3 ngân hàng Việt lọt vào danh sách các công ty lớn nhất thế giới

VOV.VN -Tạp chí Forbes vừa công bố Việt Nam có 3 ngân hàng lọt vào top 2000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới (Global 2000).

>> 3 nữ doanh nhân Việt được Forbes vinh danh

>> Nữ doanh nhân quyền lực đất Bắc được Forbes vinh danh

>> Forbes vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014

Cụ thể, Vietinbank xếp thứ 1.902 với doanh thu đạt 2,3 tỷ USD, tài sản trị giá 31 tỷ USD, lợi nhuận đạt 269,4 triệu USD và có giá trị thị trường là 3 tỷ USD.

Ngân hàng BIDV đứng thứ 1.913 trong bảng xếp hạng với doanh thu 2,4 tỷ USD, giá trị thị trường ở mức 2,44 tỷ USD, tài sản trị giá 30,4 tỷ USD và lợi nhuận đạt 234 triệu USD.

Ngân hàng Vietcombank đứng thứ 1.985 với doanh thu 1,7 tỷ USD, giá trị thị trường ở mức 4,4 tỷ USD, tài sản trị giá 27 tỷ USD và lợi nhuận đạt 217 triệu USD.  

Vietinbank xếp thứ 1.902 trong danh sách G2000 của Forbes với doanh thu đạt 2,3 tỷ USD
Các tiêu chí để Forbes đánh giá là doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Danh sách Global 2000 năm nay có tên của các công ty, tập đoàn đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng doanh thu 39.000 tỷ USD, lợi nhuận 3.000 tỷ USD, tài sản 162.000 tỷ USD và giá trị thị trường 48.000 tỷ USD.

Danh sách của Forbes cho thấy ngân hàng và các tập đoàn tài chính thống trị danh sách này với 434 đại diện, tương đương hơn 1/5 tổng số 2.000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới theo bình chọn của Forbes. Theo sau là các công ty dầu khí, xây dựng và điện, nước.

Danh sách năm nay cho thấy sự thống trị của các công ty Mỹ và Trung Quốc trong bản đồ kinh doanh toàn cầu. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chia nhau 10 vị trí đầu tiên.

Điều đáng chú ý là 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc chiếm 4 vị trí đầu bảng trong danh sách G200 của Forbes. Đó là Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) và Bank of China.

Dù vậy, Mỹ vẫn dẫn đầu với tổng số đại diện lên tới gần 580 công ty. Trung Quốc đóng góp 232 công ty. Nhật Bản lần đầu tiên bị đẩy xuống thứ 3 với 218 đại diện. Còn Pháp cũng rời khỏi top 5 để nhường chỗ cho Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên