Trung Quốc tuyên bố tham gia sáng kiến chống Covid-19 của WHO

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định ủng hộ vai trò lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong hợp tác chống dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Trong khi Mỹ không tham gia sáng kiến toàn cầu về phòng chống dịch Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động thì Trung Quốc hôm qua (6/5) đã chính thức tuyên bố tham gia sáng kiến này. 

12_0.jpeg
Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Mạng Nhân dân.

Quyết định trên vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh công bố. Theo đó, Trung Quốc khẳng định ủng hộ vai trò lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong hợp tác chống dịch toàn cầu, hoan nghênh việc tổ chức này đưa ra một sáng kiến hợp tác toàn cầu nhằm đẩy nhanh việc nghiên cứu phát triển, sản xuất và phân phối công bằng vắc xin và các loại thuốc điều trị Covid-19, do vậy quyết định tham gia sáng kiến này. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết: "Trung Quốc sẵn sàng cùng với cộng đồng quốc tế đẩy nhanh việc nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm y tế về Covid-19, thúc đẩy các sản phẩm này được phân phối công bằng, góp phần vào việc bảo vệ an ninh y tế và chống lại dịch bệnh toàn cầu”.

Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công bố cụ thể sẽ tham gia sáng kiến này dưới hình thức nào và đóng góp bao nhiêu.

Trước đó, hôm 24/4, WHO thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ hỗ trợ phát động một sáng kiến toàn cầu nhằm chống lại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đại diện Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia sáng kiến này.

Mục đích sáng kiến này là nhằm phát triển các công nghệ chống Covid-19 mà bất kỳ ai cần đều có thể tiếp cận, trên phạm vi toàn thế giới. Sáng kiến nói trên của WHO được cho là bao gồm việc dự trữ vaccine phòng Covid-19 để sử dụng ở các nước nghèo, tương tự như cơ chế dự trữ vaccine phòng cúm để ứng phó trường hợp xảy ra đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc "bẻ lái" sự chú ý quốc tế khỏi hành vi sai trái
Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc "bẻ lái" sự chú ý quốc tế khỏi hành vi sai trái

VOV.VN - Ông Hornung cho rằng, Trung Quốc sử dụng chiến thuật “tấn công quyến rũ” quen thuộc, đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới với tham vọng của nước này.

Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc "bẻ lái" sự chú ý quốc tế khỏi hành vi sai trái

Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc "bẻ lái" sự chú ý quốc tế khỏi hành vi sai trái

VOV.VN - Ông Hornung cho rằng, Trung Quốc sử dụng chiến thuật “tấn công quyến rũ” quen thuộc, đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới với tham vọng của nước này.

Trao trả 8 đối tượng bị truy nã cho công an Trung Quốc
Trao trả 8 đối tượng bị truy nã cho công an Trung Quốc

VOV.VN - Công an thành phố Móng Cái xác định số người này đều có lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng Internet

Trao trả 8 đối tượng bị truy nã cho công an Trung Quốc

Trao trả 8 đối tượng bị truy nã cho công an Trung Quốc

VOV.VN - Công an thành phố Móng Cái xác định số người này đều có lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng Internet

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 3,8 triệu ca mắc, Canada tiến sát Trung Quốc
Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 3,8 triệu ca mắc, Canada tiến sát Trung Quốc

VOV.VN - Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Thế giới đã có hơn 3,8 triệu ca mắc. Canada đang tiến sát Trung Quốc về cả ca mắc và ca tử vong.

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 3,8 triệu ca mắc, Canada tiến sát Trung Quốc

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 3,8 triệu ca mắc, Canada tiến sát Trung Quốc

VOV.VN - Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Thế giới đã có hơn 3,8 triệu ca mắc. Canada đang tiến sát Trung Quốc về cả ca mắc và ca tử vong.