Bầu Đức chi nghìn tỷ mua lại doanh nghiệp cao su

HNG, đơn vị thuộc CTCP Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức, vừa hoàn tất thương vụ giao dịch chi 1.650 tỷ để mua lại một doanh nghiệp cao su.

Cụ thể, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã công bố hoàn tất thương vụ giao dịch mua lại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương từ Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh vào ngày 3/3.

An Thịnh và Cường Thịnh chính là 2 doanh nghiệp đã bị "hớ" hơn 1.000 tỷ đồng để mua cổ phiếu HNG cách đây chưa lâu.

Cao su Đông Dương có vốn điều lệ 1.465 tỷ đồng, do Công ty Cường Thịnh góp 691 tỷ đồng (tỷ lệ 47,17%) và An Thịnh góp 774 tỷ đồng (chiếm 52,83%). Hiện tại, Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của Cao su Đông Dương là ông Lê Hồng Phong – đồng thời đang là Trưởng ban kiểm soát của HNG kiêm Phó phòng Kiểm toán nội bộ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG).

Vừa phát hành thành công 59 triệu cổ phiếu cho hai đối tác chiến lược, doanh nghiệp của bầu Đức lại bỏ ra nghìn tỷ để mua lại doanh nghiệp khác

Sau thương vụ này, CTCP Cao su Đông Dương, có vốn điều lệ 1.465 tỷ đồng, trở thành công ty con của CTCP Nông nghiệp Quổc tế Hoàng Anh Gia Lai với tỷ lệ sở hữu 100%.

Trước đó, vào ngày 22/2, HNG thông báo đã phát hành thành công 59 triệu cổ phiếu cho hai đối tác chiến lược là Cao su An Thịnh và Cao su Cường Thịnh với giá 28.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về 1.652 tỷ đồng. Mức giá 28.000 đồng/cổ phiếu đã gây xôn xao trên thị trường chứng khoán khi giá trị cổ phiếu HNG trên thị trường chỉ từ 8.000 đến 9.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, ngay sau thương vụ trên, 2 công ty cao su Cường Thịnh và An Thịnh đã lỗ khoảng 1.100 tỷ đồng nếu tính theo giá trị thị trường.

Như vậy, chỉ ít ngày sau khi nhận 1.652 tỷ đồng từ việc phát hành thêm cổ phiếu, HNG đã nhanh chóng sử dụng để mua lại một công ty cao su. Trong khi đó, theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ mà HNG công bố ban đầu, mục đích của đợt chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn cho các dự án của HNG.

Hiện tại, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và CTCP Hoàng Anh Gia Lai đều do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu Đức thu hơn 2.100 tỷ từ bò trong 9 tháng
Bầu Đức thu hơn 2.100 tỷ từ bò trong 9 tháng

Kinh doanh bò của Hoàng Anh Gia Lai có doanh thu lên đến 1.378 tỷ đồng trong quý III và lũy kế 9 tháng là 2.145 tỷ đồng. 

Bầu Đức thu hơn 2.100 tỷ từ bò trong 9 tháng

Bầu Đức thu hơn 2.100 tỷ từ bò trong 9 tháng

Kinh doanh bò của Hoàng Anh Gia Lai có doanh thu lên đến 1.378 tỷ đồng trong quý III và lũy kế 9 tháng là 2.145 tỷ đồng. 

Bầu Đức sắp trở thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam?
Bầu Đức sắp trở thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam?

Tài sản của bầu Đức trên sàn chứng khoán hứa hẹn sẽ tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi chỉ trong khoảng 1 tháng nữa.

Bầu Đức sắp trở thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam?

Bầu Đức sắp trở thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam?

Tài sản của bầu Đức trên sàn chứng khoán hứa hẹn sẽ tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi chỉ trong khoảng 1 tháng nữa.

Hai cổ phiếu của bầu Đức tiếp tục khiến thị trường dậy sóng
Hai cổ phiếu của bầu Đức tiếp tục khiến thị trường dậy sóng

VOV.VN -Cổ phiếu HAG sáng nay tăng 500 đồng/CP lên 8.800 đồng/CP; cổ phiểu HNG tăng 600 đồng/CP lên 9.400 đồng/CP.

Hai cổ phiếu của bầu Đức tiếp tục khiến thị trường dậy sóng

Hai cổ phiếu của bầu Đức tiếp tục khiến thị trường dậy sóng

VOV.VN -Cổ phiếu HAG sáng nay tăng 500 đồng/CP lên 8.800 đồng/CP; cổ phiểu HNG tăng 600 đồng/CP lên 9.400 đồng/CP.

Bầu Đức muốn mua 5 triệu cổ phiếu HAG
Bầu Đức muốn mua 5 triệu cổ phiếu HAG

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tại Hoàng Anh Gia Lai sẽ đạt hơn 44%.

Bầu Đức muốn mua 5 triệu cổ phiếu HAG

Bầu Đức muốn mua 5 triệu cổ phiếu HAG

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tại Hoàng Anh Gia Lai sẽ đạt hơn 44%.

Bầu Đức “trúng đậm” bất động sản ở Myanmar
Bầu Đức “trúng đậm” bất động sản ở Myanmar

Với những bước đầu tư táo bạo, “con gà” bất động sản tại Myanmar của bầu Đức đã bắt đầu đẻ trứng vàng.

Bầu Đức “trúng đậm” bất động sản ở Myanmar

Bầu Đức “trúng đậm” bất động sản ở Myanmar

Với những bước đầu tư táo bạo, “con gà” bất động sản tại Myanmar của bầu Đức đã bắt đầu đẻ trứng vàng.

Nửa năm lên sàn, công ty con của "bầu" Đức mất gần 17.500 tỷ đồng
Nửa năm lên sàn, công ty con của "bầu" Đức mất gần 17.500 tỷ đồng

So với mức giá phiên đầu tiên công ty HNG của bầu Đức lên sàn, giá trị cổ phiếu này đã mất tới 73,7% giá trị. khoảng 17.491 tỷ đồng đã "cuốn theo chiều gió"

Nửa năm lên sàn, công ty con của "bầu" Đức mất gần 17.500 tỷ đồng

Nửa năm lên sàn, công ty con của "bầu" Đức mất gần 17.500 tỷ đồng

So với mức giá phiên đầu tiên công ty HNG của bầu Đức lên sàn, giá trị cổ phiếu này đã mất tới 73,7% giá trị. khoảng 17.491 tỷ đồng đã "cuốn theo chiều gió"