Cô vợ "số hưởng" của showbiz Việt

VOV.VN - Phan Như Thảo được nhiều người chọc vui là người có “số hưởng” khi ở bên cạnh ông xã là một đại gia giàu có cả về tiền bạc, tình cảm.

Phan Như Thảo hoạt động trong showbiz Việt với vai trò người mẫu và từng là một chân dài đình đám trên các sàn diễn thời trang. Sở hữu gương mặt cá tính, chiều cao 1m73 nổi bật, làn da rám nắng… những bước catwalk của Phan Như Thảo từng "càn quét" các show diễn thời trang lớn nhỏ.

Phan Như Thảo cũng sở hữu một loạt các thành tích từ các cuộc thi dành cho người mẫu lẫn đấu trường nhan sắc như Top 10 "Hoa hậu thế giới người Việt 2007", Top 5 "Siêu mẫu Việt Nam 2007", Á hậu "Hoa hậu người Việt Hoàn cầu"...

Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời của Phan Như Thảo phải kể đến sự xuất hiện của doanh nhân Đức An.

Muốn cưới đại gia Đức An ngay từ lần gặp đầu tiên

Phan Như Thảo và đại gia Đức An gặp gỡ một cách tình cờ. Đức An đi cùng một người bạn vào quán bar và Phan Như Thảo cũng có mặt trong cuộc vui này. Lần đầu gặp nhau, Đức An chẳng ấn tượng gì, trong khi đó, Phan Như Thảo cũng ăn diện quá giản dị, thậm chí là không dùng nước hoa… so với sự lấp lánh, thơm tho và gợi cảm của những cô gái khác.

Đại gia Đức An chẳng nghĩ đến chuyện sẽ có một tình yêu ở đây và chỉ tập trung uống rượu. Liên tục cụng ly, rượu lần lượt hết, Đức An sắp đầy “tửu lượng” thì Phan Như Thảo vẫn… như thường. Nhưng khi đã ngà ngà say, vị đại gia lại thấy Phan Như Thảo có chút hay ho, dễ thương dù không lộng lẫy, điệu đà…

“Buổi gặp đầu cách lần hẹn sau khoảng một tuần, tôi đã nghi ngờ liệu mình có nhớ cô ấy là ai không. Tôi lên Google tìm kiếm thông tin về cô người mẫu tên Thảo thì có quá nhiều hình ảnh của những người na ná thế. Hôm gặp, thật may Thảo nhận ra tôi, còn tôi trông thấy cô gái rất xinh đang hướng về phía mình. Trời thương tôi có khác. Tiếp xúc, tôi thấy hứng thú với rất nhiều điều ở Thảo. Cô ấy thông minh, không tính toán hay vụ lợi. Thảo luôn đối với tôi như người bạn: cho nhau riêng tư, có thể chia sẻ thật trong mối quan hệ. Tôi cảm nhận được điều đó và đáp lại bằng sự nghiêm túc” – Đại gia Đức An chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Phan Như Thảo.

Trái với Đức An, Phan Như Thảo ban đầu giữ kẽ nhưng sau này mới “thú nhận” với chồng rằng, ngay trong lần đầu gặp nhau cô đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới Đức An. "Ồ, ông này làm cha của con mình được nè. Hay mình lấy ổng đi!" – Phan Như Thảo bộc bạch về những suy nghĩ trước đó với ông xã.

Khi chính thức hẹn hò, Phan Như Thảo chinh phục Đức An bằng sự thông minh, không tính toán hay vụ lợi. Thậm chí anh từng đề nghị tặng xe hơi, bất động sản cho bạn gái nhưng cô đều từ chối.

Từng lầm tưởng, không nghĩ mình làm vợ thứ 4 của đại gia trăm tỷ 

Khi đang trong giai đoạn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhất, vào cuối năm 2015, Phan Như Thảo bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân Đức An. Dù vậy, cặp đôi chỉ mới đính hôn mà đến hiện tại vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức. Vợ chồng Phan Như Thảo cũng đã có với nhau cô con gái xinh xắn, được đặt tên là Bồ Câu.

Phan Như Thảo sinh năm 1988, còn Đức An sinh năm 1962 và đã trải qua 3 đời vợ trước khi đến với cô. Phan Như Thảo từng chia sẻ, lúc đầu cô lầm tưởng, không biết Đức An trải qua 3 cuộc hôn nhân. Cô còn nghĩ ông xã chỉ có 2 người vợ, và mình sẽ là vợ thứ 3. Đến sau cùng cô mới hay mình là người vợ thứ 4.

Thời điểm "theo chồng giàu bỏ cuộc chơi", Phan Như Thảo bị nghi ngờ vì ham mê vật chất nên chấp nhận làm vợ thứ 4. Khi công khai đến với doanh nhân Đức An, cô còn vướng nhiều ồn ào, bị tố giật chồng khi vị đại gia xảy ra tranh chấp khối tài sản lên tới 288 tỷ đồng với vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy. Chính vì thế nên khi mới công khai chuyện tình cảm cùng Đức An, Phan Như Thảo đã đối mặt với không ít chỉ trích.

Phan Như Thảo cũng từng lên tiếng về tin đồn bị tố giật chồng: "Khi anh Đức An gặp tôi thì anh ấy đã độc thân 10 năm rồi. 1 người đàn ông độc thân 10 năm mới đi thêm bước nữa thì tại sao lại nói tôi giật chồng ai đó. Tại sao lại bảo tôi giật chồng thế này thế nọ rồi còn tranh giành tài sản nữa chứ. Tôi có biết gì về tài sản đâu? Tôi không lường trước được chuyện mình bị mắng chửi như vậy. Trước đó, tôi không thường xuyên bị đặt điều dối trá kiểu như vậy nên lúc đối mặt thực tế, tôi sốc lắm. Tôi muốn đi chửi lộn với những người mắng mình cơ. Nhưng tôi không biết họ là ai hết. Chẳng lẽ giờ cứ đi giải thích với những người không chịu hiểu và không chịu tin sao? Rồi tôi chịu đựng dần, bỏ ngoài tai và mặc kệ mọi thứ. Riết cũng quen".

Cô vợ "số hưởng" của showbiz Việt

Phan Như Thảo được nhiều người chọc vui là người đẹp “số hưởng” khi ở bên cạnh ông xã là một đại gia giàu có cả về tiền bạc, tình cảm và được chồng yêu chiều hết mực. Ngoài thời gian dành cho công việc, vị đại gia dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Không chỉ yêu chiều bà xã, doanh nhân Đức An còn là người chăm sóc con gái từng miếng ăn giấc ngủ.

Là một doanh nhân bận rộn với công việc kinh doanh nhưng Đức An vẫn làm hết mọi việc nhà từ vào bếp nấu ăn, chăm sóc giấc ngủ, thậm chí không ngại xoa bóp khi bà xã mỏi mệt…

Phan Như Thảo khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ khi đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh ông xã Đức An "xắn tay" vào bếp nấu ăn cho vợ. Ông xã đại gia của nữ diễn viên có thể làm đủ các món từ món Tây đến món ta. Thậm chí, Phan Như Thảo còn than vãn không giảm được cân sau sinh chính là do chồng nấu ăn quá ngon. Từ một chân dài gợi cảm, Phan Như Thảo có phần tăng cân, xuống sắc thấy rõ khi làm mẹ, làm vợ. Nhưng bù lại, cô được ông xã giàu có yêu thương, chiều chuộng hết mình. Cô cũng không gặp áp lực về cân nặng vì không còn hoạt động trong showbiz và ông xã cô rất thoải mái với vóc dáng tự nhiên của vợ.

“Tôi thật may mắn khi bên cạnh luôn có người chồng yêu mình và yêu con. Hồi mới sinh, bé hay ngủ ngày cày đêm nên ông xã thường giành trông con ban đêm để tôi được ngủ thẳng giấc. Việc gì nặng và làm được là anh giành hết” – Phan Như Thảo đầy tự hào chia sẻ về ông xã.

Theo đó, Đức An nổi tiếng là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Anh sở hữu trong tay rất nhiều căn biệt thự, nhà lầu, xe sang. Vì vậy, không khó hiểu khi từ khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo sở hữu cuộc sống sung túc, giàu có. Tháng 10/2018, nữ người mẫu chia sẻ, ông xã mua tặng cô 2 căn nhà đối diện nhau, vừa để ở vừa để kinh doanh. Hai căn nhà của Phan Như Thảo nằm ở trung tâm Quận 1, TP HCM. Khi được hỏi về giá trị, cô cho hay bản thân không nhớ từng mua 2 căn nhà hết bao nhiêu tiền. Chỉ biết, căn nhà hiện tại từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán.

Khi đang mang thai con gái Bồ Câu, Phan Như Thảo khoe được đại gia Đức An lên kế hoạch xây dựng 3 dinh thự để tặng con gái sắp chào đời. Cả 3 dinh thự đều được đặt tên Bồ Câu theo tên của con gái. Theo đó, dinh thự Bồ Câu 1 được hoàn thiện vào năm 2018 trên mảnh đất rộng 500m2 ở Đà Lạt có giá trị lên tới 25 tỷ đồng. Từ khâu lên ý tưởng đến nội thất đều được đại gia Đức An lựa chọn rất tỉ mỉ. Riêng nội thất thì đa phần đều được ông xã Phan Như Thảo đặt mua ở nước ngoài.

Một năm sau đó, vợ chồng Phan Như Thảo tiếp tục xây dựng Bồ Câu 2 và 3 để kinh doanh dịch vụ nhà hàng, tiệc cưới. Theo tiết lộ của anh thì sau khi hoàn thiện 2 căn biệt thự này, anh và bà xã sẽ tổ chức đám cưới lãng mạn tại đây.

Gần đây nhất, Phan Như Thảo lại khoe hình ảnh căn biệt thự gỗ rộng 800 m2 vừa hoàn thành trên đồi thông ở Đà Lạt. Theo đó, ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ nhập khẩu có vách kính trong suốt, được đại gia Đức An thiết kế theo sở thích của bà xã.

Sở hữu khối tài sản khủng và được ông xã cưng chiều hết mực nhưng Phan Như Thảo không dựa dẫm, phụ thuộc, ngược lại luôn có ý thức chủ động kiếm tiền, tự mua những món đồ mình thích. Kể từ sau khi sinh con gái đầu lòng, Phan Như Thảo không có ý định tái xuất làng giải trí và dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình. Chính ông xã cũng là người đã hướng dẫn Phan Như Thảo công việc quản lý kinh doanh để hiện tại, cô vô cùng thành công với vai trò bà chủ chuỗi spa riêng.

Sau 5 năm Phan Như Thảo “về chung nhà” với đại gia Đức An, cuộc sống của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên