Doanh nghiệp Việt tăng lượng hàng hóa vào thị trường Phần Lan

VOV.VN- Để tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu hàng sang Phần Lan và Bắc Âu, các DN Việt Nam phải đặt biệt chú ý về chất lượng hàng hóa và thời gian giao hàng. 

Sáng nay  (11/11),  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan và tổ chức Finnpartnership Phần Lan tổ chức Hội thảo Giới thiệu thị trường Phần Lan và các công cụ hỗ trợ kết nối - giao thương giữa Việt Nam và Phần Lan.

Tham gia hội thảo có các chuyên gia kinh tế và nhiều doanh nghiệp Phần Lan, Việt Nam.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông,  thủy sản sang thị trường Phần Lan và Bắc Âu’’ do Chính phủ Phần Lan tài trợ. Dự án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu nông thủy sản cơ cấu lại mặt hàng xuất khẩu, thâm nhập thị trường  Phần Lan và Bắc Âu.

Trong 8 tháng qua, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt hơn 170 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 100 triệu USD.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng để tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, thủy sản Việt Nam sang Phần Lan và Bắc Âu, các doanh nghiệp Việt Nam phải đặt biệt chú ý về chất lượng hàng hóa và thời gian giao hàng. 

Xu hướng tiêu dùng của thị trường này ngày đa dạng và chọn những sản phẩm chất lượng cao, có lợi cho sức khỏe, thân thiện với môi trường. Những năm gần đây, người Phần Lan tăng lượng tiêu thụ cá, tăng 20%.  

Các loại cá như: cá hồi, cá ngừ, tôm, một số loại cá  phi lê trắng đang được thị trường này ưa chuộng. Đây cũng là cơ hội tốt cho việc xuất khẩu các sản phẩm các tra, cá ba sa của Việt Nam. 

Ông Claudio Karajalainen, Giám đốc Công ty tư vấn Finnsea ở Phần Lan nói: “Hiện nay, các sản phẩm tôm đang bắt đầu được ưu ưa chuộng ở thị trưởng này, nhất là tôm đông lạnh và tôm sơ chế. Tuy nhiên, giá thành các sản phẩm này vào thị trường Phần Lan còn đắt do cước phí vận chuyển cao. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên tìm các nhà phân phối lớn ở Phần Lan vì vào thị trường này cũng là cửa ngõ để vào các thị trường khác. Việt Nam cũng nên tìm một ngách nhỏ để vào thị trường này như kinh nghiệm của Thái Lan. Vì nước này, chỉ xuất có 2 sản phẩm như cá hồi đóng hộp và ớt tươi nhưng  chiếm thị phần rất lớn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam tại Cairo, Ai Cập
Hội thảo các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam tại Cairo, Ai Cập

VOV.VN - Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Ai Cập bao gồm: thủy hải sản, sợi các loại, hạt tiêu, hạt điều...

Hội thảo các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam tại Cairo, Ai Cập

Hội thảo các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam tại Cairo, Ai Cập

VOV.VN - Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Ai Cập bao gồm: thủy hải sản, sợi các loại, hạt tiêu, hạt điều...

Cơ hội kinh doanh về nông, lâm, thủy sản ở Việt Nam
Cơ hội kinh doanh về nông, lâm, thủy sản ở Việt Nam

VOV.VN - Nhiều đại diện doanh nghiệp Ai Cập chia sẻ đánh giá và quan tâm tìm hiểu về kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam.

Cơ hội kinh doanh về nông, lâm, thủy sản ở Việt Nam

Cơ hội kinh doanh về nông, lâm, thủy sản ở Việt Nam

VOV.VN - Nhiều đại diện doanh nghiệp Ai Cập chia sẻ đánh giá và quan tâm tìm hiểu về kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam.

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,5 tỷ USD
Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,5 tỷ USD

VOV.VN - Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,25% tổng giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,5 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,5 tỷ USD

VOV.VN - Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,25% tổng giá trị xuất khẩu.

Chính sách phát triển thủy sản: Không có cò mồi vay vốn đóng tàu
Chính sách phát triển thủy sản: Không có cò mồi vay vốn đóng tàu

VOV.VN -Hiện chưa có tỉnh nào phê duyệt danh sách để làm thủ tục vay vốn nên những lo ngại của ngư dân là không có cơ sở.

Chính sách phát triển thủy sản: Không có cò mồi vay vốn đóng tàu

Chính sách phát triển thủy sản: Không có cò mồi vay vốn đóng tàu

VOV.VN -Hiện chưa có tỉnh nào phê duyệt danh sách để làm thủ tục vay vốn nên những lo ngại của ngư dân là không có cơ sở.