mở một khu công nghiệp chuyên biệt về sản xuất dược phẩm ở Việt Nam là rất cao. Đây sẽ là nơi đón các nhà đầu tư lớn của thế giới, các hãng sản xuất thuốc của Ấn Độ và toàn cầu tới lập cơ sở sản xuất.

Doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm việc mở ‘Công viên Dược phẩm’ tại Việt Nam

Doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm việc mở ‘Công viên Dược phẩm’ tại Việt Nam

VOV.VN - Tiềm năng mở một khu công nghiệp chuyên biệt về sản xuất dược phẩm ở Việt Nam là rất cao. Đây sẽ là nơi đón các nhà đầu tư lớn của thế giới, các hãng sản xuất thuốc của Ấn Độ và toàn cầu tới lập cơ sở sản xuất.