Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo các chuyên gia, hiện nay nhiều công ty đa quốc gia đang tích cực tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trở thành một phần của chuỗi cung ứng thông qua các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

Nếu tận dụng được cơ hội, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn về công nghệ, tài chính, tìm kiếm khách hàng để bước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ảnh minh họa (nguồn: VietnamFinance)

Theo PGS Nguyễn Mạnh Quân, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam còn thiếu rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong việc kinh doanh quốc tế trong cơ chế kinh tế thị trường. Đây là điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

PGS Nguyễn Mạnh Quân cho rằng, nhờ có cách mạng công nghiệp 4.0, khả năng kết nối giúp chúng ta tiếp cận được với nền kinh tế thế giới nhanh hơn. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hưởng lợi trong cuộc cách mạng lần này.

Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đến đâu, nhận thức và tìm ra cơ hội, nhận ra những thách thức phải đối mặt trong kinh doanh của mình như thế nào là điều cần được các doanh nghiệp nắm bắt/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng nghe chuyên gia tại Singapore chia sẻ về cuộc cách mạng 4.0
Thủ tướng nghe chuyên gia tại Singapore chia sẻ về cuộc cách mạng 4.0

VOV.VN -Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần đầu tư đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng được cơ hội của cuộc cách mạng 4.0. 

Thủ tướng nghe chuyên gia tại Singapore chia sẻ về cuộc cách mạng 4.0

Thủ tướng nghe chuyên gia tại Singapore chia sẻ về cuộc cách mạng 4.0

VOV.VN -Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần đầu tư đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng được cơ hội của cuộc cách mạng 4.0. 

Phát thanh - Truyền hình trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0
Phát thanh - Truyền hình trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Sáng nay (4/5), tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội thảo “Phát thanh - Truyền hình trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0”.

Phát thanh - Truyền hình trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Phát thanh - Truyền hình trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Sáng nay (4/5), tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội thảo “Phát thanh - Truyền hình trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0”.

Tổng Giám đốc Viettel: Với cách mạng 4.0, hãy làm trước rồi học sau
Tổng Giám đốc Viettel: Với cách mạng 4.0, hãy làm trước rồi học sau

VOV.VN - Người đứng đầu Tập đoàn Viettel khẳng định, nếu trước đây người ta học trước rồi mới làm thì nay chúng ta áp dụng sẽ phải làm trước rồi học sau.

Tổng Giám đốc Viettel: Với cách mạng 4.0, hãy làm trước rồi học sau

Tổng Giám đốc Viettel: Với cách mạng 4.0, hãy làm trước rồi học sau

VOV.VN - Người đứng đầu Tập đoàn Viettel khẳng định, nếu trước đây người ta học trước rồi mới làm thì nay chúng ta áp dụng sẽ phải làm trước rồi học sau.

Chính phủ mới của Nga quyết lột xác trong kỷ nguyên 4.0
Chính phủ mới của Nga quyết lột xác trong kỷ nguyên 4.0

VOV.VN - Chính phủ Nga trong nhiệm kỳ mới có 10 Phó Thủ tướng, lập thêm Bộ Khai sáng và Bộ Giáo dục trình độ cao.

Chính phủ mới của Nga quyết lột xác trong kỷ nguyên 4.0

Chính phủ mới của Nga quyết lột xác trong kỷ nguyên 4.0

VOV.VN - Chính phủ Nga trong nhiệm kỳ mới có 10 Phó Thủ tướng, lập thêm Bộ Khai sáng và Bộ Giáo dục trình độ cao.

GMS cần tận dụng Cách mạng Công nghệ 4.0 để phát triển nông nghiệp
GMS cần tận dụng Cách mạng Công nghệ 4.0 để phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Khoa học công nghệ được coi là giải pháp đột phá để phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao cho khu vực GMS.

GMS cần tận dụng Cách mạng Công nghệ 4.0 để phát triển nông nghiệp

GMS cần tận dụng Cách mạng Công nghệ 4.0 để phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Khoa học công nghệ được coi là giải pháp đột phá để phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao cho khu vực GMS.

Góp phần thúc đẩy cách mạng 4.0 tại Việt Nam-Lào-Campuchia
Góp phần thúc đẩy cách mạng 4.0 tại Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Viettel cho biết trong tổng số thị trường Viettel triển khai 4G lên 7 nước gồm: Lào, Campuchia, Haiti, Burundi, Peru, Đông Timor và Việt Nam.

Góp phần thúc đẩy cách mạng 4.0 tại Việt Nam-Lào-Campuchia

Góp phần thúc đẩy cách mạng 4.0 tại Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Viettel cho biết trong tổng số thị trường Viettel triển khai 4G lên 7 nước gồm: Lào, Campuchia, Haiti, Burundi, Peru, Đông Timor và Việt Nam.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến thời cơ “nghìn năm có một”
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến thời cơ “nghìn năm có một”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là “nghìn năm có một”.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến thời cơ “nghìn năm có một”

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến thời cơ “nghìn năm có một”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là “nghìn năm có một”.

Báo chí chủ động, đổi mới, phát triển theo cuộc Cách mạng 4.0
Báo chí chủ động, đổi mới, phát triển theo cuộc Cách mạng 4.0

VOV.VN -Ngày 17/4, tại tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2018, kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội.

Báo chí chủ động, đổi mới, phát triển theo cuộc Cách mạng 4.0

Báo chí chủ động, đổi mới, phát triển theo cuộc Cách mạng 4.0

VOV.VN -Ngày 17/4, tại tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2018, kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội.

Doanh nghiệp Việt không đổi mới sẽ tụt lùi trong cách mạng 4.0
Doanh nghiệp Việt không đổi mới sẽ tụt lùi trong cách mạng 4.0

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp trong nước, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang còn dè dặt, thậm chí là mơ hồ về cuộc cách mạng 4.0.

Doanh nghiệp Việt không đổi mới sẽ tụt lùi trong cách mạng 4.0

Doanh nghiệp Việt không đổi mới sẽ tụt lùi trong cách mạng 4.0

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp trong nước, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang còn dè dặt, thậm chí là mơ hồ về cuộc cách mạng 4.0.