Doanh nghiệp Việt -Thái hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN

VOV.VN - Diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Thái Lan, hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN" sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 nước thúc đẩy hợp tác, đầu tư.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc hội nhập kinh tế ASEAN, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp hai nước có thế mạnh, ngày 9/10 Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Hội hữu nghị Thái Lan- Việt Nam tổ chức diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Thái Lan, hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN" tại Bangkok. Tới dự có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành. 

Toàn cảnh Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Thái Lan, hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN.

Phát biểu khai mạc diễn đàn với sự tham gia của đại diện gần 400 doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan, ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho rằng, tạo cơ hội để doanh nghiệp 2 nước kết nối sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại song phương phát triển mạnh, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam và Thái Lan trong ASEAN và thế giới. 

"Cộng đồng ASEAN đã trở thành một khu vực kinh tế phát triển năng động và có khả năng cạnh tranh cao, có thể hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. Những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương giữa Thái Lan và Việt Nam cũng như những phát triển mang tính bước ngoặt của ASEAN chắc chắn sẽ tạo ra những thời cơ và thuận lợi mới cho các doanh nghiệp của hai nước, đồng thời cũng đặt ra những khó khăn và những thách thức mới", ông Tạ Quang Ngọc nói.                                            

Chia sẻ những kinh nghiệm về hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng như những chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với hoạt động của doanh nghiệp, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên trưởng đoàn đàm phán Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới WTO đánh giá, các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan hiện có môi trường hoạt động hết sức thuận lợi do quan hệ song phương được nâng lên mức đối tác chiến lược. Trong khi đó, chỉ một vài năm nữa, thương mại nội khối ASEAN rất thông thoáng, khi các rào cản thuế quan được dỡ bỏ và mục tiêu chinh phục thị trường 600 triệu dân đã trở thành hiện thực trước mắt các doanh nghiệp hai nước. Về những thách thức không phải nhỏ mà doanh nghiệp hai nước phải vượt qua khi đầu tư song phương cũng như nội khối ASEAN.

"Vấn đề ngôn ngữ, phong tục tập quán, vấn đề trình độ phát triển khác nhau, vấn đề độ lớn khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đó là những thách thức lớn cho các doanh nghiệp của chúng ta. Tôi tin rằng các doanh nghiệp chúng ta có thể vượt qua được. Để thực hiện mong muốn của lãnh đạo các nước ASEAN, để xây dựng ASEAN trong tầm nhìn 2020 trở thành một cộng đồng thịnh vượng", ông Lương Văn Tự đánh giá.

Ông Lương Văn Tự chia sẻ những kinh nghiệm trong hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong môi trường hai nước hội nhập khu vực và toàn cầu.

Hiện Thái Lan là đối tác thương mại đầu tư hàng đầu trong ASEAN vào Việt Nam tại với 392 dự án đầu tư trực tiếp có tổng vốn 7 tỷ USD. Thái Lan là nhà đầu tư thứ 10 trên 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, kim ngạch hai chiều đạt hơn 10 tỷ USD trong năm 2014 và 5 tháng đầu năm nay đã đạt 4 tỷ 400 triệu USD. Mục tiêu mà hai nước đặt ra là thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD vào năm 2020. 

Tham gia diễn đàn lần này, nhiều doanh nghiệp lớn của Thái Lan chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư, những khó khăn và những thành quả gặt hái được khi kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng doanh nhân Thái Lan- Việt Nam, ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch công ty Srithai Superware PLC Thái Lan kêu gọi các doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam. Theo đánh giá của ông Sanan, đây là thị trường tiềm năng do giá nhân công rẻ, thích ứng tốt và môi trường đầu tư thuận lợi nếu so tổng thể với các nước trong ASEAN.

"Chính phủ Việt Nam có chính sách ủng hộ rất tích cực những nhà đầu tư nước ngoài và cập nhật chỉnh sửa chính sách này cho phù hợp với môi trường đầu tư và mới đây, một thông tin được giới doanh nghiệp trên toàn thế giới quan tâm là Việt Nam đã tham gia vào việc ký kết Hiệp định Đối tác thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP".         

Vấn đề Việt Nam tham gia ký kết TPP là một chủ đề mà giới doanh nghiệp Thái Lan rất chú ý bởi khi đầu tư vào Việt Nam, họ cũng được hưởng lợi từ việc giảm thuế quan, được giảm thuế khi sử dụng nguyên liệu mà Việt Nam nhập từ các nước thành viên TPP...

Các đại biểu Việt Nam và Thái Lan thể hiện quyết tâm đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Thái Lan, hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN" hôm nay tại Bangkok đã thành công tốt đẹp. Hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan đã có được các thông tin cần thiết với nhau, đặc biệt ngay tại Diễn đàn, nhiều doanh nghiệp Thái Lan có cơ hội trưng bày sản phẩm, giới thiệu những mặt hàng thế mạnh của mình. Trong mấy ngày tới, nhiều doanh nghiệp Việt Nam sau khi tiếp cận được đối tác sẽ tới tham quan và tìm hiểu hoạt động của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực quan tâm của mình tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trương cổng thông tin ASEAN Việt Nam
Khai trương cổng thông tin ASEAN Việt Nam

VOV.VN - Cổng thông tin ASEAN Việt Nam có 3 tên miền chính thức là: aseanvietnam.vn, vietnamasean.vn và asean.vietnam.vn.

Khai trương cổng thông tin ASEAN Việt Nam

Khai trương cổng thông tin ASEAN Việt Nam

VOV.VN - Cổng thông tin ASEAN Việt Nam có 3 tên miền chính thức là: aseanvietnam.vn, vietnamasean.vn và asean.vietnam.vn.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: điều kiện tiên quyết là phải có được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho kinh doanh, phát triển bền vững. 

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: điều kiện tiên quyết là phải có được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho kinh doanh, phát triển bền vững. 

Tỷ trọng thương mại giữa Việt Nam - ASEAN + 3 có xu hướng giảm
Tỷ trọng thương mại giữa Việt Nam - ASEAN + 3 có xu hướng giảm

VOV.VN - Về hội nhập kinh tế Đông Á, tỷ trọng thương mại giữa Việt Nam – ASEAN + 3 và thương mại nội khối đang có xu hướng giảm.

Tỷ trọng thương mại giữa Việt Nam - ASEAN + 3 có xu hướng giảm

Tỷ trọng thương mại giữa Việt Nam - ASEAN + 3 có xu hướng giảm

VOV.VN - Về hội nhập kinh tế Đông Á, tỷ trọng thương mại giữa Việt Nam – ASEAN + 3 và thương mại nội khối đang có xu hướng giảm.

Thị trường chung ASEAN sẽ đẩy tăng vốn đổ vào bất động sản?
Thị trường chung ASEAN sẽ đẩy tăng vốn đổ vào bất động sản?

VOV.VN -Theo CBRE, vốn đầu tư vào thị trường bất động sản khu vực ASEAN được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khi cộng động kinh tế ASEAN hình thành.

Thị trường chung ASEAN sẽ đẩy tăng vốn đổ vào bất động sản?

Thị trường chung ASEAN sẽ đẩy tăng vốn đổ vào bất động sản?

VOV.VN -Theo CBRE, vốn đầu tư vào thị trường bất động sản khu vực ASEAN được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khi cộng động kinh tế ASEAN hình thành.

Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất điện tử của ASEAN
Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất điện tử của ASEAN

VOV.VN - Ông Duangdej Yuaikwarmdee khẳng định: “Việt Nam đã cho thấy tiềm năng ấn tượng để trở thành trung tâm sản xuất điện tử của khu vực ASEAN”.

Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất điện tử của ASEAN

Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất điện tử của ASEAN

VOV.VN - Ông Duangdej Yuaikwarmdee khẳng định: “Việt Nam đã cho thấy tiềm năng ấn tượng để trở thành trung tâm sản xuất điện tử của khu vực ASEAN”.